Miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội để sắp xếp nhân sự cấp cao Nhà nước

Thứ 3, 30.03.2021 | 14:36:45
1,916 lượt xem

Trình Quốc hội việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia với bà Nguyễn Thị Kim Ngân, UB Thường vụ Quốc hội đánh giá, bà đã luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cuối giờ làm việc sáng nay, 30/3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, từ nay tới hết kỳ họp 11 (ngày 8/4/4021), Quốc hội sẽ dành thời gian chủ yếu cho công tác nhân sự. Quốc hội sẽ thực hiện quy trình miễn nhiệm, bầu, phê chuẩn một số nhân sự do Quốc hội bầu và phê chuẩn.

Miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội để sắp xếp nhân sự cấp cao Nhà nước - 1

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân được đánh giá luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian đảm nhiệm chức vụ (ảnh: Tiến Tuấn).

Điều hành nội dung đầu tiên, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng trình Quốc hội xem xét việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Cụ thể, tờ trình ngày 29/3/2021 của UB Thường vụ Quốc hội nêu rõ, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Quốc hội và tại kỳ họp thứ 9 được tín nhiệm bầu Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia.

UB Thường vụ Quốc hội đánh giá, trong thời gian đảm nhiệm chức vụ, bà Ngân luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nay, do yêu cầu bố trí sắp xếp công tác nhân sự cấp cao của Nhà nước sau Đại hội Đảng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác cán bộ, căn cứ Hiến pháp, luật Tổ chức Quốc hội, luật Bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân, căn cứ Nội quy kỳ họp Quốc hội, ý kiến của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, UB Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội xem xét việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia với bà Nguyễn Thị Kim Ngân.

Sau đây, các đại biểu Quốc hội sẽ trở về các đoàn thảo luận về việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân. Kết quả thảo luận tại đoàn sẽ được UB Thường vụ Quốc hội tập hợp và có báo cáo giải trình, tiếp thu cụ thể.

Trước khi các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu quyết định việc miễn nhiệm, bà Ngân có thời gian phát biểu ý kiến trước Quốc hội (nếu có).

Kết quả kiểm phiếu sẽ được công bố ngay sau giờ nghỉ giữa buổi chiều. Sau đó, Quốc hội thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm.

Miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội để sắp xếp nhân sự cấp cao Nhà nước - 2

Chủ tịch Quốc hội và các đại biểu bên hành lang Quốc hội sáng 30/3, trong khuôn khổ kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XIV (ảnh: Tiến Tuấn).

Đánh giá nhiệm kỳ công tác 5 năm qua của Quốc hội, với tư cách Chủ tịch Quốc hội, bà Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, dưới sự lãnh đạo của Đảng, dù trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào, Quốc hội vẫn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực, cố gắng cao nhất để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV đã thành công với những kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực từ lập pháp, giám sát, quyết định vấn đề quan trọng của đất nước đến ngoại giao nghị viện đã góp phần đưa đất nước vững bước vượt qua khó khăn, tạo ra những chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong đời sống kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, cải thiện và nâng cao đời sống Nhân dân, đóng góp lớn vào những thành tựu vô cùng ý nghĩa của công cuộc gần 35 năm đổi mới, làm giàu thêm truyền thống 75 năm vẻ vang của Quốc hội.

"Mỗi đại biểu Quốc hội có quyền tự hào về những thành tựu đó cũng như những nỗ lực, cống hiến không ngừng nghỉ của mình. Thành quả và niềm vinh dự lớn nhất đối với đại biểu Quốc hội chúng ta chính là sự ghi nhận, tin tưởng, chia sẻ, ủng hộ, đồng hành xuyên suốt của cử tri, Nhân dân trong mọi hoạt động của Quốc hội thời gian qua" - Chủ tịch Quốc hội nói tại phiên khai mạc kỳ họp 11 của Quốc hội ít ngày trước.


Thái Anh/Dantri.com.vn

https://dantri.com.vn/xa-hoi/mien-nhiem-chu-tich-quoc-hoi-de-sap-xep-nhan-su-cap-cao-nha-nuoc-20210330110634795.htm

  • Từ khóa