Bình Gia: Ra mắt mô hình tổ liên kết phòng cháy, chữa cháy ở địa bàn giáp ranh và tổ chức hoạt động nhân đạo, từ thiện tại Bình Gia

Thứ 4, 31.05.2023 | 08:45:11
891 lượt xem

Chiều 30/5, Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (Ban Chỉ đạo 138) huyện Bình Gia tổ chức Lễ ra mắt mô hình “Tổ liên kết phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ giữa thôn Nà Tàn, xã Thiện Hòa, huyện Bình Gia (Lạng Sơn) với thôn Sắc Sái, xã Cư Lễ, huyện Na Rì (Bắc Kạn) trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, gắn với các hoạt động nhân đạo, từ thiện.


Lãnh đạo Phòng xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc Công an tỉnh tặng quà các thành viên Tổ liên kết phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 2 thôn 


Lãnh đạo Công an huyện Bình Gia tặng các thiết bị phòng cháy, chữa cháy cho các thành viên tổ liên kết

Tổ liên kết có 25 thành viên, trong đó thôn Nà Tàn có 15 thành viên, thôn Sắc Sái 10 thành viên gồm trưởng thôn, công an viên, trưởng ban công tác mặt trận và các đoàn thể, hội viên, đoàn viên, công dân các thôn. Theo quy chế phối hợp, các thành viên trong tổ có nhiệm vụ: tham mưu cấp ủy, chính quyền, công an xã, phối hợp với các đoàn thể, tổ chức chính trị – xã hội tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức của Nhân dân về công tác phòng cháy chữa cháy, đặc biệt là công tác phòng, chống cháy rừng, tổ chức cứu nạn, cứu hộ khi xảy ra tại địa bàn giáp ranh, đảm bảo phương châm 4 tại chỗ; rà soát, vận động Nhân dân chuẩn bị các trang thiết bị, công cụ, phương tiện tham gia phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ…


Đại diện 2 thôn ký kết quy chế phối hợp thực hiện mô hình Tổ liên kết phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Được biết, 2 thôn Nà Tàn và thôn Sắc Sái có nhiều nét tương đồng về điều kiện tự nhiên, văn hóa xã hội, trong đó tiếp giáp với nhau 3,5km đường rừng, hằng năm Nhân dân 2 bên thường tổ chức phát dọn, đốt thực bì để trồng rừng tiềm ẩn nguy cơ cháy. Do đó việc thành lập mô hình trên có ý nghĩa quan trọng trong phòng ngừa và tăng cường sự liên kết giữa người dân 2 thôn khi có sự cố xảy ra.


Bác sĩ Bệnh viện 198 Bộ Công an khám mắt cho người dân xã Thiện Hòa, huyện Bình Gia

Tại lễ ra mắt, Công an tỉnh, Công an huyện Bình Gia, Công an huyện Na Rì và Công ty TNHH Một thành viên xe máy Quang Hiếu, thành phố Lạng Sơn đã tặng quà cho các thành viên tổ liên kết.

Cùng đó, Ủy ban MTTQ tỉnh tặng 20 suất quà, Công an huyện Bình Gia tặng 30 suất quà cho học sinh, gia đình có hoàn cảnh khó khăn của xã Thiện Hòa, huyện Bình Gia và xã Cư Lễ, huyện Na Rì.

Trong chương trình, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh đã hướng dẫn cách sử dụng và tổ chức thực hành sử dụng thiết bị chữa cháy cho các thành viên tổ liên kết; Bệnh viện 198 Bộ Công an đã tổ chức khám mắt cho 110 người dân trên địa bàn xã Thiện Hòa, trong đó có 30 trường hợp được chữa các bệnh về mắt miễn phí.


Các thành viên tổ liên kết phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 2 thôn tham gia thực hành sử dụng thiết bị chữa cháy


HOÀNG HUẤN

https://baolangson.vn/phap-luat/an-ninh-trat-tu/585808-binh-gia-ra-mat-mo-hinh-to-lien-ket-phong-chay-chua-chay-o-dia-ban-giap-ranh-va-to-chuc-hoat-dong-nhan-dao-tu-thien-tai-binh-gia.html

  • Từ khóa