Lữ đoàn Xe tăng 201 phát huy truyền thống đánh thắng trận đầu của Bộ đội Tăng thiết giáp

Thứ 5, 01.12.2022 | 14:48:52
911 lượt xem

Chào mừng kỷ niệm 55 năm ra quân đánh thắng trận đầu của Bộ đội Tăng thiết giáp (7-2-1968 / 7-2-2023), sáng 1-12, tại Hà Nội, Lữ đoàn Xe tăng 201, Binh chủng Tăng thiết giáp tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề “55 ngày ra quân Quyết thắng”.

Tại buổi lễ, Đảng ủy, Chỉ huy, Hội đồng thi đua, khen thưởng Lữ đoàn xe tăng 201 đã điểm lại lịch sử với chiến công của Bộ đội Tăng thiết giáp tại trận đánh Tà Mây - Làng Vây.

Đây là trận chiến đấu hiệp đồng binh chủng đầu tiên có xe tăng tham gia tiến công địch phòng ngự kiên cố giành thắng lợi giòn giã, đạt hiệu suất chiến đấu cao.

Chiến thắng Tà Mây - Làng Vây là chiến công đầu của Bộ đội Tăng thiết giáp, thể hiện quyết tâm đánh thắng trận đầu của binh chủng, là trận đánh điển hình về tinh thần đoàn kết giữa bộ binh, công binh, pháo binh và xe tăng, góp phần làm rạng rỡ lịch sử truyền thống của quân đội ta, xây dựng lên truyền thống vẻ vang của Bộ đội Tăng thiết giáp "đã ra quân là đánh thắng".

Lữ đoàn Xe tăng 201 phát huy truyền thống đánh thắng trận đầu của Bộ đội Tăng thiết giáp

Các cơ quan, đơn vị thuộc Lữ đoàn Xe tăng 201 ký kết giao ước thi đua.

Hướng tới chiến công vẻ vang đó, tại lễ phát động, các cơ quan, đơn vị thuộc Lữ đoàn Xe tăng 201 đã ký kết giao ước thi đua thực hiện tốt “5 nhất”: Bản lĩnh chính trị, ý chí, quyết tâm cao nhất; hoàn thành nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện tốt nhất; bảo đảm hậu cần, tài chính kịp thời, hiệu quả, an toàn nhất; bảo đảm kỹ thuật đạt chất lượng tốt nhất; chấp hành kỷ luật nghiêm nhất. Thời gian thi đua 55 ngày, từ ngày 15-12-2022 đến 7-2-2023.

Đợt thi đua cao điểm là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa sâu sắc, là một trong những hoạt động trọng điểm trong Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2022 hướng đến năm 2023, nhằm tiếp tục giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí cách mạng, tinh thần quyết chiến, quyết thắng và những chiến công, thành tích vẻ vang, truyền thống “Đã ra quân là đánh thắng” của Bộ đội Tăng thiết giáp Việt Nam anh hùng.

Qua đó xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có nhận thức, động cơ, quyết tâm thi đua đúng đắn, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy các tập thể, cá nhân phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 55 năm ra quân đánh thắng trận đầu của Bộ đội Tăng thiết giáp.


HOÀNG ANH -  XUÂN HỢP/qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/lu-doan-xe-tang-201-phat-huy-truyen-thong-danh-thang-tran-dau-cua-bo-doi-tang-thiet-giap-712657

  • Từ khóa