Lãnh đạo tỉnh thăm, kiểm tra công tác trực tết tại một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Văn Lãng, Cao Lộc và thành phố Lạng Sơn

Chủ nhật, 22.01.2023 | 11:12:48
961 lượt xem

Tối 21/1 (tức tối ngày 30 tháng Chạp năm Nhâm Dần), Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn thăm, kiểm tra công tác trực tết của các cơ quan, đơn vị, lực lượng tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị (huyện Cao Lộc) và Cửa khẩu Tân Thanh (Huyện Văn Lãng).

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thăm, kiểm tra công tác trực tết của các đơn vị, lực lượng tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thăm, kiểm tra công tác trực tết của các đơn vị, lực lượng tại Cửa khẩu Tân Thanh

Tại các nơi kiểm tra lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, lực lượng tại 2 cửa khẩu đã báo cáo khái quát tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới, cửa khẩu, cũng như hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa và xuất nhập cảnh từ đầu năm 2023 đến nay.

Theo đó, tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới, cửa khẩu ổn định, tình hình xuất nhập cảnh trái phép, hoạt động vận chuyển hàng lậu qua biên giới, cửa khẩu… được ngăn chặn triệt để. Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị và Cửa khẩu Tân Thanh trong thời gian qua, đặc biệt là những ngày giáp Tết Nguyên đán hoạt động thông suốt, không có tình trạng xe chở hàng hóa ùn ứ tại cửa khẩu. Hoạt động xuất nhập cảnh qua Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị từ ngày 8/1/2023 đến chiều 21/1/2023 được thực hiện nhanh chóng và đảm bảo đúng quy định.

Qua nghe báo cáo và kiểm tra thực tế, cả 2 khu vực cửa khẩu đều không có tình trạng đốt pháo nổ trái phép. Ngoài ra, các lực lượng chức năng tại khu vực hai cửa khẩu cũng đã đảm bảo cho các lái xe do điều kiện phải ở lại khu vực cửa khẩu được đón tết một cách đầy đủ và đầm ấm.

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi kiểm tra

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những cố gắng của cơ quan, đơn vị, lực lượng tại 2 cửa khẩu.

Về nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý các lực lượng tiếp tục kiểm soát và ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, hoạt động vận chuyển hàng lậu qua biên giới; sẵn sàng, chủ động triển khai các phương án đảm bảo hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa thông quan ngay sau 3 ngày nghỉ tết; chủ động triển khai các biện pháp kiểm soát tốt dịch bệnh đối với khách xuất nhập cảnh, nhất là vào thời điểm mùa lễ hội;…

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà và chúc các đơn vị, lực lượng trực tết tại 2 cửa khẩu đón một năm mới với nhiều thắng lợi mới.

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà, chúc tết các đơn vị, lực lượng tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà, chúc tết các đơn vị, lực lượng tại Cửa khẩu Tân Thanh

* Tối cùng ngày, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Dương Xuân Huyên, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm trưởng đoàn đến thăm, kiểm tra công tác trực, phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại một số cơ quan, đơn vị thuộc huyện Cao Lộc và thành phố Lạng Sơn.

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và các thành viên đoàn công tác tặng quà tại UBND thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc

Trong chương trình, đoàn đã kiểm tra công tác trực, phục vụ Tết Nguyên đán tại UBND thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc và UBND phường Tam Thanh, UBND xã Mai Pha, một số thôn, khối phố trên địa bàn thành phố Lạng Sơn.

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và các thành viên đoàn công tác tặng quà tại UBND phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn

Tại các nơi đến thăm, kiểm tra, lãnh đạo cấp uỷ, chính quyền các cơ sở đã báo cáo với đoàn công tác kết quả thực hiện các nhiệm vụ về kinh tế, chính trị, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2022, công tác trực Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, công tác phòng chống pháo nổ, đảm bảo an ninh trật tự và tổ chức các hoạt động vui xuân đón tết cho Nhân dân trên địa bàn.

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu trong chương trình đến thăm, kiểm tra tại khối 6, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn

Phát biểu tại các điểm kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các xã, phường, thị trấn, thôn, khối phố tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác phòng chống pháo nổ, không để xảy ra tình trạng đốt pháo trái phép trên địa bàn đêm giao thừa và dịp Tết Nguyên đán, bảo đảm an toàn giao thông, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo tết cho người nghèo, đối tượng yếu thế. Ngay sau kỳ nghỉ tết các địa phương cần tập trung làm tốt công tác tổ chức lễ hội, quan tâm tu sửa các di tích danh lam thắng cảnh, bảo đảm an ninh trật tự, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Bên cạnh đó, tổ chức tốt lễ ra quân trồng cây đầu năm theo kế hoạch, tập trung thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng ngay từ đầu năm; tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và các thành viên đoàn công tác tặng quà tại thôn Khòn Khuyên, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn

Nhân dịp tết cổ truyền của dân tộc, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chúc cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị và bà con Nhân dân mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang thịnh vượng.


TRÍ DŨNG - HOÀNG HUẤN

https://baolangson.vn/chinh-tri/556645-lanh-dao-tinh-tham-kiem-tra-cong-tac-truc-tet-tai-mot-so-co-quan-don-vi-tren-dia-ban-huyen-van-lang-cao-loc-va-thanh-pho-lang-son.html

  • Từ khóa