Điền kinh Việt bùng nổ ở giải tiền SEA Games

Chủ nhật, 26.03.2023 | 09:10:32
869 lượt xem

Chỉ ít ngày sau khi một nhánh VĐV chủ công tham dự Giải Vô địch đi bộ châu Á 2023 với thành tích tốt nhất thuộc về Nguyễn Thị Thanh Phúc ở nội dung 20 km nữ (hạng 6 với 1 giờ 45 phút 45 giây), điền kinh Việt Nam "đổ bộ" sang Giải Vô địch Philippines mở rộng 2023 và gặt hái nhiều thành tích đáng kỳ vọng.

Ở nội dung chạy rào 100 m nữ, nhà vô địch SEA Games 31 Bùi Thị Nguyên chỉ về đích thứ ba với thành tích 13 giây 83, xếp sau đồng hương Huỳnh Thị Mỹ Tiên (13 giây 59) và VĐV chủ nhà Lauren Hoffman (13 giây 72). Tuyển thủ quê Vĩnh Long Huỳnh Thị Mỹ Tiên đã xuất sắc qua mặt Bùi Thị Nguyên - nhà vô địch SEA Games 31 và Đại hội Thể thao toàn quốc 2022 - đồng thời tự tin sẽ nắm chắc suất tham dự SEA Games 32 với mục tiêu chinh phục đường chạy 100 m rào nữ.

Điền kinh Việt bùng nổ ở giải tiền SEA Games - Ảnh 1.

Bùi Thị Nguyên dẫn đầu cự ly 100 m rào nữ rồi giành HCĐ. (Ảnh: LỢI TRẦN)

Ngôi vô địch thứ nhì thuộc về đoàn Việt Nam ở nội dung tiếp sức hỗn hợp 4x400 m khi tổ chạy gồm Nguyễn Thị Ngọc, Trần Đình Sơn, Nguyễn Thị Hằng và Nguyễn Tùng Lâm giành HCV với thông số 3 phút 27 giây 15. Thành tích này tuy bỏ xa các đội còn lại nhưng chưa thể tiệm cận thông số 3 phút 19 giây 37 mà bộ tứ Trần Nhật Hoàng, Nguyễn Thị Huyền, Trần Đình Sơn và Quách Thị Lan thiết lập ở SEA Games 31, chưa kể vẫn còn khoảng cách so với thành tích giành HCV, phá kỷ lục SEA Games của đội tuyển Thái Lan là 3 phút 19 giây 29.

Với 8 thành viên (3 nữ), tổ nội dung 400 m và 400 m rào cũng có thêm những thành tích ấn tượng. Hoàng Thị Minh Hạnh - chân chạy sở trường các nội dung tiếp sức - lần này chính thức thi thố ở cự ly cá nhân và giành HCĐ nội dung 400 m nữ với thành tích 54 giây 94. Chân chạy quê Hà Nội chỉ xếp sau 2 VĐV chủ nhà khá lạ lẫm với giới chuyên môn khu vực, dường như mới được nhập tịch để thi đấu tại SEA Games 32.

Sự trở lại của Minh Hạnh, cùng với thành tích dưới 56 giây của Nguyễn Thị Hằng (hạng 4) và Nguyễn Thị Ngọc (hạng 5) là tín hiệu rất tích cực ở đường chạy 400 m nữ. Ở các cự ly rào 400 m, Nguyễn Thị Ngọc giành HCĐ nội dung nữ với thông số 60 giây 90, còn Nguyễn Đức Sơn sau khi xếp nhất vòng loại với thời gian 54 giây 78 chỉ giành được HCĐ ở đợt chạy chung kết 400 m rào nam với thành tích 55 giây 51.

SEA Games 32 trên đất Campuchia đã đến rất gần và điền kinh Việt Nam hứa hẹn một sự thay đổi rất lớn về lực lượng khi có trên 15 VĐV từng tham dự SEA Games 31 vắng mặt. Thay vào đó, dàn VĐV sinh từ năm 2000 trở về sau sẽ gánh vác trọng trách mang về thành công cho điền kinh Việt Nam sau 3 kỳ đại hội liên tiếp xếp nhất toàn đoàn.


Đ.Linh/nld.com.vn

https://nld.com.vn/the-thao/dien-kinh-viet-bung-no-o-giai-tien-sea-games-20230325200250996.htm

  • Từ khóa