Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam làm việc với tỉnh Lạng Sơn

Thứ 6, 24.03.2023 | 08:54:56
896 lượt xem

Chiều 23/3, đoàn công tác của Ban Thường vụ Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam do đồng chí Nguyễn Thanh Bình, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Hội Người cao tuổi (NCT) Việt Nam làm trưởng đoàn đến thăm và làm việc với tỉnh Lạng Sơn.


Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc


Đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ phát biểu tại buổi làm việc

Tiếp và làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Quốc Đoàn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Giáp Thị Bắc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, Hội NCT tỉnh.

Tỉnh Lạng Sơn hiện có trên  90.200 NCT đủ từ 60 tuổi trở lên; toàn tỉnh có hơn 24.200 NCT đang hưởng lương hưu và trợ cấp xã hội hằng tháng; tỷ lệ NCT có thẻ bảo hiểm y tế đạt 83,7%; hơn 2.800 NCT tham gia công tác đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở; 37.000 NCT trực tiếp tham gia lao động sản xuất, với trên 2.000 NCT làm kinh tế giỏi; 521 câu lạc bộ NCT với hơn 10.000 NCT tham gia; tỉnh có 2 bệnh viện có khoa lão khoa để chăm sóc sức khoẻ cho người cao tuổi. Trong năm 2022, toàn tỉnh đã tổ chức chúc thọ cho hơn 9.700 NCT, đảm bảo đầy đủ, kịp thời, đúng quy định; NCT toàn tỉnh đã góp trên 52.000 ngày công, hiến 1.000 m2 đất, ủng hộ trên 1 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới…

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi, làm rõ thêm về những kết quả đạt được về công tác NCT trên địa bàn tỉnh, đồng thời chỉ ra một số mặt còn hạn chế trong công tác chăm sóc NCT như: điều kiện cơ sở vật chất phục vụ công tác chăm sóc NCT còn hạn chế; chế độ chính sách cho NCT còn thấp; việc bố trí kinh phí, triển khai thực hiện chương trình, đề án, kế hoạch liên quan đến NCT còn hạn hẹp…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch Hội NCT Việt Nam ghi nhận những kết quả tích cực trong hoạt động công tác NCT trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Đồng chí khẳng định, kết quả này cho thấy rõ được sự quan tâm của cấp uỷ, chính quyền tỉnh đối với công tác NCT.

Đồng chí đề nghị: Cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sự tham gia của toàn xã hội trong công tác NCT; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, người dân trong cộng đồng về công tác NCT; thực hiện tốt các hoạt động chăm sóc NCT, phát huy vai trò NCT, nâng cao chất lượng đời sống văn hoá, tinh thần, sức khoẻ NCT.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ tiếp thu những ý kiến của đoàn công tác. Trên cơ sở đó, tỉnh sẽ có sự chỉ đạo giải quyết, coi đây là một nhiệm vụ quan trọng của cấp ủy, chính quyền tỉnh. Đồng chí mong muốn Trung ương Hội NCT Việt Nam tiếp tục quan tâm định hướng cho tỉnh, để công tác NCT đạt được kết quả cao nhất.


Lãnh đạo Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam trao kỷ niệm chương cho các đồng chí lãnh đạo tỉnh

Nhân dịp này, lãnh đạo Trung ương Hội NCT Việt Nam đã trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò NCT Việt Nam” cho các đồng chí: Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc tỉnh; Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đoàn Thị Hậu, Chủ tịch HĐND tỉnh; Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nông Lương Chấn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Giáp Thị Bắc, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Tại đây, Trung ương Hội NCT Việt Nam trao tặng kinh phí 50 triệu đồng để hỗ trợ cho hội viên NCT có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh.  


Đại diện Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam trao số tiền hỗ trợ cho Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh


Theo baolangson.vn

https://baolangson.vn/chinh-tri/569916-trung-uong-hoi-nguoi-cao-tuoi-viet-nam-lam-viec-voi-tinh-lang-son.html

  • Từ khóa