Tạm giữ hình sự 7 đối tượng để xử lý về hành vi đánh bạc

Thứ 6, 03.04.2020 | 08:01:12
489 lượt xem

Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk vừa triệt phá thành công đường dây đánh lô đề với số tiền giao dịch lên tới trên 100 triệu đồng mỗi ngày.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm 7 người, có độ tuổi từ 20 đến hơn 50 tuổi, đều trú tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Trong đó Trần Thị Thu An, 52 tuổi, trú phường Tân Tiến, thành phố Buôn Ma Thuột được xác định người cầm đầu.

Cùng với bắt giữ 7 người, Công an thành phố Buôn Ma Thuột đã xử lý hành chính 12 người khác vì tham đánh bạc trong đường dây này.

Vào chiều ngày (31/3), sau một thời gian theo dõi nắm tình hình, các tổ trinh sát thuộc đội Cảnh sát hình sự Công an thành phố Buôn Ma Thuột đã đồng loạt ra quân đột kích vào 4 tụ điểm ở phường Tân Tiến, thành phố Buôn Ma Thuột thì bắt quả tang nhiều đối tượng đang tổ chức ghi phiếu đánh đề và thu tiền từ các con bạc.

tam giu hinh su 7 doi tuong de xu ly ve hanh vi danh bac hinh 1
Một số đối tượng đánh bạc bị bắt giữ tại cơ quan công an.

Tại đây, công an đã thu giữ nhiều phiếu ghi đề, sổ nhật ký, máy tính, điện thoại di động, và hơn 50 triệu đồng tiền mặt. Các đối tượng khai nhận, hàng ngày nhóm tổ chức ghi phiếu đánh cho người chơi, kết quả dựa trên giải xổ số của nhiều tỉnh thành trong cả nước. Sau khi có kết quả thắng thua, nhóm sẽ chi trả tiền cho người thắng, số còn lại chia nhau tiêu xài.

Lực lượng công an xác định, đường dây đã hoạt động từ đầu tháng 2/2020 cho đến thời điểm bị bắt giữ. Số tiền giao dịch lên tới hơn 100 triệu mỗi ngày. Vụ việc đang được Công an thành phố Buôn Ma Thuột mở rộng điều tra xử lý theo quy định của pháp luật./.


Tuấn Long/VOV.VN

https://vov.vn/phap-luat/tam-giu-hinh-su-7-doi-tuong-de-xu-ly-ve-hanh-vi-danh-bac-1031881.vov

  • Từ khóa