Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri tại Lộc Bình

Thứ 6, 20.11.2020 | 08:13:45
555 lượt xem

Sáng 19/11, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh do đồng chí Trần Sỹ Thanh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội làm trưởng đoàn tiếp xúc cử tri tại xã Thống Nhất, huyện Lộc Bình sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIV.

Tại buổi tiếp xúc, Đoàn ĐBQH thông tin tới cử tri kết quả kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIV. Theo đó, kỳ họp diễn ra trong 18 ngày và được chia thành 2 đợt, kết hợp giữa họp trực tuyến và họp tập trung tại hội trường. Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đoàn kết, đồng thuận cao, Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ chương trình kỳ họp với kết quả: thông qua 7 luật, 13 nghị quyết, cho ý kiến về 4 dự án luật; giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề; xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế – xã hội, tài chính, ngân sách, nhân sự; thảo luận, góp ý kiến vào các dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thức XIII của Đảng; xem xét, giải quyết các kiến nghị của cử tri…

Tại buổi tiếp xúc, cử tri phấn khởi với những kết quả đạt được của kỳ họp Quốc hội vừa qua, đồng thời có một số đề xuất, kiến nghị với đoàn ĐBQH tỉnh cũng như các cơ quan liên quan một số nội dung: hạ tầng giao thông xuống cấp; khó khăn trong phát huy bản sắc dân tộc; việc giải quyết chế độ, chính sách cho một số đối tượng; việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em còn chậm; công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông…

Đại diện một số cơ quan, đơn vị đã tiếp thu, giải trình làm rõ một số nội dung liên quan đến kiến nghị của cử tri.


Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm
Văn phòng Quốc hội phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, đồng chí Trần Sỹ Thanh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội ghi nhận sự nỗ lực của xã Thống Nhất trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2020.

Đồng chí chia sẻ với những khó khăn của xã Thống Nhất, trong đó có những vấn đề phát sinh sau sáp nhập xã. Đồng thời đề nghị lãnh đạo huyện Lộc Bình, xã Thống Nhất cần lưu ý xử lý các vấn đề liên quan đến việc chuyển giao công việc sau sáp nhập; tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, không để phát sinh vấn đề tranh tụng; quan tâm cải cách thủ tục hành chính; tập trung giải quyết khó khăn về hạ tầng giao thông…


Cử tri xã Thống Nhất, huyện Lộc Bình phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri

Bên cạnh những đề xuất, kiến nghị đã được giải đáp tại hội nghị, đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tiếp thu, tổng hợp các ý kiến khác và gửi đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.


Tân An/Baolangson.vn

http://baolangson.vn/chinh-tri/324939-doan-dai-bieu-quoc-hoi-tinh-tiep-xuc-cu-tri-tai-loc-binh.html

  • Từ khóa