Ngành công nghiệp ôtô Thái Lan lao dốc

Chủ nhật, 03.05.2020 | 08:49:24
471 lượt xem

Doanh số bán xe quý I/2020 giảm 19,2% so với cùng kỳ 2019 do ảnh hưởng của dịch, nhiều nhà sản xuất xe hơi phải đóng cửa hết tháng 4.

Sản xuất ôtô của Thái Lan dự kiến giảm 37% xuống còn 1,33 triệu xe trong năm 2020 so với 2,1 triệu xe năm 2019, mức giảm có thể lên tới 50% (xuống còn một triệu chiếc) nếu cuộc khủng hoảng dịch Covid-19 kéo dài đến tháng 6, Bangkok Post đưa tin.

Surapong Paisitpatanapong, phát ngôn viên của Hiệp hội ôtô của Liên đoàn các ngành công nghiệp Thái Lan (FTI) cho biết, sự lây lan toàn cầu của Covid-19 đã tấn công mạnh vào ngành công nghiệp ôtô và các ngành liên quan.   

            Một góc dây chuyền sản xuất ôtô của Honda. Ảnh: Honda

Một góc dây chuyền sản xuất ôtô của Honda. Ảnh: Honda

Trong số sản lượng dự tính 1,33 triệu xe năm 2020, FTI dự kiến Thái Lan sẽ sản xuất một nửa cho xuất khẩu, nửa còn lại cho thị trường nội địa. 

Hồi tháng một, Hiệp hội ôtô ước tính khoảng 2 triệu xe được sản xuất trong năm 2020. Tuy nhiên, vào tháng 3, đã hạ mức ước tính sản xuất xuống còn 1,9 triệu xe. Đến nay, con số lại được hạ xuống 1,33 triệu.

Ba tháng đầu năm 2020, sản lượng ôtô Thái Lan đạt 453.682 chiếc, giảm 19,2% so với cùng kỳ 2019. Riêng trong tháng 3, 146.812 xe được sản xuất, giảm 26,2% so với năm trước.

FTI giải thích sự sụt giảm là do nhiều nhà máy sản xuất ôtô dừng hoạt động vì dịch và lễ hội Songkran lại rơi vào tháng 4, nên các nhà máy đóng cửa đến hết tháng 4.

Xuất khẩu ôtô trong quý I đứng ở mức 253.904 xe, giảm 16,4% so với năm trước. Trong tháng 3, xuất khẩu ở mức 85.376 xe, giảm 17,8% so với cùng kỳ 2019.

Doanh số bán ôtô trong nước đã giảm tháng thứ 10 liên tiếp trong tháng 3, giảm 41,7% so với cùng kỳ 2019 xuống còn 60.105 xe. Doanh số bán hàng trong tháng 2 giảm 17,1% so với cùng kỳ.

Hiệp hội cho biết thêm, khoảng 750.000 người Thái Lan đang làm việc cho ngành công nghiệp ôtô và phụ tùng. Hai ngành này không có kế hoạch sa thải công nhân, nhưng các nhà sản xuất đã cắt giảm giờ làm cho nhiều nhân viên.

Cố vấn điều hành cấp cao của Toyota Motor Thái Lan, ông Suparat Sirisuwanangkura cho biết, công ty không có kế hoạch sa thải và công ty đã hỗ trợ công nhân viên của mình trong đợt dịch Covid-19 bùng phát. Toyota kỳ vọng, nhà máy của mình sẽ hoạt động trở lại trong tháng 5 hoặc tháng 6 tới.   


Minh Vũ/vnexpress.net

https://vnexpress.net/nganh-cong-nghiep-oto-thai-lan-lao-doc-4092813.html

  • Từ khóa