Lãnh đạo tỉnh dự lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão năm 2023

Thứ 6, 27.01.2023 | 15:20:08
923 lượt xem

Sáng 27/1/2023 (tức ngày mùng 6, tháng Giêng, năm Quý Mão năm 2023), tại khu khai trường của Công ty Than Na Dương (thuộc địa bàn xã Sàn Viên, huyện Lộc Bình), UBND huyện Lộc Bình tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão năm 2023.


Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham gia trồng cây tại lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” 

Dự lễ phát động có các đồng chí: Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đoàn Thị Hậu, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo huyện Lộc Bình và trên 400 đại biểu là cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Lộc Bình; công nhân của Công ty Than Na Dương; cán bộ, nhân dân xã Sàn Viên, huyện Lộc Bình;…

Ngày 28/11/1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động Tết trồng cây. Từ đó đến nay, Tết trồng cây đã trở thành một truyền thống tốt đẹp của dân tộc mỗi khi Tết đến, Xuân về, góp phần làm cho đất nước “càng ngày càng xuân”, “càng giàu đẹp” đúng như Bác Hồ hằng mong mỏi.

Tại lễ phát động, các đại biểu cùng ôn lại sự kiện cách đây 64 năm và khẳng định ý nghĩa to lớn của việc trồng cây, gây rừng trong phát triển kinh tế – xã hội.


Đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trồng cây đầu Xuân tại khuôn viên của Công ty Than Na Dương (thuộc địa phận xã Sàn Viên, huyện Lộc Bình) 


Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn DDaBQH tỉnh trồng cây đầu Xuân tại khuôn viên của Công ty Than Na Dương (thuộc địa phận xã Sàn Viên, huyện Lộc Bình)


Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trồng cây đầu Xuân tại khuôn viên của Công ty Than Na Dương (thuộc địa phận xã Sàn Viên, huyện Lộc Bình) 


Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trồng cây đầu Xuân tại khuôn viên của Công ty Than Na Dương (thuộc địa phận xã Sàn Viên, huyện Lộc Bình) 


Đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trồng cây đầu Xuân tại khuôn viên của Công ty Than Na Dương (thuộc địa phận xã Sàn Viên, huyện Lộc Bình) 


Đồng chí Đoàn Thu Hà, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trồng cây đầu Xuân tại khuôn viên của Công ty Than Na Dương (thuộc địa phận xã Sàn Viên, huyện Lộc Bình) 


Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy trồng cây đầu Xuân tại khuôn viên của Công ty Than Na Dương (thuộc địa phận xã Sàn Viên, huyện Lộc Bình) 


Công nhân Công ty Than Na Dương tham gia trồng cây đầu Xuân tại khuôn viên của Công ty Than Na Dương (thuộc địa phận xã Sàn Viên, huyện Lộc Bình)

Ngay sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các sở, ngành của tỉnh; cán bộ và nhân dân huyện Lộc Bình…. đã cùng nhau thực hiện trồng cây tại khu vực thuộc Công ty Than Na Dương và một số địa điểm trên địa bàn xã Sàn Viên, huyện Lộc Bình.

Trong đợt ra quân trồng cây nhân dịp Xuân Quý Mão năm 2023, toàn huyện Lộc Bình thực hiện trồng gần 38 nghìn cây các loại.

Việc ra quân trồng cây đầu Xuân sẽ là tiền đề để huyện Lộc Bình thực hiện vượt chỉ tiêu diện tích trồng rừng mới của năm 2023 là 1.200 ha, qua đó nâng tỷ lệ che phủ rừng toàn huyện lên 58,4%.


TRÍ DŨNG - HOÀNG CƯỜNG

https://baolangson.vn/chinh-tri/557409-lanh-dao-tinh-du-le-phat-dong-tet-trong-cay-doi-doi-nho-on-bac-ho-xuan-quy-mao-nam-2023.html

  • Từ khóa