Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh Lạng Sơn

Thứ 4, 24.05.2023 | 08:25:33
1,185 lượt xem

Sáng 23/5, Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn kiểm tra về kết quả thực hiện Nghị định số 21 ngày 22/2/2019 của Chính phủ về khu vực phòng thủ. Tham gia đoàn kiểm tra về phía Quân khu 1 có Thiếu tướng Nguyễn Huy Cảnh, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 1.


Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam phát biểu tại buổi kiểm tra

Làm việc với đoàn kiểm tra có đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Khu vực phòng thủ tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Từ năm 2019 đến năm 2023, Ban Chỉ đạo khu vực phòng thủ tỉnh đã quán triệt, triển khai đầy đủ, đồng bộ các văn bản pháp luật liên quan về xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ, tạo được sự đồng thuận, ủng hộ cao của Nhân dân, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Lực lượng vũ trang tỉnh được xây dựng vững mạnh toàn diện cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; nắm chắc, đánh giá, dự báo chính xác tình hình, tham mưu giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ quyền biên giới quốc gia, tạo môi trường ổn định cho phát triển kinh tế – xã hội, tăng cường hội nhập quốc tế… Từ năm 2019 đến nay, tỉnh đã tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh 1 lần, kết quả hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện 8 lần; diễn tập phòng thủ dân sự cấp huyện, thành phố 4 lần; diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã tại 200 xã, phường, thị trấn.

Tại buổi kiểm tra, các cơ quan chuyên môn của Bộ Quốc phòng đã tiến hành kiểm tra thực tế công tác giáo dục chính trị, xây dựng lực lượng, đảm bảo hậu cần, kỹ thuật, phương án tác chiến, phòng thủ tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Từ đó, đánh giá, nhận xét, chỉ ra những mặt tích cực, những mặt còn hạn chế cần tập trung khắc phục, làm tốt hơn trong thời gian tới.


Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Khu vực phòng thủ tỉnh phát biểu tại buổi kiểm tra

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Là địa bàn trọng điểm về quốc phòng, an ninh, những năm qua, tỉnh Lạng Sơn đã triển khai, thực hiện đồng bộ công tác quân sự quốc phòng địa phương, quan tâm xây dựng tiềm lực trong khu vực phòng thủ tỉnh, chú trọng thực hiện đầy đủ các nội dung về khu vực phòng thủ. Thời gian tới, tỉnh tiếp tục quan tâm đầu tư nguồn lực, xây dựng hoàn thiện các hạng mục trong khu vực phòng thủ tỉnh.

Đồng chí kiến nghị Trung ương xem xét có cơ chế, chính sách đặc thù đầu tư phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao tiềm lực cho các tỉnh biên giới; quan tâm bố trí nguồn vốn, đầu tư các công trình phát triển kinh tế – xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh mang tính chiến lược, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Phát biểu kết luận, đồng chí Trưởng đoàn kiểm tra ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của tỉnh Lạng Sơn trong thực hiện Nghị định số 21 của Chính phủ.

Đồng chí đề nghị: Tỉnh Lạng Sơn tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, tạo tiềm lực mạnh mẽ cho công tác quốc phòng – an ninh. Trong xây dựng Khu vực phòng thủ, tỉnh cần ưu tiên địa bàn trọng điểm, quy hoạch khu vực phòng thủ cần có sự kết nối liên hoàn; tiếp tục quan tâm xây dựng lực lượng vũ trang trong sạch, vững mạnh, tạo nhân tố vững chắc về quốc phòng, an ninh.

Đối với các kiến nghị của tỉnh, đoàn kiểm tra tổng hợp, báo cáo Chính phủ xem xét.

Trong chương trình, Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng cũng đã đến kiểm tra về kết quả thực hiện Nghị định số 21 của Chính phủ về khu vực phòng thủ tại huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn.


Đình Quang/baolangson.vn

https://baolangson.vn/an-ninh-quoc-phong/584181-bo-quoc-phong-kiem-tra-cong-tac-xay-dung-khu-vuc-phong-thu-tinh-lang-son.html

 

  • Từ khóa