Harley-Davidson sa thải 500 nhân viên để tái cấu trúc

Thứ 5, 16.07.2020 | 15:18:15
787 lượt xem

Harley-Davidson đã tuyên bố sa thải 500 nhân viên trong năm 2020 như là một phần nỗ lực trong việc hồi sinh nhà sản xuất xe máy đang gặp khó khăn.

Theo chiến lược tái cấu trúc của “The Rewire” được CEO mới của công ty ông Jochen Zeitz, Giám đốc tài chính John Olin sẽ rời khỏi Harley-Davidson ngay lập tức. Ông sẽ được thay thế tạm thời bởi thủ quỹ Darrell Thomas.

Điều này rõ ràng chỉ là "phần nổi của tảng băng trôi", trụ sở tại Milwaukee sẽ cho phép hàng trăm nhân viên "ra đi" trong tương lai gần. Doanh số bán hàng tại Mỹ sụt giảm trong vòng 5 năm qua xảy ra bởi thực tế lượng khách hàng tiềm năm của hãng đã có tuổi giờ ngày càng bị ảnh hưởng nghiêm trong do đại dịch Covid -19.

Theo đó, Harley-Davidson đã cắt giảm sản lượng sản xuất và 140 việc làm trong tháng 6/2020 tại những nhà máy của hãng tại Pennsylvania và Wisconsin, lượng cắt giảm ngày càng gia tăng.

harley-davidson sa thai 500 nhan vien de tai cau truc hinh 1


Mục đích của kế hoạch đại tu là biến Harley-Davidson thành một tổ chức tinh gọn và nhanh nhẹn hơn. Zeitz, người tiếp quản vào tháng 2 sau khi thương hiệu Puma sắp phá sản, muốn thiết lập lại các dòng sản phẩm, tập trung vào thể mạnh của công ty và ưu tiên những thị trường có lợi nhuận. Những biện pháp được thông báo vào hôm thứ 5 sẽ đặt nền tảng cho kế hoạch chiến lược 5 năm nhằm vực dậy doanh số sẽ được công bố trong Quý IV/2020.

Tổng kết lại, kế hoạch mới sẽ cắt giảm 700 vị trí trên toàn cầu, giúp thu lại 50 triệu USD để tái cấu trúc vào năm 2020 bao gồm khoản tiền 42 triệu USD vào Quý II/2020. Cuộc tái cấu trúc công ty dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2020, nhưng có khả năng sẽ kết thúc vào năm 2021./.


CTV Anh Quân/VOV.VN

https://vov.vn/oto-xe-may/oto/harleydavidson-sa-thai-500-nhan-vien-de-tai-cau-truc-1070432.vov

  • Từ khóa