Covid-19 thúc đẩy chuyển đổi số

Thứ 5, 26.03.2020 | 14:23:09
653 lượt xem

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng nhận định chuyển đổi số giúp cuộc sống tiếp diễn bình thường, nhưng theo một cách khác.

Ngày 25/3, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ra chỉ thị kêu gọi cộng đồng công nghệ Việt chung tay thực hiện công cuộc chuyển đổi số, khởi tạo cuộc sống số và tạo ra động lực mới để phát triển kinh tế - xã hội.

"Covid-19 đặt ra thách thức lớn khi nhiều hoạt động sẽ bị đình trệ. Nhưng cái gì cũng có hai mặt, thách thức đi liền với cơ hội, có những cơ hội mà chỉ khi thách thức xảy ra mới xuất hiện. Covid-19 giúp chúng ta tư duy lại nhiều thứ", Bộ trưởng chia sẻ. "Dịch Covid-19 lây lan do tiếp xúc. Công nghệ số là không tiếp xúc. Vì vậy, cơ hội lớn nhất lúc này là đẩy nhanh chuyển đổi số, tạo ra các ứng dụng công nghệ số, đưa mọi hoạt động sản xuất kinh doanh lên môi trường số".

Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, đây là cơ hội vì nếu như bình thường, Việt Nam sẽ chuyển đổi số rất chậm. 

Dịch Covid-19 khiến nhiều người phải làm việc, giải trí, học tập qua Internet, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số. Ảnh: Flickr.

Dịch Covid-19 khiến nhiều người phải làm việc, giải trí, học tập qua Internet, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số. Ảnh: Flickr.

Chỉ thị của Bộ Thông tin và Truyền thông đặt ra 10 nhiệm vụ cần chuyển đổi số gồm: môi trường số phục vụ công việc, hệ thống y tế số cho nhu cầu chăm sóc sức khoẻ, hệ thống đào tạo số phục vụ học tập, nội dung số cho nhu cầu giải trí, tiện ích số cho nhu cầu sinh hoạt, nền tảng số cung cấp dịch vụ vận chuyển, các nền tảng thanh toán số, nhà máy thông minh phục vụ sản xuất, các giải pháp đảm bảo an toàn an ninh mạng, và phát triển cộng đồng hỗ trợ chuyển đổi số Việt Nam.

Để thúc đẩy chuyển đổi số, Chính phủ và các cơ quan quản lý nhà nước sẽ xem xét, quyết định nhanh một số chính sách còn đang cân nhắc, như thanh toán không tiền mặt, công nhận và cấp chứng chỉ học trực tuyến, cấm nhập khẩu công nghệ cũ 2G, thúc đẩy sản xuất điện thoại thông minh giá rẻ, đầu tư cho Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, bảo đảm an toàn, an ninh mạng...

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cũng kêu gọi các doanh nghiệp số Việt Nam đẩy mạnh nghiên cứu phát triển, làm chủ công nghệ lõi, xây dựng nền tảng công nghệ số và các giải pháp phục vụ cuộc sống thường ngày của người dân để hình thành cuộc sống số cho người Việt, tập trung phát triển 10 nhiệm vụ đã nêu ra.

Châu An/vnexpress.net

https://vnexpress.net/so-hoa/covid-19-thuc-day-chuyen-doi-so-4075085.html

  • Từ khóa