Tỉnh ủy Lạng Sơn quán triệt, triển khai chuyên đề: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 2023

Thứ 6, 24.03.2023 | 08:44:58
992 lượt xem

LSTV - Sáng 23/3/2023, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lạng Sơn tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến về học tập, nghiên cứu Chuyên đề năm 2023: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng Văn hoá, con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững quê hương, đất nước. Với 391 điểm cầu tại các Huyện ủy; Thành ủy; Đảng uỷ các cơ quan, đơn vị; Đảng bộ các xã, phường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, với trên 24.000 đại biểu tham dự.

Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến triển khai học tập, nghiên cứu Chuyên đề năm 2023.

Dự hội nghị tại điểm cầu Hội trường Trung tâm Hội nghị tỉnh có đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ UBND tỉnh Lạng Sơn; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban ngành,  đoàn thể, các cơ quan, đơn vị tỉnh Lạng Sơn. Riêng tại điểm cầu Đài Phát Thanh và Truyền hình Lạng Sơn có tổng số 78 đồng chí đảng viên và quần chúng ưu tú tham dự, theo đó đơn vị đã lắp đặt 3 màn hình để các đảng viên và quần chúng dễ theo dõi và nắm bắt nội dung thông tin các chuyên đề.

Các đồng chí đảng viên và quần chúng ưu tú Đài Phát Thanh và Truyền hình Lạng Sơn tham dự Hội nghị trực tuyến.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Giáo sư, Tiến sỹ Mạch Quang Thắng, Giảng viên cao cấp, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trực tiếp truyền đạt nội dung 02 chuyên đề. Chuyên đề 1: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về văn hóa, con người. Quan điểm của Đảng về xây dựng văn hóa, con người trong giai đoạn hiện nay. Chuyên đề 2: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng văn hóa, con người tỉnh Lạng Sơn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trong đó nhấn mạnh Văn hóa là hồn cốt của quốc gia, dân tộc; văn hóa vừa là mục tiêu, vừa là động lực  của sự phát triển; Văn hóa soi đường cho quốc dân đi; coi trọng  việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc đồng thời tiếp thu các giá trị văn hóa nhân loại; văn hóa chính trị, văn hóa lãnh đạo, văn hóa làm gương, làm trong sạch môi trường văn hóa đạo đức; vấn đề “ô nhiễm” văn hóa; Coi trọng mục tiêu cuối cùng trong “Ba giải phóng”. Xây dựng con người mang tính nhân đạo, nhân văn, yêu thương quý trọng con người; xây dựng con người có sức khỏe, được giáo dục; con người có lòng yêu nước; con người có đạo đức Hồ Chí Minh…Cũng tại hội nghị, Tỉnh ủy Lạng Sơn yêu cầu các cấp ủy, chính quyền cần đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nội dung chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 tới 100% đảng viên, công chức, viên chức  nhằm thống nhất tư tưởng, hành động của cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra. Góp phần xây dựng văn hóa, con người Lạng Sơn đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước./.


Thanh Huệ

  • Từ khóa