Tiểu đoàn Huấn luyện – Cơ động bước vào mùa huấn luyện mới

Thứ 4, 08.02.2023 | 14:25:02
1,569 lượt xem

Năm 2023, Tiểu đoàn Huấn luyện – Cơ động Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh được giao chỉ tiêu huấn luyện 85 chiến sĩ mới đến từ 5 huyện biên giới: Lộc Bình, Đình Lập, Văn Lãng, Tràng Định, Cao Lộc và thành phố Lạng Sơn. Đến nay, đơn vị đã tiếp nhận các tân binh và chuẩn bị các bước vào mùa huấn luyện chiến sĩ mới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ vững chắc biên cương của Tổ quốc.

Trung tá Phan Trung Kiên, Tiểu đoàn trưởng, Tiểu đoàn Huấn luyện – Cơ động BĐBP tỉnh cho biết: Đảng ủy, Ban Chỉ huy đã xây dựng và ban hành nghị quyết, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới năm 2023; tổ chức kiện toàn đội ngũ cán bộ huấn luyện, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ khung, nhất là đội ngũ cán bộ trực tiếp huấn luyện cấp trung đội, đại đội; phân công cán bộ soạn giáo án huấn luyện; tổ chức thông qua giáo án cho cán bộ làm công tác huấn luyện; chuẩn bị đảm bảo các điều kiện về nơi ăn, nghỉ, bảo đảm chu đáo, giúp chiến sĩ mới nhanh chóng hòa nhập trong môi trường quân đội, yên tâm học tập, công tác.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Huấn luyện – Cơ động Bộ đội Biên phòng tỉnh chuẩn bị các dụng cụ phục vụ công tác huấn luyện chiến sĩ mới năm 2023

Để công tác huấn luyện chiến sĩ mới đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, trước mùa huấn luyện, tiểu đoàn đã tổ chức tập huấn cho 31 cán bộ khung huấn luyện, tập trung vào các nội dung về giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự và phương pháp tổ chức huấn luyện, thống nhất cách soạn giáo án, bài giảng cho từng nội dung, khoa mục. Đồng thời, đơn vị đã tập trung gia cố hệ thống thao trường, bãi tập sát với từng nội dung huấn luyện, chú trọng sửa chữa, làm mới mô hình, học cụ, đồ dùng huấn luyện đảm bảo ứng dụng trong thực tế; tất cả đồ dùng học cụ được sắp xếp, phân loại gọn gàng, sẵn sàng đưa vào phục vụ huấn luyện tân binh. Cụ thể, đơn vị đã chuẩn bị gần 95 bia bắn; 150 mô hình, học cụ; 98 bộ giường, phản, đệm; soạn 120 giáo án huấn luyện các loại gồm: quân sự, chính trị, nghiệp vụ, hậu cần…

Trong thời gian học tập tại đơn vị, các tân binh sẽ được huấn luyện 3 tháng theo chương trình chung của Bộ Quốc phòng và 1,5 tháng nghiệp vụ chuyên ngành biên phòng. Trong công tác huấn luyện, cấp ủy, chỉ huy đã quán triệt toàn thể cán bộ, chiến sĩ xác định rõ nhiệm vụ, nhất là những cán bộ trực tiếp làm công tác huấn luyện phải có quyết tâm cao để đảm đương tốt nhiệm vụ huấn luyện cấp trên giao. Thiếu tá Đặng Thanh Tùng, Phó Đại đội trưởng, Đại đội huấn luyện, Tiểu đoàn Huấn luyện – Cơ động cho biết: Đơn vị đã xây dựng giáo án bảo đảm theo hướng dẫn và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chặt chẽ; chú trọng xây dựng phương pháp huấn luyện kỹ, chiến thuật, huấn luyện điều lệnh đội ngũ, phát huy vai trò của tiểu đội trưởng, trung đội trưởng, cán bộ trợ giảng trong huấn luyện; quan tâm quản lý, nắm bắt tâm tư, giải quyết tư tưởng trong huấn luyện chiến sĩ mới, đảm bảo sau khi hoàn thành chương trình huấn luyện, các chiến sĩ mới nắm vững kiến thức quân sự, chính trị, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới tại các đơn vị trong BĐBP tỉnh.

Cùng với đó, tiểu đoàn còn bảo đảm đời sống tinh thần phong phú, vui tươi cho tân binh với việc sửa chữa sân bóng đá, bóng chuyền, bổ sung các loại nhạc cụ. Ngoài ra, đơn vị còn đẩy mạnh tăng gia sản xuất, chủ động khai thác nguồn thực phẩm sạch tại chỗ, trồng rau, củ, quả các loại, nâng cao chất lượng bữa ăn, đảm bảo phục vụ trong suốt quá trình huấn luyện tân binh.

Tân binh Nông Văn Hương, xã Đông Quan, huyện Lộc Bình chia sẻ: Ấn tượng đầu tiên ngay khi bước chân tới đơn vị là cảnh quan doanh trại sáng, xanh, sạch, đẹp, tạo sự yên tâm đối với các tân binh. Tiểu đoàn đã sơn sửa mới doanh trại, sắp xếp đầy đủ nơi ăn nghỉ, hệ thống giường, chiếu, chăn màn, đệm chống rét, phục vụ tốt cho chiến sĩ mới.

Từ việc chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất cùng với đội ngũ cán bộ huấn luyện tâm huyết, có kinh nghiệm, tận tình, trách nhiệm, tin chắc rằng, mùa huấn luyện chiến sĩ mới năm 2023 của Tiểu đoàn Huấn luyện – Cơ động BĐBP tỉnh sẽ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.


Nông Đình Quang/baolangson.vn

https://baolangson.vn/an-ninh-quoc-phong/560017-tieu-doan-huan-luyen-co-dong-buoc-vao-mua-huan-luyen-moi.html

  • Từ khóa