Bộ đội biên phòng nỗ lực ngăn chặn buôn lậu qua biên giới

Thứ 5, 26.03.2020 | 08:26:35
905 lượt xem

Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ hơn 231 km đường biên giới quốc gia, với các cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu quốc gia và các cửa khẩu phụ, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thương mại, du lịch và dịch vụ. Tuy nhiên, các loại tội phạm lợi dụng các đường mòn, lối tắt qua lại biên giới để vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới.

Trước diễn biến của dịch bệnh Covid – 19, từ đầu năm 2020 đến nay, BĐBP tỉnh đã tăng cường lực lượng chốt 24/24 giờ trên tuyến biên giới, ngăn chặt xuất nhập cảnh (XNC) trái phép, kết hợp phòng, chống buôn lậu. Các đồn biên phòng tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân không XNC trái phép, không tham gia tiếp tay cho hoạt động buôn lậu; phối hợp với các lực lượng chức năng, thực hiện quản lý, giám sát chặt chẽ hàng hóa xuất nhập khẩu và phương tiện vận tải qua lại các cửa khẩu. Đồng thời, cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, đấu tranh, ngăn chặn với tội phạm buôn lậu, không để xảy ra tình trạng mất kiểm soát hay hợp thức hóa hàng để đưa sâu vào nội địa tiêu thụ. Năm 2019 và gần 3 tháng đầu năm 2020, các đơn vị BĐBP tỉnh đã bắt giữ hơn 100 vụ buôn lậu đồ gia dụng, trị giá hàng hóa khoảng 2,5 tỷ đồng; 20 vụ nhập lậu gia cầm và sản phẩm gia súc, trị giá trên 450 triệu đồng; 17 vụ nhập lậu gần 900 kg nguyên liệu thuốc bắc, trị giá khoảng 60 triệu đồng.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bình Nghi thu giữ khẩu trang y tế vận chuyển trái phép qua biên giới

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế (CKQT) Hữu Nghị có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đường biên, mốc giới dài gần 4 km và phụ trách địa bàn thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc. Đây là địa bàn phức tạp, hiện tượng cư dân biên giới lợi dụng trời tối, địa hình đường đồi núi, dốc đứng khó đi lại để mang vác hàng hóa, trốn tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng vẫn còn diễn ra. Mặt khác, trên địa bàn thị trấn Đồng Đăng một số công ty trách nhiệm hữu hạn hoạt động có biểu hiện tiếp tay buôn lậu, hoạt động chủ yếu tập kết hàng hóa nhập lậu, rồi tìm cách hợp thức hóa để vận chuyển vào nội địa tiêu thụ. Do đó, tình hình buôn lậu trên địa bàn do Đồn Biên phòng CKQT Hữu Nghị quản lý có thời điểm vẫn xảy ra, năm 2019, đơn vị đã bắt và thu giữ 18 vụ hàng hóa vô chủ với tổng trị giá hàng hóa khoảng 400 triệu đồng.

Trung tá Vi Văn Cẩn, Chính trị viên Đồn Biên phòng CKQT Hữu Nghị cho biết: Từ đầu năm 2020 đến nay, đơn vị thành lập 12 chốt ngăn chặn XNC trái phép, phòng chống dịch bệnh Covid – 19 và chống buôn lậu qua biên giới. Đơn vị phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ 5 vụ buôn lậu, với tổng trị giá hoàng hóa khoảng 120 triệu đồng; trong đó, bắt giữ 1 vụ vận chuyển trái phép 12.500 chiếc khẩu trang y tế qua biên giới, trị giá khoảng 63 triệu đồng, các vụ việc được xử lý theo quy định của pháp luật.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tân Thanh thu giữ số khẩu trang y tế vận chuyển trái phép qua biên giới

Cũng như Đồn Biên phòng CKQT Nghị, Đồn Biên phòng Tân Thanh có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đường biên giới dài trên 13 km và phụ trách địa bàn 2 xã: Tân Thanh và Tân Mỹ, đây là các địa bàn luôn tiềm ẩn yếu tố phức tạp về XNC trái phép, buôn lậu. Do địa bàn rộng, địa hình phức tạp, nhiều đường mòn, lối tắt qua lại biên giới đã gây khó khăn cho lực lượng chức năng. Đại úy Hoàng Anh Dũng, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Tân Thành cho biết: Hiện nay, đơn vị tổ chức 24 lán trại trên biên giới, cán bộ, chiến sĩ chốt chặn 24/24 giờ ngăn XNC trái phép và chống buôn lậu. Từ đầu năm 2020 đến nay, đơn vị đã phát hiện, bắt giữ 6 vụ vận chuyển trái phép thiết bị y tế qua biên giới, thu giữ 157 nghìn chiếc khẩu trang y tế và 14 nghìn đôi gang tay y tế với tổng trị giá khoảng 460 triệu đồng; ngoài ra, đơn vị bắt 7 vụ hàng hóa vô chủ toàn đồ gia dụng, với trị tổng trị giá khoảng 320 triệu đồng.

Thời gian tới, BĐBP tỉnh tiếp tục triển khai, thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác biên phòng; quán triệt cán bộ, chiên sĩ luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, nắm chắc mọi tình hình di biến động; chủ động ngăn chặn XNC trái phép, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa bàn khu vực biên giới.

ĐÌNH QUANG/baolangson.vn

http://baolangson.vn/an-ninh-quoc-phong/277763-bo-doi-bien-phong-no-luc-ngan-chan-buon-lau-qua-bien-gioi.html


  • Từ khóa