Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Vương Đình Huệ kiểm tra công tác bầu cử tại các địa phương

Thứ 2, 24.05.2021 | 15:22:05
6,945 lượt xem

Sáng 23-5, ngay sau khi hoàn thành bỏ phiếu bầu cử tại TP Hải Phòng, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội (QH), Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia (BCQG) cùng Đoàn công tác đến kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương; huyện Đông Anh (Hà Nội) và hai tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Vương Đình Huệ kiểm tra công tác bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 4, phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: DOÃN TẤN (TTXVN)

Cùng dự buổi làm việc tại huyện Kinh Môn có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Bùi Văn Cường, Tổng Thư ký QH, Chủ nhiệm Văn phòng QH, Chánh Văn phòng Hội đồng BCQG; Nguyễn Thị Thanh, Trưởng Ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng Ban Tổ chức T.Ư; đại diện lãnh đạo địa phương.
 
Đoàn đã đến kiểm tra tại tổ bầu cử số 1, khu dân cư Tây Sơn, phường Hiệp An, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hải Dương, sau khi nghe báo cáo tình hình, Chủ tịch QH đánh giá cao tỉnh Hải Dương trong điều kiện phức tạp khó khăn do dịch Covid-19 gây ra nhưng đã thực hiện song song các nhiệm vụ: phòng, chống dịch, thực hiện bầu cử, vừa phải duy trì phát triển kinh tế - xã hội. Chủ tịch QH cho biết, cả nước và T.Ư luôn chia sẻ với các địa bàn khó khăn, trong đó có Hải Dương. Tỉnh cần sơ kết công tác phòng, chống dịch, nêu những kết quả đạt được, mô hình cách làm hay cũng như những khó khăn, bất cập trong quy định, cơ chế, chính sách... Bên cạnh đó, đề nghị Hải Dương báo cáo việc triển khai các giải pháp, nhất là những gói về tài chính hỗ trợ người dân, doanh nghiệp theo nghị quyết của QH, của Chính phủ trong thời gian qua. Từ đó đánh giá tác động tới khu vực doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công, để kiến nghị với T.Ư, Chính phủ sắp tới tiếp tục xem xét để hỗ trợ doanh nghiệp, các hộ kinh doanh khắc phục khó khăn... Chủ tịch QH và Đoàn công tác trao 300 nghìn khẩu trang và 500 triệu đồng tặng tỉnh để hỗ trợ tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tiếp đó, Chủ tịch QH đến kiểm tra công tác bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 8, điểm sinh hoạt văn hóa cộng đồng Khu nhà ở công nhân, khu vực bỏ phiếu số 1, thôn Nhuế, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, TP Hà Nội. Chủ tịch QH có cuộc trao đổi trực tuyến với cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế đang làm việc tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương là tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 hiện đang thực hiện cách ly, điều trị cho các bệnh nhân Covid-19.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, Chủ tịch QH bày tỏ khen ngợi, đánh giá cao đội ngũ cán bộ, nhân viên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 tại Kim Chung dũng cảm, kiên cường vượt qua điều kiện cam go để chiến thắng dịch Covid-19. Đồng bào cả nước, lãnh đạo các tỉnh, thành phố đang dành tất cả nguồn lực, tình cảm và sự quan tâm sâu sắc nhất tới đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế, những lực lượng trên tuyến đầu phòng, chống dịch. Đó là sự cố gắng, nỗ lực vượt bậc, hy sinh của đội ngũ cán bộ, nhân viên đang làm việc không quản ngày đêm. Chủ tịch QH tin tưởng với kinh nghiệm, sự quyết tâm đồng sức, đồng lòng và cống hiến không biết mệt mỏi của đội ngũ thầy thuốc, nhân viên y tế và các chiến sĩ lực lượng vũ trang, cán bộ, đảng viên và nhân dân, chúng ta tiếp tục chiến thắng dịch Covid-19.

Chiều cùng ngày, Đoàn công tác đến kiểm tra tại một số khu vực bầu cử hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh. Tham gia Đoàn có đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Hội đồng BCQG, Chủ  tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; đại diện lãnh đạo hai địa phương, một số bộ, ngành...

Chủ tịch QH Vương Đình Huệ đến kiểm tra công tác bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 6, phường Trần Nguyên Hãn, TP Bắc Giang. Chủ tịch QH chia sẻ với Bắc Giang về việc phải hy sinh một số lợi ích trước mắt về kinh tế khi phải đóng cửa một số khu công nghiệp, vì sự bình yên, an toàn về tính mạng cho nhân dân. Chủ tịch QH đề nghị địa phương thực hiện tốt ba nhiệm vụ chính là tổ chức thành công bầu cử, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội. 

Chủ tịch QH đánh giá, Bắc Giang và Bắc Ninh đang là hai địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch Covid-19, đồng bào cả nước đều rất chia sẻ với những khó khăn của Bắc Ninh và Bắc Giang. Qua kiểm tra thực tế, Chủ tịch QH Vương Đình Huệ đánh giá, công tác chuẩn bị bầu cử được thực hiện rất nghiêm túc, khoa học, bảo đảm an toàn. Mặc dù chịu tác động từ dịch Covid-19, Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Bầu cử, HĐND, MTTQ các cấp tại địa phương đồng lòng, đồng sức, có nhiều cách làm sáng tạo trong công tác chuẩn bị bầu cử. 

Làm việc với lãnh đạo chủ chốt và Ủy ban Bầu cử hai địa phương, Chủ tịch QH Vương Đình Huệ ân cần gửi lời thăm hỏi, chia sẻ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới Đảng bộ, quân và dân hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh. Chủ tịch QH lưu ý, hai tỉnh cần kiên trì để tỷ lệ cử tri đi bầu đạt cao nhất, nhưng ưu tiên hàng đầu là bảo vệ sức khỏe nhân dân.
 
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch QH trao 10 tỷ đồng, 20 máy thở và 350 nghìn khẩu trang để tăng ycường năng lực phòng, chống dịch Covid-19 tặng Bắc Giang; đồng thời đề nghị các bộ, ngành liên quan tăng cường chi viện, hỗ trợ để Bắc Giang vượt qua đợt bùng phát dịch Covid-19 lần này. Dịp này, Chủ tịch QH trao 5 tỷ đồng, 20 máy thở, 350 nghìn khẩu trang tặng tỉnh Bắc Ninh.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch QH và Đoàn công tác tới kiểm tra công tác bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 4, phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh.


PV/nhandan.com.vn

https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/chu-tich-quoc-hoi-chu-tich-hoi-dong-bau-cu-quoc-gia-vuong-dinh-hue-kiem-tra-cong-tac-bau-cu-tai-cac-dia-phuong-647490/

  • Từ khóa