Chợ ngày Tết, nhiều mặt hàng tăng giá mạnh

Thứ 7, 21.01.2023 | 11:11:07
849 lượt xem

Ngày 20/1 (29 Tết), các khu chợ trên địa bàn Hà Nội đều đông đúc người mua sắm. Các mặt hàng như hoa tươi, trái cây... tiêu thụ mạnh, giá tăng cao so với ngày thường.

Các quầy hoa quả tấp nập khách chọn mua.

Ngày 29 Tết là ngày nghỉ đầu tiên trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, người dân Hà Nội tấp nập đi mua sắm mâm ngũ quả, hoa tươi về bày biện. Khảo sát tại một số chợ truyền thống trên địa bàn thành phố, các quầy hàng hoa tươi được tiêu thụ mạnh, giá bán tăng cao so với ngày thường. 

Tại chợ Thạch Bàn (quận Long Biên), người bán hoa “hét” giá hoa lay ơn từ 170.000 đến 250.000 đồng/chục cành, giá hoa ly dao động từ 250.000 đến 500.000 đồng/10 cành, hoa cúc từ 100.000 đến 120.000 đồng/bó 10 bông… Riêng mặt hàng hoa hồng được bán ở ở mức khá cao, từ 15.000 đến 30.000 đồng/bông.

Lý giải nguyên nhân khiến giá hoa Tết tăng mạnh, những tiểu thương kinh doanh mặt hàng này đều cho biết , do năm nay, hoa hồng mất mùa, giá mua buôn khá cao,..

Chợ ngày Tết, nhiều mặt hàng tăng giá mạnh ảnh 1

Hoa tươi tăng giá mạnh so với ngày thường.

Còn theo các nhà vườn tại Mê Linh và Tây Tựu, năm nay, hoa hồng mất lứa thu hoạch khiến giá vào dịp Tết tăng cao. Nhiều nhà vườn còn không có hoa để bán. Ngoài ra, những tháng cuối năm giá phân bón tăng cao do thiếu hụt nguồn cung, nên các nhà vườn tăng giá bán hoa Tết.

Cùng với hoa tươi, nhu cầu mua sắm các loại trái cây bày mâm ngũ quả của các gia đình cũng tăng cao, giá tăng đột biến so với ngày thường.

Chị Nguyễn Minh Phương (ở ngõ 67 Thái Thịnh, quận Đống Đa) chia sẻ, theo đúng phong tục cổ truyền ngày Tết, trong mâm ngũ quả không thể thiếu nải chuối xanh. Chọn lựa mất nhiều thời gian, chị Phương cũng tìm được nải chuối xanh có số quả lẻ, râu dài, quả đẹp nhưng người bán báo giá 200.000 đồng/nải chuối, nếu lấy nải quả nhỏ hơn thì giá bán cũng lên đến 150.000-170.000 đồng/nải. Các nải chuối xanh giá dưới 100 nghìn đồng thì thường không to, đẹp.

Chợ ngày Tết, nhiều mặt hàng tăng giá mạnh ảnh 2

Quả phật thủ to, đẹp có giá vài trăm nghìn đồng/quả.

Bên cạnh chuối xanh, các loại hoa quả khác như bưởi, thanh long, trứng gà, trầu, cau… cũng là mặt hàng được tiêu thụ mạnh, đồng thời giá bán cũng đã nhích nhẹ 10 đến 20% so với ngày thường. Cụ thể, thanh long từ 50.000 đến 70.000 đồng/kg; bưởi từ 30.000 – 50.000 đồng/quả; cau 4.000 đến 7.000 đồng/quả, xoài Cát Chu 70.000 đến 80.000 đồng/kg; giá roi đỏ ở mức 70.000 đồng/kg; cam canh 70.000 đến 90.000 đồng/kg...

Riêng giá quả phật thủ cũng tùy loại theo kích cỡ, trong đó, loại quả to đẹp có giá từ 150.000 đến 200.000 đồng/quả, quả có cành, lá có giá từ 250.000 đến 500.000 đồng/quả.

Còn các loại thực phẩm khác giá khá ổn định hoặc tăng nhẹ so với ngày thường. Giá thịt lợn bán tại các chợ truyền thống và công ty cung cấp thực phẩm những ngày cận Tết tăng nhẹ, trong khoảng 60.000 đến 154.000 đồng/kg, tăng từ 5.000 đến 10.000 đồng/kg cho mỗi loại so với đầu tuần. Giá gà trống (lông) phổ biến ở mức 150.000 đồng/kg, gà mái bán thấp hơn, khoảng 140.000 đồng/kg. Giá thị bò cũng phổ biến ở mức 250.000 - 350.000 đồng/kg...

Hiện với hầu hết người tiêu dùng Hà Nội đã không còn tâm lý tích trữ thức ăn ngày Tết cho đầy nhà hay đầy tủ lạnh. Bởi nhiều siêu thị mở cửa xuyên Tết. Đến ngày mùng 2 Tết, nhiều tiểu thương ở các chợ truyền thống đã bán hàng. Do không bị tâm lý mua gom tích trữ nên hàng hóa dồi dào, giá cả các mặt hàng thực phẩm cũng ổn định hơn.


Theo nhandan.vn

https://nhandan.vn/cho-ngay-tet-nhieu-mat-hang-tang-gia-manh-post735716.html

  • Từ khóa