Lộ tốp 5 ứng viên danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam 2022

Thứ 6, 27.01.2023 | 14:28:55
721 lượt xem

AFF Cup 2022 kết thúc muộn khiến thời hạn chốt phiếu bầu danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam 2022 rơi vào những ngày cận Tết Nguyên đán. Ngày 25-1, Ban tổ chức đã hoàn tất việc kiểm phiếu và rút gọn danh sách bầu chọn ứng viên đoạt giải


Lộ tốp 5 ứng viên danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam 2022 - Ảnh 1.

Tốp 5 ứng viên danh hiệu Quả bóng Vàng nam Việt Nam 2022

Cuộc bầu chọn Giải thưởng Quả bóng Vàng Việt Nam 2022 đã xác định được các cầu thủ có tên trong tốp 5 của hạng mục Quả bóng Vàng (QBV) nam, QBV nữ, QBV futsal; tốp 3 của các hạng mục Cầu thủ nước ngoài xuất sắc, Cầu thủ trẻ nam xuất sắc và Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc.

Trải qua mùa giải thi đấu đầy thành công trong màu áo CLB Hà Nội ở giải quốc nội và đoạt danh hiệu á quân AFF Cup 2022 cùng đội tuyển quốc gia, bộ đôi tiền vệ Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Văn Quyết xứng đáng lọt tốp 5 ứng viên danh hiệu QBV nam. Bên cạnh đó, Nguyễn Hoàng Đức (Viettel FC), Đặng Văn Lâm (Topenland Bình Định), Nguyễn Tiến Linh (Becamex Bình Dương) cũng "sáng cửa" đoạt danh hiệu cao quý này.

Ở hạng mục QBV nữ 2022, các cầu thủ thuộc biên chế đội nữ TP HCM tiếp tục lấn lướt những đồng nghiệp khác. Thủ môn Trần Thị Kim Thanh, tiền vệ Nguyễn Thị Bích Thùy, Trần Thị Thùy Trang cùng thuộc đội hình đội nữ TP HCM 1 vừa vô địch giải quốc gia có tên trong tốp 5 chung cuộc. Trong khi hai gương mặt kỳ cựu của bóng đá nữ Việt Nam là đội trưởng Huỳnh Như (Lank FC) và tiền vệ Nguyễn Thị Tuyết Dung (Phong Phú Hà Nam) cũng là ứng viên sáng giá cho danh hiệu này.

Lộ tốp 5 ứng viên danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam 2022 - Ảnh 2.

Tốp 5 ứng viên danh hiệu Quả bóng Vàng nữ Việt Nam 2022


Cũng ở giải thưởng dành cho nam, tốp 3 ứng viên ở hạng mục Cầu thủ trẻ nam (dưới 21 tuổi) xuất sắc gồm có Khuất Văn Khang (Viettel FC), Nguyễn Phi Hoàng (SHB Đà Nẵng) và Phan Tuấn Tài (Đắk Lắk/ Viettel). Ở hạng mục Cầu thủ trẻ nữ (dưới 21 tuổi) xuất sắc, các tài năng của đội nữ Hà Nội 1 gồm: Nguyễn Thị Thanh Nhã, Vũ Thị Hoa và Ngân Thị Vạn Sự lọt vào tốp 3 chung cuộc.

Tốp 5 chung cuộc của hạng mục QBV futsal 2022 chỉ còn lại hai gương mặt kỳ cựu là Khổng Đình Hùng (CLB Sahako) và thủ môn Hồ Văn Ý (CLB Thái Sơn Nam). Cạnh tranh danh hiệu này còn có 3 gương mặt mới: Nguyễn Mạnh Dũng, Châu Đoàn Phát (CLB Thái Sơn Nam) và Lâm Tấn Phát ( CLB Sahako).

Hạng mục Cầu thủ nước ngoài xuất sắc gồm các ứng viên: Vua phá lưới V-League 2022 Rimario Allando Gordon, tiền đạo CLB Hà Nội Goncalves Silva Lucas Vinicius và ngôi sao kỳ cựu Jermie Dwayne Lynch đang khoác áo TopenLand Bình Định.

Gala trao Giải Quả bóng Vàng 2022 dự kiến được tổ chức vào tối 25-2-2023 tại TP HCM.


Tường Phước

https://nld.com.vn/the-thao/lo-top-5-ung-vien-danh-hieu-qua-bong-vang-viet-nam-2022-20230127103458011.htm 

  • Từ khóa