“Tiếp sức mùa huấn luyện”

Thứ 6, 17.03.2023 | 14:41:31
828 lượt xem

Ngày 16-3, Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng tổ chức Chương trình “Tiếp sức mùa huấn luyện” năm 2023 tại Trung đoàn Bộ binh 994. Đây là hoạt động được lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh giao cho Hội Phụ nữ và Đoàn Thanh niên Bộ CHQS tỉnh phối hợp thực hiện.


“Tiếp sức mùa huấn luyện”
Hội viên phụ nữ trao nước mát tặng chiến sĩ mới "Tiếp sức mùa huấn luyện".

Tại chương trình, các hội viên phụ nữ, đoàn viên thanh niên đã ân cần trao tặng những ly nước mát, bổ dưỡng giúp cán bộ, chiến sĩ vơi bớt mệt nhọc, vất vả trên thao trường; đồng thời tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ và một số trò chơi tập thể trong giờ giải lao. Thủ trưởng Cơ quan Chính trị Bộ CHQS tỉnh và cán bộ trung đoàn nắm tâm tư, nguyện vọng và động viên chiến sĩ mới vượt qua khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Binh nhì Phan Thanh Tùng, Chiến sĩ Trung đội 9, Đại đội 1, Tiểu đoàn 1 (Trung đoàn 994), bộc bạch: "Nhận được những ly nước mát lành ngay trên thao trường nắng nóng, chúng tôi cảm nhận được sự quan tâm, chia sẻ của các chị, các mẹ đối với chiến sĩ mới. Đây là nguồn cổ vũ tinh thần giúp chúng tôi phấn đấu học tập, rèn luyện tốt hơn".

Theo Thiếu tá QNCN Nguyễn Thị Hòa, Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng, được sự chấp thuận của cấp trên, Hội Phụ nữ và Đoàn Thanh niên Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phối hợp thực hiện mô hình "Tiếp sức mùa huấn luyện" khá thường xuyên. Hoạt động này không chỉ tạo sự gần gũi, gắn kết trong đơn vị mà còn giúp cán bộ các cấp  nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, diễn biến tư tưởng của chiến sĩ mới để quản lý, giải quyết kịp thời, góp phần ổn định đơn vị, tăng cường đoàn kết cán binh.

“Tiếp sức mùa huấn luyện”
Cán bộ Cơ quan Chính trị động viên chiến sĩ mới.

Đánh giá về Chương trình "Tiếp sức mùa huấn luyện, Thượng tá Cao Xuân Dưỡng, Phó chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng cho biết: "Năm 2023, Trung đoàn Bộ binh 994 được Bộ CHQS tỉnh giao quản lý, huấn luyện chiến sĩ mới. Đơn vị đã làm tốt công tác chuẩn bị, ổn định biên chế, tổ chức và triển khai huấn luyện đúng kế hoạch. Hoạt động “Tiếp sức mùa huấn luyện” được thực hiện theo 2 đợt, góp phần chia sẻ khó khăn, vất vả với bộ đội, tạo thêm không khí vui tươi, sôi nổi, giảm căng thẳng, mệt mỏi trong huấn luyện trên thao trường khắc nghiệt; đồng thời, khích lệ chiến sĩ mới ra sức thi đua đạt kết quả cao nhất trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu tại đơn vị".


Theo qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/tiep-suc-mua-huan-luyen-721956

  • Từ khóa