Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn khai giảng năm học 2020 – 2021

Thứ 6, 20.11.2020 | 07:59:35
620 lượt xem

Sáng 19/11, Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn tổ chức lễ khai giảng năm học 2020 – 2021 và kỷ niệm 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2020).

Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT); đại diện các sở, ngành trên địa bàn tỉnh cùng đông đảo cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên nhà trường.


Đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng nhà trường ngày khai giảng

Tại buổi lễ, lãnh đạo nhà trường đã thông tin kết quả triển khai, thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 – 2020 vừa qua. Theo đó, thầy và trò Trường Cao đẳng Sư  phạm Lạng Sơn đã nỗ lực cố gắng hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch đề ra. Trong năm học, nhà trường đã thực hiện tốt Đề án sáp nhập Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học, tổ chức rà soát, sắp xếp bộ máy và bố trí công tác đối với đội ngũ viên chức phù hợp, góp phần ổn định và phát huy ưu thế đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên.

Cùng đó, nhà trường thực hiện tốt công tác nghiên cứu khoa học, đối ngoại và hợp tác quốc tế. Trong năm học có 25 bài nghiên cứu đăng tạp chí khoa học trong nước và quốc tế; 2 bài đăng kỷ yếu hội thảo quốc tế; nghiệm thu 39 tiểu luận học phần và triển khai 8 dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên.

Năm học 2020 – 2021, nhà trường vui mừng chào đón 450 tân học sinh, sinh viên khối cao đẳng, trung cấp chính quy.

Trong năm học này, nhà trường tiếp tục triển khai, thực hiện tốt kế hoạch năm học; kết hợp dạy học trực tiếp và dạy trực tuyến. Cùng đó, tập trung thực hiện tốt các giải pháp để thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục gắn với chức năng, nhiệm vụ, điều kiện thực tế của nhà trường; chủ động phối hợp với các ngành, học viện/trường đại học, các địa phương, cơ quan sử dụng lao động để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, liên kết đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội…


Đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại lễ khai giảng

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương và chúc mừng thành tích của nhà trường trong năm học vừa qua.

Đồng chí nhấn mạnh: Trong năm học mới 2020 – 2021, thầy và trò nhà trường cần tiếp tục thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm học đã đề ra, tập trung vào một số nội dung: thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, đề án, kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Trung ương, Bộ GD&ĐT, của tỉnh về GD&ĐT; tiếp tục thực hiện tốt công tác đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục; rà soát, sắp xếp bộ máy nhà trường tinh gọn, hoạt động hiệu quả; tích cực thực hiện công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên; đa dạng trong công tác tuyển sinh, hợp tác quốc tế; nâng cao chất lượng của trường thực hành sư phạm tiểu học -THCS Lê Quý Đôn.

Đồng chí lưu ý nhà trường cần tổ chức khảo sát, dự báo thị trường để mở mã ngành đào tạo và liên kết đào tạo phù hợp, đảm bảo chất lượng, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực của địa phương và của xã hội; chuẩn bị tốt nguồn lực thực hiện bồi dưỡng đội ngũ, đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới. Đồng thời chủ động nghiên cứu, tham mưu với UBND tỉnh, với ngành về hướng đi của nhà trường phù hợp với bối cảnh chung và tình hình thực tế của tỉnh.


Đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, bằng khen của UBND tỉnh cho tập thể và các cá nhân xuất sắc

Nhân dịp này, 1 tập thể của nhà trường được UBND tỉnh tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc; 4 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục; 11 cá nhân được Bộ GD&ĐT tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục.


Hoàng Tùng/Baolangson.vn

http://baolangson.vn/giao-duc/324947-truong-cao-dang-su-pham-lang-son-khai-giang-nam-hoc-2020-2021.html


  • Từ khóa