Văn Toàn ủng hộ quê nhà Hải Dương 300 triệu đồng chống Covid-19

Thứ 3, 25.08.2020 | 07:57:40
623 lượt xem

Tiền đạo ĐT Việt Nam và CLB HAGL đã bán đấu giá áo của mình để ủng hộ 300 triệu đồng giúp quê nhà Hải Dương phòng chống dịch Covid-19.

Tình hình dịch Covid-19 đang diễn ra hết sức phức tạp ở Hải Dương. Địa phương này đã phải tuyên bố giãn cách xã hội để phòng chống dịch.

van toan ung ho hai duong 300 trieu dong chong covid-19  hinh 1
Chiếc áo mà Văn Toàn bán đấu giá để ủng hộ quê nhà chống dịch Covid-19. (Ảnh: FBNV). 


Trước tình hình đó, tiền đạo ĐT Việt Nam và CLB HAGL - Nguyễn Văn Toàn, quê Hải Dương đã quyết định bán đấu giá chiếc áo của anh có đầy đủ chữ ký của các cầu thủ đội tuyển Việt Nam để lấy tiền ủng hộ quê hương.

Sau một tuần đấu giá, áo của Văn Toàn đã bán được 300 triệu đồng. Số tiền này sẽ được tiền đạo sinh năm 1996 chuyển tới phường Thạch Khôi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương (quê hương anh) để chống dịch Covid-19.

Trước đó khi dịch Covid-19 bùng phát ở Việt Nam cách đây vài tháng, Văn Toàn cũng đã đứng ra kêu gọi ủng hộ cho Quỹ phòng chống dịch Covid-19 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam số tiền hơn 150 triệu đồng./. 


PV/VOV.VN

https://vov.vn/the-thao/bong-da/van-toan-ung-ho-que-nha-hai-duong-300-trieu-dong-chong-covid19-1087526.vov

  • Từ khóa