Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên

Thứ 5, 23.03.2023 | 08:22:26
1,051 lượt xem

Sáng 22/3, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị đối thoại của Thủ tướng Chính phủ với thanh niên năm 2023. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chủ trì hội nghị. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến điểm cầu 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.


Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn

Tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn, dự hội nghị có đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự, còn có lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, Tỉnh đoàn Lạng Sơn và đại diện đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh.

Đây là diễn đàn quan trọng để Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của thanh niên trên con đường lập thân, lập nghiệp, khát vọng vươn lên, làm chủ khoa học công nghệ, xây dựng đất nước. Thể hiện tình cảm, trách nhiệm, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Chính phủ với thanh niên, vì sự phát triển của thanh niên. Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2023) Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tặng hoa chúc mừng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; tặng quà 10 gương mặt trẻ tiêu biểu năm 2022 và 10 gương mặt trẻ triển vọng năm 2022.

Với chủ đề “Xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng kỷ nguyên 4.0”, hội nghị tập trung đối thoại 3 nhóm vấn đề gồm: giáo dục, đào tạo vì mục tiêu phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng yêu cầu kỷ nguyên 4.0; rèn luyện thể chất, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho thanh niên; kiến tạo môi trường để thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp, sáng tạo.

Tại đây, Thủ tướng Chính phủ và các bộ trưởng đã đối thoại với đoàn viên, thanh niên, cán bộ đoàn về nhiều vấn đề như: xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao trong kỷ nguyên số; giải pháp đổi mới giáo dục nâng cao khả năng sáng tạo, tư duy ứng dụng cho học sinh, sinh viên; giải pháp hỗ trợ lao động trẻ trang bị những kỹ năng cần thiết để tham gia thị trường lao động hiện nay; vấn đề nhà ở cho thanh niên công nhân, lao động trẻ; giải pháp thực hiện các chỉ tiêu thanh niên tham gia nghiên cứu khoa học; chiến lược phát triển thanh niên; chính sách, chiến lược phát triển các sản phẩm của Việt Nam; vấn đề an ninh mạng… Các câu hỏi của đoàn viên, thanh niên được các bộ trưởng, Thủ tướng Chính phủ trả lời, giải đáp và định hướng. 

Phát biểu tại buổi đối thoại, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định: Hội nghị là cuộc gặp gỡ hết sức ý nghĩa, là diễn đàn để thanh niên chia sẻ những suy nghĩ, trăn trở, cảm nhận thông qua những câu hỏi chân thành, trách nhiệm, đúng, trúng với những vấn đề đang được quan tâm. Lắng nghe tiếng nói của thanh niên, lãnh đạo các bộ ngành cần có những trăn trở, suy nghĩ, giải đáp và đưa ra giải pháp phù hợp. Đảng và Nhà nước luôn đánh giá cao vai trò, vị trí tầm quan trọng của tuổi trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khuyến khích sự đóng góp của thanh niên…

Thủ tướng mong muốn các bạn trẻ hôm nay tiếp nối truyền thống của cha anh đi trước, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, cống hiến không ngừng nghỉ; tiên phong trong học tập, lao động sản xuất, đổi mới sáng tạo, hội nhập quốc tế.


Theo baolangson.vn

https://baolangson.vn/xa-hoi/569592-thu-tuong-chinh-phu-doi-thoai-voi-thanh-nien.html

  • Từ khóa