Tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng tỉnh xung kích trong các phong trào, hoạt động

Thứ 4, 22.03.2023 | 14:44:33
1,051 lượt xem

Thời gian qua, đoàn viên, thanh niên Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã ghi dấu ấn trên mọi lĩnh vực công tác, góp phần vào sự nghiệp quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, đem lại bình yên cho Nhân dân.

Vào trung tuần tháng 3, có dịp đến thăm cơ quan Bộ Chỉ huy BĐBP  tỉnh, ngay từ cổng vào, chúng tôi ấn tượng với cảnh quan đơn vị “Sáng – Xanh – Sạch –  Đẹp”, các chiến sĩ vệ binh thực hiện nghiêm điều lệnh quân đội.  Thượng úy Mã Văn Đỗ, Trung đội trưởng, Trung đội Vệ binh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh cho biết: Trung đội có nhiệm vụ canh gác đảm bảo an ninh trật tự 24/24 giờ và hướng dẫn khách đến liên hệ công tác. Với 100% quân số là đoàn viên, thanh niên (ĐVTN), chúng tôi luôn giáo dục, nhắc nhở cán bộ, chiến sĩ thực hiện nghiêm túc lễ tiết tác phong người quân nhân, chấp hành nghiêm túc điều lệnh, kỷ luật của quân đội.

Đoàn viên thành niên Bộ đội Biên phòng tỉnh giúp người dân thu hoạch lúa

Đoàn Thanh niên Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh hiện có 1 đoàn cơ sở và 13 chi đoàn. Đại úy Hoàng Văn Thụ, trợ lý công tác quần chúng, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cho biết: Hằng năm, các cơ sở đoàn đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc phong trào “Thanh niên quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; thực hiện lời Bác Hồ dạy “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng cho ĐVTN, nâng cao giác ngộ cách mạng và lòng yêu nước. Đồng thời, các đơn vị đã đẩy mạnh các hoạt động xung kích, tập trung vào thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, chấp hành kỷ luật; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và hướng về cơ sở. Qua đây, đã cổ vũ, động viên, khích lệ ĐVTN hăng hái thi đua, tạo nên những bước đột phá, với nhiều cách làm hay, sáng tạo, đem lại hiệu quả thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ.

Phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, 100 % các tổ chức đoàn đã đồng loạt triển khai thực hiện hiệu quả hoạt động “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh” nhằm xây dựng cảnh quan, môi trường của đơn vị và các khu dân cư trên địa bàn. Năm 2022, các đơn vị đã tổ chức cho ĐVTN dọn vệ sinh được 12 km đường giao thông nông thôn, nạo vét 850 m kênh mương và hệ thống thoát nước, giúp đỡ 10 gia đình có hoàn cảnh khó khăn sửa chữa nhà ở. Đồng thời, các chi đoàn đã phối hợp với đơn vị kết nghĩa, tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực như: xây dựng 11 công trình thanh niên trị giá 55 triệu đồng; tặng 20 suất quà trị giá 10 triệu đồng cho các hộ  bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; tham gia xây dựng 1 nhà tình nghĩa; làm mới 1,2 km đường bê tông nông thôn…

Thực hiện chương trình “Tháng Ba biên giới” năm 2023, các chi đoàn, đoàn cơ sở đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị kết nghĩa tổ chức làm được 5 công trình đường nhánh lên kiểm tra cột mốc quốc giới dài 785 m, trị giá khoảng 350 triệu đồng và hơn 600 ngày công lao động; tặng 53 phần quà cho các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn, các cháu thuộc diện hỗ trợ của chương trình “Nâng bước em tới trường và con nuôi Đồn Biên phòng”; tặng 10.000 cây giống (Bạch đàn cao sản) cho 55 hộ dân, 1.000 cây quế cho gia đình thanh niên khó khăn khu vực biên giới, với tổng trị giá khoảng 85 triệu đồng…

Đồn Biên phòng Chi Lăng có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ hơn 20 km đường biên giới quốc gia và phụ trách địa bàn xã Bính Xá (huyện Đình Lập) và xã Tam Gia (huyện Lộc Bình). Trung tá Phùng Đắc Lợi, Chính trị viên phó, Bí thư Chi đoàn Đồn Biên phòng Chi Lăng cho biết: Tuổi trẻ đơn vị luôn khắc ghi lời Bác Hồ dạy; đẩy mạnh phong trào “thi đua quyết thắng” và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; “thanh niên BĐBP thi đua rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, vì chủ quyền an ninh biên giới”; thiết thực giúp đỡ người dân khu vực biên giới phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần.

Trong chương trình “Tháng Ba biên giới” năm 2023, Chi đoàn Đồn Biên phòng Chi Lăng đã phối hợp tổ chức làm và khánh thành  công trình thắp sáng đường tuần tra biên giới, với trị giá 50 triệu đồng; tổ chức trồng 20 cây chè hoa vàng, 100 gốc tre dọc biên giới, với tổng trị giá khoảng 16 triệu đồng; trao tặng 20 phần quà và tặng 10 thẻ bảo hiểm y tế cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, với trị giá 11 triệu đồng; hỗ trợ 500 cây quế giống cho 2 gia đình, trị giá 10 triệu đồng; khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 51 người dân, với trị giá tiền thuốc 25 triệu đồng.

 Những hoạt động xung kích, sôi nổi, hiệu quả, thiết thực của tuổi trẻ BĐBP tỉnh không chỉ góp phần giáo dục, định hướng lối sống đẹp, có ích cho ĐVTN trong đơn vị, mà còn thể hiện trách nhiệm của tuổi trẻ đối với xã hội. Qua đó, xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ quân hàm xanh trên biên giới, góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân – dân, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, tăng cường quốc phòng – an ninh, bảo vệ vững chắc biên cương Tổ quốc.


Nông Đình Quang/baolangson.vn

https://baolangson.vn/an-ninh-quoc-phong/569389-tuoi-tre-bo-doi-bien-phong-tinh-xung-kich-trong-cac-phong-trao-hoat-dong.html

  • Từ khóa