Gặp mặt, biểu dương vận động viên, huấn luyện viên đạt thành tích cao tại các giải thể thao toàn quốc

Chủ nhật, 24.01.2021 | 09:24:56
601 lượt xem

Chiều 23/1, UBND tỉnh tổ chức chương trình gặp mặt, biểu dương vận động viên (VĐV), huấn luyện viên (HLV) đạt thành tích cao tại các giải thể thao toàn quốc, năm 2020. Tham dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Đoàn Thị Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh và 50 VĐV, HLV đạt thành tích cao.

Trong năm 2020, tỉnh Lạng Sơn tham dự 21 giải đấu, trong đó có 16 giải thể thao thành tích cao và 5 giải thể thao phong trào. Kết quả, đoàn VĐV tỉnh đã đạt 59 huy chương các loại gồm: 8 huy chương vàng, 17 huy chương bạc và 34 huy chương đồng ở các môn karate, wushu, muay Thái, boxing, kick-boxing, cử tạ, điền kinh và các môn phong trào như: bóng bàn, cầu lông, cờ vua và khiêu vũ thể thao. Đặc biệt, đây là năm đầu tiên tỉnh Lạng Sơn đạt huy chương môn cử tạ tại giải Thanh thiếu niên toàn quốc với 1 huy chương vàng và 2 huy chương bạc. Đến nay, tỉnh đã có 6 VĐV kiện tướng, 9 VĐV cấp I , 2 VĐV được triệu tập vào đội tuyển quốc gia.

Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại buổi gặp mặt

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh biểu dương, ghi nhận những cố gắng của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch (VHTT&DL), đặc biệt là những thành tích vinh quang mà các VĐV, HLV đã mang về cho tỉnh. Chia sẻ niềm vui với HLV,VĐV đạt thành tích cao, đồng chí đề nghị, các VĐV “thắng không kiêu, bại không nản”, tiếp tục kiên trì, rèn luyện đạt nhiều thành tích cao hơn nữa trong thời gian tới, nhất là năm 2021 tỉnh đăng cai tổ chức giải vô địch Wushu trẻ quốc gia và giải vô địch Kick-boxing trẻ quốc gia.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu: Các cấp, ngành, nhất là Sở VHTT&DL thực hiện tốt cơ chế chính sách về thể thao, đặc biệt là chính sách về bồi dưỡng tài năng thể thao; tiếp tục coi trọng các liên đoàn, hiệp hội, các câu lạc bộ; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong các hoạt động thể thao, đóng góp toàn diện phát triển các môn thể thao của tỉnh. Đồng thời, quan tâm, đầu tư phát triển nguồn nhân lực cho thể thao thành tích cao, kịp thời động viên khen thưởng và hỗ trợ cho những VĐV đạt kết quả cao trong các giải thi đấu; thu hút các nhà đầu tư, doanh nghiệp ủng hộ, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất để thể thao Lạng Sơn ngày càng phát triển hơn nữa.

Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trao tiền thưởng cho các VĐV và HLV có thành tích cao trong huấn luyện và thi đấu tại các giải thể thao toàn quốc năm 2020

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao bằng khen cho các VĐV và HLV có thành tích cao trong huấn luyện và thi đấu tại các giải thể thao toàn quốc năm 2020

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho VĐV có thành tích cao trong thi đấu tại các giải thể thao toàn quốc năm 2020

Ghi nhận những thành tích đã đạt được, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 25 VĐV và HLV có thành tích cao trong huấn luyện và thi đấu tại các giải thể thao toàn quốc năm 2020. Đồng thời, trao tiền thưởng cho 40 VĐV và 10 HLV.


TUYẾT MAI/BAOLANGSON.VN

http://baolangson.vn/the-thao/339022-gap-mat-bieu-duong-van-dong-vien-huan-luyen-vien-dat-thanh-tich-cao-tai-cac-giai-the-thao-toan-quoc.html

  • Từ khóa