Vất vả giành vé đến Olympic Tokyo

Thứ 4, 13.01.2021 | 15:00:02
984 lượt xem

Trong kế hoạch thi đấu quốc tế năm 2021, gạt ra ngoài những nguy cơ từ dịch Covid-19 có thể ảnh hưởng đến việc tổ chức, thể thao Việt Nam đặt ra nhiều nhiệm vụ cụ thể, trong đó sẽ tiếp tục thực hiện mục tiêu giành ít nhất 20 vé tham dự Olympic Tokyo tại Nhật Bản.

Hiện tại, mới có 5 tuyển thủ giành vé đến Olympic Tokyo, đó là: Lê Thanh Tùng (thể dục dụng cụ); Nguyễn Hoàng Phi Vũ, Đỗ Thị Ánh Nguyệt (bắn cung); Nguyễn Huy Hoàng (bơi); Nguyễn Văn Đương (quyền Anh). Một số ít đội tuyển khác khả năng giành vé dự Olympic Tokyo tương đối khả quan nhưng lại phải “nghe ngóng” tình hình. Theo quy định của Liên đoàn Cử tạ thế giới (IWF), mỗi hạng cân tại Olympic sẽ lấy 8 đô cử mạnh nhất nên Thạch Kim Tuấn (61kg nam), Hoàng Thị Duyên (59kg nữ), Vương Thị Huyền (49kg nữ) vẫn có cửa phấn đấu. Tuy nhiên, do có tới 4 đô cử dính doping trong thời gian qua, nên cử tạ Việt Nam đang phải đối mặt với án phạt nặng. Theo quy định của IWF, từ tháng 11-2018, bất kỳ quốc gia nào vi phạm doping từ 3 lần trở lên trong thời gian diễn ra vòng loại Olympic sẽ đối mặt với các biện pháp trừng phạt, nghiêm trọng nhất là cấm thi đấu. Tệ hơn, cử tạ Việt Nam thậm chí đang đối mặt với nguy cơ không được tham gia thi đấu tại SEA Games 31 tổ chức vào cuối năm nay ngay trên sân nhà. Ở Đông Nam Á, hai quốc gia đã bị IWF cấm thi đấu cử tạ ở Olympic và SEA Games 31 là Thái Lan và Malaysia, đều vì lý do có nhiều đô cử sử dụng chất cấm.

Vất vả giành vé đến Olympic Tokyo
Rowing nữ được kỳ vọng giành một đến hai vé dự Olympic Tokyo. 

Rất nhiều ngôi sao của thể thao Việt Nam đang vất vả trên đường tìm vé đến Thế vận hội Tokyo. Ánh Viên đã đạt chuẩn B dự Olympic nội dung 800m tự do nhưng muốn chắc suất đến Thế vận hội Tokyo, Ánh Viên phải đạt chuẩn A. Tuy nhiên, do dịch Covid-19, mọi giải đấu vòng loại đều tạm hoãn nên Ánh Viên cũng phải chờ. Tương tự là trường hợp của kỷ lục gia Olympic Hoàng Xuân Vinh, khi anh cũng đang gặp khó khăn trong việc tích điểm, giành vé đến Nhật Bản vào mùa hè này.

Cách đây 5 năm, thể thao Việt Nam đã trải qua một kỳ Olympic vô cùng thành công khi có tới 23 tuyển thủ của 10 môn vượt qua vòng loại, cùng kỳ tích đoạt huy chương vàng, huy chương bạc, phá kỷ lục thế vận hội nhờ công xạ thủ Hoàng Xuân Vinh. Tới Olympic kỳ này, có lẽ thể thao Việt Nam phải hạ mục tiêu, với những chỉ tiêu thiết thực và vừa sức hơn. Ông Hoàng Quốc Vinh, Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao I, Tổng cục Thể dục thể thao (TDTT) cho hay: “Các tuyển thủ quốc gia vẫn luôn duy trì tập luyện ở trạng thái cao nhất để sẵn sàng tham dự các giải quốc tế, tranh vé dự Olympic Tokyo bất cứ lúc nào. Còn nếu vì dịch Covid-19 khiến họ không thể tham dự vòng loại lại là câu chuyện khác”. Ông Trần Đức Phấn, Phó tổng cục trưởng, phụ trách Tổng cục TDTT khẳng định: “Ngay tại thời điểm này, tất cả các đội tuyển thể thao của chúng ta đã sẵn sàng tham dự mọi giải đấu quốc tế”.

Nhưng cái khó với thể thao Việt Nam là tình hình dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, dẫn tới việc nhiều chuyên gia, huấn luyện viên nước ngoài vẫn chưa thể quay trở lại Việt Nam để công tác. Các tuyển thủ quốc gia vẫn phải chủ động tập luyện, rồi “đỏ mắt” chờ giải đấu quốc tế. Từng đoạt vé dự 3 kỳ Olympic, đội tuyển đua thuyền Rowing quốc gia hướng mục tiêu giành vé dự Olympic Tokyo ở nội dung đơn nữ thuyền nhẹ của Phạm Thị Huệ và đôi nữ Tạ Thanh Huyền-Hồ Thị Lý. Tuy nhiên, do dịch bệnh, các cuộc thi vòng loại đã tạm dừng và đến nay theo thông tin từ Tổng cục TDTT, chưa biết bao giờ các giải đấu quốc tế tái khởi động nên các tuyển thủ Rowing, rồi thể thao Việt Nam vẫn phải chờ đợi.  


CẨM TÚ/QDND.VN

https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/vat-va-gianh-ve-den-olympic-tokyo-649000

  • Từ khóa