Đồn Biên phòng Tân Thanh đảm bảo an ninh trật tự địa bàn

Thứ 4, 30.11.2022 | 08:33:06
1,142 lượt xem

Đồn Biên phòng Tân Thanh có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ hơn 13 km đường biên giới và phụ trách địa bàn 2 xã: Tân Thanh và Tân Mỹ (huyện Văn Lãng). Trên địa bàn có Cửa khẩu Tân Thanh, thú hút nhiều thành phần ra vào khu vực biên giới hoạt động giao thương, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn. Vì vậy, công tác đảm bảo ANTT được đồn quan tâm thường xuyên.

Cụ thể, trên địa bàn còn xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật như: tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam; tội phạm mua bán nhỏ lẻ chất ma túy, đánh nhau gây rỗi trật tự công cộng, hoạt động đánh bạc trái phép…

Lực lượng bộ đội biên phòng và dân quân xã Tân Thanh phối hợp chốt chặn trên biên giới ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép

Thượng tá Hoàng Văn Lĩnh, Chính trị viên Đồn Biên phòng Tân Thanh cho biết: Để đảm bảo ANTT địa bàn, Đảng ủy, Ban Chỉ huy và cấp ủy, chính quyền 2 xã đã thường xuyên trao đổi thông tin, nắm chắc tình hình, phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định trong khu vực biên giới. Đồng thời, đơn vị tổ chức triển khai các biện pháp nghiệp vụ, huy động lực lượng thường xuyên tuần tra, kiểm soát biên giới, nội địa, ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép và phòng, chống các loại tội phạm.

Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho người dân, giữ gìn ANTT địa bàn, từ đầu năm 2022 đến nay, đồn đã phối hợp với chính quyền 2 xã tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật tập trung cho cán bộ và Nhân dân khu vực biên giới được 19 buổi với hơn 1.500 lượt người nghe; tuyên truyền trên loa truyền thanh 66 lần; tuyên truyền lưu động bằng loa kéo 42 lần; phát hơn 8.000 tờ rơi các loại. Nội dung tập trung tuyên truyền về: Luật Biên phòng Việt Nam; Luật Biên giới quốc gia; 3 văn kiện pháp lý về quản lý biên giới trên đất liền giữa Việt Nam – Trung Quốc; Nghị định 34 về quản lý biên giới; Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; phòng, chống dịch COVID-19…

Cùng với đó, từ đầu năm 2022 đến nay, đơn vị thường xuyên duy trì các lán chốt chặn 24/24 giờ trên biên giới và tổ kiểm soát lưu động địa bàn nhằm phát hiện, ngăn chặn xuất, nhập cảnh (XNC) trái phép và buôn lậu qua biên giới; đơn vị đã tổ chức tuần tra khép kín biên giới được 17 lần với 296 lượt cán bộ, chiến sĩ, công an, đoàn viên thanh niên và dân quân tham gia. Qua đó, phát hiện, bắt giữ 2 vụ, 4 đối tượng tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép; phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ 1 vụ với 8 đối tượng đánh bạc trái phép, 2 vụ, 2 đối tượng có hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, 2 vụ, 2 đối tượng đánh nhau gây rối trật tự công cộng; xử lý vi phạm hành chính 14 vụ với 31 trường hợp, nộp ngân sách Nhà nước trên 70 triệu đồng… không để hình thành các điểm nóng gây mất ANTT trên địa bàn.

Điển hình, hồi 00 giờ 30 phút ngày 27/5/2022, tại Quốc lộ 4A, khu vực Hang Chui, thôn Hợp Nhất, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, Đồn Biên phòng Tân Thanh đã phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ 2 người Việt Nam, 3 người Trung Quốc đang di chuyển trên xe ô tô có biểu hiện nghi vấn. Qua đấu tranh khai thác, hai người Việt Nam có họ và tên: Hoàng Minh Quyền, sinh năm 1989 ở phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn; Lộc Duy Khánh, sinh năm 1989 ở xã Chiến Thắng, huyện Chi Lăng khai nhận đang trên đường đưa 3 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam từ địa bàn huyện Văn Lãng về thành phố Lạng Sơn để nhận số tiền công 10 triệu đồng.

Thiếu tá Dương Thanh Tiệp, Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa khẩu Tân Thanh cho biết: Nhằm đảm bảo ANTT cho hoạt động xuất, nhập cảnh, đơn vị triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, tăng cường công tác quản lý chặt chẽ người, phương tiện ra vào cửa khẩu và khu vực biên giới; tổ chức duy trì các hoạt động tuần tra, kiểm tra, kiểm soát địa bàn, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động và hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo ANTT khu vực cửa khẩu, biên giới.

Từ đầu năm 2022, lực lượng biên phòng tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa khẩu Tân Thanh đã sát sao kiểm tra, kiểm soát, đảm bảo trật tự, an toàn cho trên 82 nghìn lượt phương tiện chuyên chở hàng hóa qua cửa khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc. Các cán bộ, nhân viên làm công tác cửa khẩu chú trọng tác phong, lề lối làm việc, không để sơ hở, sót lọt vi phạm; tổ chức điều hành kiểm tra, kiểm soát đúng quy trình nghiệp vụ, tạo điều kiện thuận lợi thông thoáng, xử lý, giải quyết các vụ việc tại cửa khẩu theo đúng chức năng, nhiệm vụ của bộ đội biên phòng và pháp luật của Nhà nước.

Theo nhận định của lực lượng chức năng, từ nay đến cuối năm,  là thời điểm lượng xe vận chuyển hàng hóa đến Cửa khẩu Tân Thanh sẽ tăng. Vì vậy, Đồn Biên phòng Tân Thanh tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường lực lượng thực hiện các nhiệm vụ, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn.


Nông Đình Quang/baolangson.vn

https://baolangson.vn/an-ninh-quoc-phong/544024-don-bien-phong-tan-thanh-dam-bao-an-ninh-trat-tu-dia-ban.html

  • Từ khóa