Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đội Cứu quốc quân 1

Thứ 4, 24.02.2021 | 00:00:00
435 lượt xem

Sáng ngày 23/2, tại Khu Di tích Khuổi Nọi, xã Vũ Lễ, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn, Huyện uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Bắc Sơn tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đội Cứu quốc quân 1 (23/2/1941 – 23/2/2021). Đây là đội quân vũ trang đầu tiên do Đảng ta lãnh đạo, một trong những đội quân tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng.


Đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại lễ kỷ niệm

Dự buổi lễ có đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và các huyện, thành phố; Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, thân nhân chiến sỹ Đội Cứu quốc quân và đông đảo Nhân dân.


Các đại biểu dâng hương tại Di tích Đội Cứu quốc quân

Diễn văn tại lễ kỷ niệm do đồng chí lãnh đạo Huyện ủy Bắc Sơn trình bày đã ôn lại truyền thống hào hùng, vẻ vang của Đội Cứu quốc quân, trong đó nhấn mạnh: Ngày 23/2/1941, tại Khuổi Nọi, xã Vũ Lễ, huyện Bắc Sơn, Đội Cứu quốc quân Bắc Sơn được thành lập (tiền thân của Đội Cứu quốc quân 1) gồm 32 cán bộ, chiến sỹ trưởng thành từ cuộc Khởi nghĩa Bắc Sơn và các phong trào cách mạng. Đồng chí Lương Văn Tri, Ủy viên Ban Thường vụ Xứ ủy Bắc Kỳ được Trung ương chỉ định đảm nhiệm chức vụ Chỉ huy trưởng, đồng chí Chu Văn Tấn giữ chức vụ Chỉ huy phó.


Đồng chí Hoàng Văn Tạo, Bí thư Huyện ủy Bắc Sơn đọc diễn văn tại buổi lễ kỷ niệm

Sau khi thành lập, Đội Cứu quốc quân Bắc Sơn đã biên chế lại tiểu đội, phân công cán bộ, chiến sỹ phụ trách các địa bàn, tăng cường hoạt động tuyên truyền, vận động, phát triển cơ sở quần chúng cách mạng, từng bước mở rộng căn cứ địa Bắc Sơn – Võ Nhai.

Trong những năm tháng đấu tranh giải phóng dân tộc, kháng chiến trường kỳ gian khổ đó, Đảng bộ, quân và dân các dân tộc huyện Bắc Sơn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phục vụ và bảo vệ tuyệt đối an toàn các đồng chí lãnh đạo Đảng hoạt động ở Bắc Sơn.


Các đại biểu tham quan hình ảnh Đội Cứu quốc quân tại lễ kỷ niệm

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng, trong thời kỳ đổi mới, Đảng bộ, chính quyền huyện Bắc Sơn đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra; kinh tế của huyện tăng trưởng trung bình đạt 8 – 9% năm. Cơ cấu kinh tế nông – lâm nghiệp phát triển đúng hướng; đến nay có 9/18 xã và thị trấn đạt chuẩn quốc gia về xây dựng nông thôn mới; đầu tư tôn tạo các di tích lịch sử, phát triển du lịch gắn với thương mại, dịch vụ. Từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đội Cứu quốc quân 1 là dịp để Đảng bộ, quân và dân các dân tộc Lạng Sơn ôn lại truyền thống yêu nước cách mạng kiên cường, tinh thần đoàn kết một lòng đấu tranh giải phóng dân tộc của các thế hệ cha anh đi trước.

Đồng chí đề nghị: Thời gian tới, mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh nói chung và huyện Bắc Sơn nói riêng tiếp tục phát huy truyền thống quê hương cách mạng và những thành tích đã đạt được, chung sức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020 – 2025) và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đề ra, xây dựng quê hương Bắc Sơn ngày càng giàu đẹp, văn minh.


Biểu diễn văn nghệ tại lễ kỷ niệm 

Đối với huyện Bắc Sơn, đồng chí nhấn mạnh: Cấp ủy, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện cần có những giải pháp đồng bộ trong phát triển kinh tế – xã hội; đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn. Đồng thời tiếp tục thực hiện tốt các hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa đối với các gia đình thương binh, liệt sĩ…


NÔNG ĐÌNH QUANG/baolangson.vn

http://baolangson.vn/chinh-tri/345903-ky-niem-80-nam-ngay-thanh-lap-doi-cuu-quoc-quan-1.html

  • Từ khóa