Công an huyện Hữu Lũng: Đấu tranh với tội phạm trên các tuyến giao thông

Thứ 5, 15.04.2021 | 08:35:24
1,052 lượt xem

Huyện Hữu Lũng là địa bàn cửa ngõ phía Nam của tỉnh, có tuyến cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn và tuyến quốc lộ 1A chạy qua, nối Lạng Sơn với các tỉnh miền xuôi, thuận lợi cho phát triển kinh tế – xã hội. Tuy nhiên, thời gian qua, trên các tuyến giao thông này, nhiều đối tượng đã thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, gây mất an toàn giao thông, mất an ninh trật tự (ANTT). Trước thực tế đó, Công an huyện đã tổ chức đấu tranh và xử lý kịp thời các vụ việc, đồng thời thực hiện các biện pháp phòng ngừa

Điển hình, hồi 2 giờ 40 phút, ngày 5/2/2021, Công an huyện Hữu Lũng nhận được tin báo của Trạm thu phí Km37 cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn về việc phát hiện lái xe ô tô biển kiểm soát 30H – 6014 chạy hướng Lạng Sơn – Hà Nội có biểu hiện nghi vấn trộm cắp tài sản. Lúc này, nhân viên trạm thu phí tiến hành kiểm tra thì đối tượng lái xe bỏ chạy đâm gãy barie.

Công an huyện Hữu Lũng ra quân đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn

Nhận được tin báo, ngay trong ngày 5/2/2021, đơn vị đã khẩn trương truy xét và bắt giữ được đối tượng Bùi Xuân Khương, sinh năm 1992, trú tại thôn Tiến Sơn, xã Hợp Đức, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, thu giữ 9 tấm nắp cống bằng hợp kim gang.

Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận, trước đó, ngày 24/1/2021, lợi dụng đêm tối đã sử dụng ô tô tải để thực hiện hành vi lấy trộm 19 tấm nắp cống bằng hợp kim gang trên tuyến cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn, tổng trị giá khoảng 100 triệu đồng. Hành vi này không những gây thiệt hại về kinh tế mà còn tiềm ẩn mất an toàn cho người tham gia giao thông. Công an huyện đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trên đây chỉ là một trong nhiều vụ việc xảy ra trên tuyến cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn và các tuyến giao thông ở huyện Hữu Lũng thời gian qua. Thượng tá Đào Văn Phú, Trưởng Công an huyện cho biết: Cùng với nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông, thời gian qua, đơn vị đã phối hợp làm tốt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trên tuyến cao tốc, quốc lộ và các tuyến giao thông trên địa bàn; góp phần đảm bảo ANTT, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương.

Theo đó, đơn vị chỉ đạo lực lượng đẩy mạnh tuần tra trên các tuyến giao thông; làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, phát huy hiệu quả cơ sở bí mật trong nắm bắt tình hình, tiếp nhận và xử lý tin báo kịp thời. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với công an các huyện giáp ranh, đơn vị quản lý tuyến cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn trong công tác đảm bảo ANTT…

Kết quả, từ đầu năm 2020 đến nay, công an huyện đã tổ chức khoảng 1.000 ca tuần tra trên các tuyến giao thông, với hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia. Bên cạnh đó, đơn vị tiếp nhận và xử lý kịp thời trên 60 tin báo về an ninh trật tự, tố giác tội phạm từ quần chúng Nhân dân, giúp lực lượng đấu tranh hiệu quả, kịp thời với các loại tội phạm và hành vi phạm pháp trên các tuyến đường.

Trong năm 2020, đơn vị đã điều tra làm rõ 5 vụ cố ý gây thương tích, 4 vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên các tuyến giao thông. Từ đầu năm 2021 đến nay, riêng trên tuyến cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn và quốc lộ 1A, đơn vị bắt 4 vụ đánh bạc, 3 vụ phạm tội về ma túy, 1 vụ buôn bán hàng lậu, 1 vụ hủy hoại tài sản…

Những thành tích trên đã góp phần giữ gìn ANTT, giúp Nhân dân, du khách yên tâm khi điều khiển các phương tiện lưu thông trên các tuyến đường qua địa bàn. Anh Hoàng Văn Quân, tài xế hãng xe khách Vân Hà Luxury Car, thành phố Lạng Sơn cho biết: Tôi thường xuyên chạy tuyến Hà Nội – Lạng Sơn và ngược lại qua tuyến cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn. Vừa qua, trên tuyến này xảy ra một số vụ việc gây mất an toàn giao thông, tôi cảm thấy lo lắng. Nhờ Công an huyện Hữu Lũng nhanh chóng điều tra làm rõ, bắt giữ các đối tượng gây ra các vụ việc nên giờ đã yên tâm hơn…

Thời gian tới, Công an huyện Hữu Lũng sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông; đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn; chủ động phát hiện, phối hợp đấu tranh xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm…

Mặt khác, người dân và doanh nghiệp cần cung cấp kịp thời thông tin, phối hợp đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, tránh hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra. Qua đó, góp phần bảo vệ sự bình yên cho Nhân dân và du khách khi lưu thông trên các tuyến đường, giữ vững ANTT, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn.


HOÀNG HUẤN/BAOLANGSON.VN

https://baolangson.vn/phap-luat/415351-cong-an-huyen-huu-lung-dau-tranh-voi-toi-pham-tren-cac-tuyen-giao-thong.html

  • Từ khóa