Hiệu quả thiết thực từ mô hình “Tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật gắn với hoạt động an sinh xã hội”

Thứ 6, 26.05.2023 | 14:34:15
992 lượt xem

Mô hình “Tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật gắn với hoạt động an sinh xã hội” của Công an tỉnh triển khai trong những năm qua đã mang lại những hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, đồng thời san sẻ khó khăn, giúp đỡ hộ nghèo, các đối tượng yếu thế vươn lên trong cuộc sống.

Thượng tá Trần Quốc Tiến, Trưởng Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (PV05), Công an tỉnh cho biết: Nhằm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến người dân, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển chung của tỉnh, năm 2018, phòng đã tham mưu Công an tỉnh triển khai mô hình “Tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật gắn với hoạt động an sinh xã hội”. Để thực hiện mô hình, chúng tôi chủ động khảo sát thực tiễn, nắm tình hình đời sống vật chất, tinh thần của người dân vùng sâu, vùng xa để từ đó xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động cụ thể, phù hợp với từng đối tượng…

Cán bộ Phòng PV05 Công an tỉnh phát tờ rơi, tuyên truyền pháp luật đến học sinh

Theo đó, hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được triển khai với nhiều hình thức như: phát tờ rơi, tuyên truyền qua mạng xã hội (facebook, zalo…), gửi tin nhắn tới các thuê bao di động, tuyên truyền bằng hình thức sân khấu hóa… Nội dung tuyên truyền tập trung vào các văn bản pháp luật về xuất, nhập cảnh; phòng, chống ma túy; các hành vi sai phạm về pháo, vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ… Từ năm 2018 đến nay, lực lượng công an tỉnh đã phối hợp tổ chức trên 2.100 cuộc tuyên truyền pháp luật tại 200 lượt xã, phường, thị trấn, thu hút hơn 133.000 lượt người dân tham gia; tổ chức 50 buổi tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, đường sắt tại các cơ quan, đơn vị, trường học, thu hút trên 15.200 lượt người tham gia; gửi tin nhắn tới 350.000 lượt thuê bao di động thông báo về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm… Chị Vy Thúy Hà, thôn Pác Lạn, xã Đào Viên, huyện Tràng Định cho biết: Được các cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh tuyên truyền pháp luật, bản thân tôi đã hiểu và chấp hành các quy định của pháp luật, không vượt biên trái phép, tích cực tham gia tố giác tội phạm, góp sức bảo vệ đường biên mốc giới…

Để mô hình thực hiện hiệu quả, song song với tuyên truyền pháp luật, Công an tỉnh còn chú trọng thực hiện công tác an sinh xã hội bằng nhiều hoạt động tình nghĩa, hướng về cơ sở. Công an tỉnh đã gửi thư mời, thư ngỏ tới các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh; vận động cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng quyên góp, ủng hộ. Qua đó, đã huy động các nguồn lực xã hội hóa để xây dựng, trao tặng các công trình phúc lợi, nhà tình nghĩa, các phòng học, phòng nghỉ bán trú cho các điểm trường vùng sâu, vùng đặc biệt khó khăn, phối hợp tổ chức khám bệnh và cấp phát thuốc, tư vấn sức khỏe miễn phí cho Nhân dân trên địa bàn… Từ năm 2018 đến nay, Công an tỉnh đã tổ chức, vận động xây tặng 21 phòng học, 9 nhà tình nghĩa, 1 nhà văn hóa…; phối hợp với Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), Bệnh viện 19-8 Bộ Công an, Bệnh viện Đa khoa tỉnh… tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, thay thủy tinh thể cho trên 4.700 lượt người dân; tặng trên 1.800 suất quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh nghèo vượt khó… Tổng trị giá các công trình, hoạt động, các suất quà trên 16 tỷ đồng.

Các hoạt động nói trên đã thể hiện tinh thần “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách” của lực lượng công an với người dân, góp phần san sẻ, động viên người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Bà Hoàng Thị Cun, thôn Còn Tồng, xã Tam Gia, huyện Lộc Bình cho biết: Gia đình tôi có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở nhưng không có điều kiện xây, sửa. Tháng 11/2022, gia đình tôi được Công an tỉnh vận động các cán bộ, chiến sĩ và doanh nghiệp hỗ trợ 130 triệu đồng để xây nhà mới. Giờ đây, gia đình tôi đã có được ngôi nhà khang trang, kiên cố hơn, giúp chúng tôi có thêm điều kiện để phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Mô hình “Tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật gắn với hoạt động an sinh xã hội” do Công an tỉnh triển khai đã mang lại những hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho người dân ở vùng sâu, vùng xa, qua đó đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở. Đồng thời, với các hoạt động thiện nguyện, mô hình đã góp phần chia sẻ những khó khăn về vật chất, tinh thần cho người dân vùng khó, giúp đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Với những hiệu quả đó, mô hình trên đã được Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an ghi nhận, đánh giá cao và ban hành thông báo nhân rộng ra toàn quốc. Thời gian tới, Công an tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các hoạt động để đưa pháp luật đến gần hơn với người dân vùng sâu, vùng xa; tăng cường vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh quyên góp, ủng hộ, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, tạo động lực để những người yếu thế vươn lên trong cuộc sống…


DƯƠNG KIM - THU HIỀN

https://baolangson.vn/phap-luat/584785-hieu-qua-thiet-thuc-tu-mo-hinh-tuyen-truyen-van-dong-nhan-dan-chap-hanh-phap-luat-gan-voi-hoat-dong-an-sinh-xa-hoi.html

  • Từ khóa