Cảnh sát tiếp tục triệt phá đường dây cá độ bóng đá 1.000 tỷ đồng

Thứ 7, 10.12.2022 | 10:05:55
837 lượt xem

Trong khoảng thời gian vòng chung kết World Cup 2022 diễn ra, mỗi trận đấu được nhóm đối tượng đưa ra mức cá cược 5 - 50 triệu đồng/kèo.

Ngày 9/12, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đơn vị vừa triệt phá một đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh, bắt giữ 4 đối tượng để điều tra về hành vi "đánh bạc".

Theo cơ quan chức năng, Khuất Hồng Sơn (35 tuổi, ở huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) được xác định là đối tượng cầm đầu, điều hành đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng.

Cảnh sát tiếp tục triệt phá đường dây cá độ bóng đá 1.000 tỷ đồng - 1

Các đối tượng bị bắt giữ. (Ảnh: Công an cung cấp).

Trong đường dây này, Nguyễn Tú Viên (37 tuổi) là chủ tài khoản cá độ trên trang viva88 cấp tổng đại lý. Viên sau đó cấp nhiều tài khoản cấp thấp hơn cho các đại lý với hạn mức 50.000 - 200.000 điểm, mỗi điểm quy ước 10.000 - 50.000 đồng. Các đối tượng quản lý tài khoản cấp đại lý sẽ chia cắt thành nhiều tài khoản cho các con bạc cá cược.

Trong khoảng thời gian vòng chung kết World Cup 2022 diễn ra, mỗi trận đấu được nhóm đối tượng đưa ra mức cá cược 5 - 50 triệu đồng/kèo. 

Cảnh sát tiếp tục triệt phá đường dây cá độ bóng đá 1.000 tỷ đồng - 2

Website cá độ bóng đá trong đường dây. (Ảnh: Công an cung cấp).

Cảnh sát xác định các đối tượng là "chân rết" trong đường dây cư trú tại tỉnh Phú Thọ, TPHCM và TP Hải Phòng. Rạng sáng 8/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ đồng loạt khám xét chỗ ở của các đối tượng trong đường dây.

Qua thống kê, đường dây cá độ bóng đá trên đã giao dịch khoảng 1.000 tỷ đồng.

Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra.


Hải Nam/dantri.com.vn

https://dantri.com.vn/phap-luat/canh-sat-tiep-tuc-triet-pha-duong-day-ca-do-bong-da-1000-ty-dong-20221209190131938.htm

  • Từ khóa