Nhật ký SEA Games 31 ngày 15-5: Nguyễn Ngọc Trường Sơn giành HCV cờ tiêu chuẩn

Chủ nhật, 15.05.2022 | 14:49:08
670 lượt xem

Lịch trình tranh tài rơi vào ngày cuối tuần nhưng Hà Nội với các "chảo lửa" Mỹ Đình (điền kinh, bơi lội), Nhà thi đấu Long Biên (dancesport), Nhà thi đấu Bắc Từ Liêm(silat) hay Cung thể thao Quần Ngựa (TDDC)… hứa hẹn sẽ chẳng yên ả với những cuộc tranh tài nảy lửa.

13 giờ 10: Nguyễn Ngọc Trường Sơn giành HCV cờ tiêu chuẩn

Nguyễn Ngọc Trường Sơn giành chiến thắng ở ván cuối trước Lye Lik Zang (Malaysia) trong khi đối thủ tranh chấp HCV với Sơn là Ervan Mohamad (Indonesia) bị Trần Minh Tuấn cầm hòa. Kình địch Yeoh Li Tian còn gây sốc với thất bại trước đối thủ dưới cơ người Thái Lan Laohawirapap Prin. Như vậy, Trường Sơn đoạt HCV với 7 điểm sau 9 ván đấu (thắng 5, hòa 4).

Nhật ký SEA Games 31 ngày 15-5: Nguyễn Ngọc Trường Sơn giành HCV cờ tiêu chuẩn - Ảnh 1.

Ở nội dung nữ, tiếc cho Hoàng Thị Bảo Trâm khi cô chỉ đoạt HCĐ cờ tiêu chuẩn nữ dù cơ hội vô địch thực sự rộng mở. Ở trận đấu thứ 9, Bảo Trâm xuất sắc đánh bại Tan Li Ting (Malaysia), thế nhưng VĐV đang dẫn đầu là Citra Dewi Ardhiani Anastasia (Indonesia) kiếm được trận hòa trước Frayna Janelle Mae (Philippines) để có cùng 7 điểm. Một VĐV người Indonesia khác là Sukandar Irine Kharisma thắng Azhar Puteri Munajjah Az-Zahraa (Malaysia) cũng có được 7 điểm. Đồng điểm với 2 đối thủ người Indonesia nhưng Bảo Trâm xếp hạng 3 vì thua hiệu số, chỉ đoạt HCĐ.

11 giờ 10: Nguyễn Minh Nhật Quang - Hà Văn Tiến đoạt HCV cờ chớp

Đánh bại đôi Singapore với tỉ số 1,5 - 0,5, cặp tiểu tướng Nguyễn Minh Nhật Quang - Hà Văn Tiến toàn thắng cả 5 trận đã đấu, giành trọn 10 điểm và sớm giành HCV nội dung cờ chớp dù còn lượt trận cuối gặp Malaysia. 

Nội dung cờ chớp của môn cờ tướng SEA Games 31 có 4 đội tham dự, gồm Malaysia, Singapore, Thái Lan và chủ nhà Việt Nam, thi đấu theo thể thức vòng tròn 2 lượt, tính điểm xếp hạng. Trong 5 trận đã đấu, đội chủ nhà Việt Nam chỉ e ngại Singapore, đối thủ có trong đội hình của mình... nữ kỳ thủ Ngô Lan Hương, cựu vô địch Việt Nam và châu Á vừa nhập tịch nước này. Tuy nhiên, cả Nguyễn Minh Nhật Quang lẫn Hà Văn Tiến đều lần lượt vượt qua Ngô Lan Hương ở ván đối đầu trực tiếp. 

Nhật ký SEA Games 31 ngày 15-5: Nguyễn Ngọc Trường Sơn giành HCV cờ tiêu chuẩn - Ảnh 2.

Hà Văn Tiến (bìa trái) và Nguyễn Minh Nhật Quang (bìa phải)

Do đã bỏ xa đội xếp thứ nhì, chính là Singapore đến 5 điểm, đội Việt Nam chắc chắn giành HCV mà không cần quan tâm đến kết quả lượt trận cuối gặp Malaysia. Cả hai tấm HCV cờ nhanh và cờ chớp của chủ nhà Việt Nam đều có ý nghĩa lịch sử khi đây là lần đầu tiên, cờ tướng có mặt tranh tài tại một kỳ SEA Games.

9 giờ 41: Wushu tiếp tục tỏa sáng

Cùng ra sân ở nội dung Trường quyền môn Wushu, Hoàng Thị Phương Giang giành tổng điểm 9,71, đoạt HCV trong khi Dương Thúy Vi chỉ đoạt HCĐ với bài thi được chấm 9,68 điểm.

Nhật ký SEA Games 31 ngày 15-5: Nguyễn Ngọc Trường Sơn giành HCV cờ tiêu chuẩn - Ảnh 3.
Nhật ký SEA Games 31 ngày 15-5: Nguyễn Ngọc Trường Sơn giành HCV cờ tiêu chuẩn - Ảnh 4.

Hoàng Thị Phương Giang

Nhật ký SEA Games 31 ngày 15-5: Nguyễn Ngọc Trường Sơn giành HCV cờ tiêu chuẩn - Ảnh 5.

Dương Thúy Vi chỉ đoạt HCĐ

Nhật ký SEA Games 31 ngày 15-5: Nguyễn Ngọc Trường Sơn giành HCV cờ tiêu chuẩn - Ảnh 6.

8 giờ 13: Duathlon giành HCV lịch sử

Thi đấu từ 6 giờ sáng tại Tuần Châu, Quảng Ninh, môn duathlon nam SEA Games 31 (chạy bộ + đạp xe) có 11 VĐV dư thi, trong đó có hai cựu tuyển thủ điền kinh chủ nhà Phạm Tiến Sản và Hà Văn Nhật. Kết quả, cựu á quân 3 kỳ SEA Games cự ly 3.000m vượt chướng ngại vật Phạm Tiến Sản đã giành HCV với thành tích 1 giờ 55 phút 57 giây. 

Nhật ký SEA Games 31 ngày 15-5: Nguyễn Ngọc Trường Sơn giành HCV cờ tiêu chuẩn - Ảnh 7.
Nhật ký SEA Games 31 ngày 15-5: Nguyễn Ngọc Trường Sơn giành HCV cờ tiêu chuẩn - Ảnh 8.
Nhật ký SEA Games 31 ngày 15-5: Nguyễn Ngọc Trường Sơn giành HCV cờ tiêu chuẩn - Ảnh 9.

Nhận định ngày thi đấu 15-5:

Nhật ký SEA Games 31 ngày 15-5: Nguyễn Ngọc Trường Sơn giành HCV cờ tiêu chuẩn - Ảnh 10.

Dương Thúy Vi

Trong gần 40 HCV mà đoàn TTVN đã giành được sau hai ngày thi đấu chính thức, rất nhiều tuyển thủ đã hơn một lần ghi tên mình lên bảng vàng nhưng có lẽ lịch sử đang chờ gọi tên Nguyễn Thị Oanh (điền kinh) và Dương Thúy Vi (wushu). Cùng ra sân thi đấu nội dung cuối cùng trong ngày hôm nay, cả hai "cô gái vàng" này hoàn toàn có thể mang về cú hat-trick chói sáng.

Nhật ký SEA Games 31 ngày 15-5: Nguyễn Ngọc Trường Sơn giành HCV cờ tiêu chuẩn - Ảnh 11.

Nguyễn Thị Oanh (843) sẽ dự thi 3.000m vượt chướng ngại vật

Sau khi giành chiến thắng ở đường chạy các cự ly 1.500m và 5.000m nữ, Nguyễn Thị Oanh sẽ tham dự nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật và không giấu khát vọng chiến thắng ở cự ly này, giành trọn 3 HCV như ba năm trước tại kỳ SEA Games trên đất Philippines. Tương tự, Dương Thúy Vi cũng đang có trong tay 2 ngôi vô địch kiếm thuật, thương thuật và cô gái 29 tuổi người Hà Nội hạ quyết tâm giành nốt tấm HCV bài thi trường quyền, ghi dấu ấn ở kỳ SEA Games rất có thể sẽ là sau cùng trong sự nghiệp chói sáng của cô.

Nhật ký SEA Games 31 ngày 15-5: Nguyễn Ngọc Trường Sơn giành HCV cờ tiêu chuẩn - Ảnh 12.

Trần Nhật Hoàng (114)

Điền kinh sẽ có 8 nội dung tranh tài trong ngày hôm nay, đáng chú ý phải kể tới chung kết 3.000m vượt chướng ngại vật (có Nguyễn Thị Oanh tham dự), 400m nữ (Nguyễn Thị Huyền, Quách Thị Lan), 400m nam (Trần Nhật Hoàng), 5.000m nam (Nguyễn Văn Lai, Nguyễn Quốc Anh), nhảy xa nam (Nguyễn Tiến Trọng), nhảy cao nữ (Phạm Thị Diễm, Phạm Quỳnh Giang)…

Nhật ký SEA Games 31 ngày 15-5: Nguyễn Ngọc Trường Sơn giành HCV cờ tiêu chuẩn - Ảnh 13.

Hoàng Quý Phước

Bơi lội: Tại Cung thể thao dưới nước Mỹ Đình, các nội dung sẽ khởi tranh vòng loại buổi sáng với sự góp mặt của Hoàng Quý Phước, Jeremie Luong (100m tự do nam), Phạm Thị Vân, Lê Quỳnh Như (50m ngửa nữ), Le Nguyen Paul, Nguyễn Hoàng Khang (50m bướm), Vũ Thị Phương Anh, Nguyễn Ngọc Anh Thư (200m ếch nữ)...

Bảng vàng đoàn TTVN tại SEA Games 31: (tính đến hết ngày 14-5)

Tuyển bóng ném bãi biển, Tô Thị Trang (kurash, 48kg nữ), Nguyễn Phạm Hồng Mơ (kurash, 52kg), Trần Thương (kurash, 90kg nam), Bùi Minh Quân (kurash, 81kg nam), Lê Đức Đông (kurash, 66kg nam), Lê Công Hoàng Hải (kurash, 60kg nam), Nguyễn Thị Thanh Trâm (kurash); Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Huyền và Vương Thị Bình (silat, đồng đội nữ); Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui, Dư Thị Bông (rowing, thuyền 4 nữ hạng nặng mái chèo đơn), Phạm Thị Thảo, Đinh Thị Hảo, Bùi Thị Lý, Phạm Thị Huệ (rowing, thuyền 4 nữ hạng nặng mái chèo đôi), Phạm Thị Thảo, Nguyễn Thị Giang, Hồ Thị Lý, Lường Thị Thảo (rowing, thuyền 4 nữ hạng nhẹ 2 mái chèo), Đinh Thị Hảo, Phạm Thị Huệ (rowing, thuyền đôi nữ hạng nặng một mái chèo); Phạm Quốc Khánh (wushu - Nam đao nam), Dương Thúy Vi (wushu - Kiếm thuật nữ), Vũ Thành An (đấu kiếm), Phạm Văn Mách (thể hình, 55kg), Đặng Thanh Tùng (thể hình, 65kg), Đinh Phương Thành, Lê Thanh Tùng, Khánh Phong, Vĩ Lương, Hải Khang (đồng đội nam TDDC), Huỳnh Văn Tuấn (kickboxing, 51kg nam), Nguyễn Thị Hằng Nga (kickboxing, 48kg nữ), Huỳnh Thị Kim Vàng (kickboxing, 65kg nữ), Nguyễn Thế Hưởng (kickboxing, 67kg nam), Nguyễn Quang Huy (kickboxing, 60kg nam), Nguyễn Thị Oanh (điền kinh, 1.500m); Phạm Thị Huệ (rowing); Dương Thúy Vi (wushu); Lường Thị Thảo-Đinh Thị Hảo (rowing); Phạm Thị Thảo, Nguyễn Thị Giang (rowing); Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui, Dư Thị Bông (rowing); Nguyễn Tiến Nhật (đấu kiếm); Trần Hoàng Duy Thuận (thể hình); Lương Đức Phước (điền kinh, 1.500m nam); Nguyễn Hoài Văn (điền kinh, ném lao); Nguyễn Thị Oanh (điền kinh, 5.000m nữ); Nguyễn Huy Hoàng (bơi, 1.500m nam); Phạm Thanh Bảo (bơi, 100m ếch nam), cờ tướng (cờ nhanh), Le Nguyen Paul, Hoàng Quý Phước, Ngô Đình Chuyền, Jeremie Luong (bơi, tiếp sức 4x100m nam).


Đào Tùng - Ảnh: Đông Linh, Hữu Hưng, Hoàng Triều, Cường Phạm, Ngô Trần, Trường Giang/nld.com.vn

https://nld.com.vn/the-thao/nhat-ky-sea-games-31-ngay-15-5-cho-cac-mon-olympic-bung-no-20220515074020311.htm

  • Từ khóa