Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì Hội nghị Thường vụ Quân ủy Trung ương

Thứ 2, 06.12.2021 | 14:45:42
1,256 lượt xem

Ngày 6-12, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị Thường vụ Quân ủy Trung ương xem xét, cho ý kiến vào một số nội dung công việc.

Dự hội nghị có các đồng chí: Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng Tham mưu trưởng; Thượng tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và đại diện các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Tại hội nghị, Thường vụ Quân ủy Trung ương đã cho ý kiến vào dự thảo Nghị quyết lãnh đạo của Quân ủy Trung ương năm 2022. Các ý kiến đánh giá, dự thảo Nghị quyết đã được xây dựng theo hướng khái quát những kết quả nổi bật trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2021; xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tập trung lãnh đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2022. Trong đó, dự thảo nghị quyết xác định, trong năm 2021, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã đoàn kết, giữ vững và phát huy truyền thống tốt đẹp của quân đội; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân thích ứng với những diễn biến của dịch Covid-19; chủ động khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Nổi bật là, các cơ quan, đơn vị đã chủ động nghiên cứu, nắm, đánh giá, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý thắng lợi các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì Hội nghị Thường vụ Quân ủy Trung ương
 Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao trách nhiệm của Tổng cục Chính trị, Bộ Tổng tham mưu và các cơ quan đã phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị tốt nội dung dự thảo nghị quyết.

Đồng chí đề nghị các cơ quan tiếp thu các ý kiến đóng góp và hoàn thiện dự thảo nghị quyết; tập trung xác định rõ phương hướng thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2022; cụ thể hóa các chủ trương, giải pháp  lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và các nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ.

Toàn quân sẵn sàng chiến đấu cao, bảo vệ vững chắc Tổ quốc; góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

Cũng tại hội nghị, Thường vụ Quân ủy Trung ương đã cho ý kiến vào dự thảo báo cáo tổng kết công tác thi đua-khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 và nhất trí cao với đề xuất của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Bộ Quốc phòng về việc tặng Cờ Thi đua năm 2021, đề xuất phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân thời kỳ kháng chiến.

Đối với các đợt thi đua cao điểm trong năm, nhất là đợt thi đua cao điểm kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27-7-1947-27-7-2022) và kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không (1972-2022), Đại tướng Phan Văn Giang  đề nghị Tổng cục Chính trị ban hành văn bản chỉ đạo, xây dựng kế hoạch tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm và chọn một đơn vị cấp sư đoàn hoặc trung đoàn phát động thi đua làm trước cho toàn quân.


MINH MẠNH-PHÚ SƠN/qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/dai-tuong-phan-van-giang-chu-tri-hoi-nghi-thuong-vu-quan-uy-trung-uong-679667

  • Từ khóa