Đội tuyển châu Á đầu tiên sa thải HLV ở vòng loại World Cup 2022

Thứ 5, 18.11.2021 | 08:26:57
900 lượt xem

Sau thành tích nghèo nàn của đội tuyển Syria, HLV Nizar Mahrous đã chính thức bị sa thải. Ông là HLV đầu tiên bị sa thải trong số các đội tham dự vòng loại thứ ba World Cup 2022.

Đội tuyển Syria đã thi đấu thành công ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 khi đứng đầu bảng đấu của Trung Quốc. Mặc dù vậy, tới vòng loại thứ ba, họ lại thi đấu vô cùng kém cỏi. Sau 6 trận đấu, Syria vẫn chưa giành được chiến thắng nào. Họ đang đứng cuối bảng A với chỉ 2 điểm.

Đội tuyển châu Á đầu tiên sa thải HLV ở vòng loại World Cup 2022 - 1

HLV Nizar Mahrous bị sa thải chỉ sau 4 tháng dẫn dắt đội tuyển Syria. Trong thời gian này, Syria không giành được chiến thắng nào khi hòa 2, thua 4 ở vòng loại thứ ba World Cup 2022.

Ở vòng đấu mới nhất, Syria đã hứng chịu thất bại dễ dàng với tỷ số 0-3 trên sân nhà trước Iran. Trận thua này đã trở thành "giọt nước tràn ly" khiến cho HLV Nizar Mahrous bị sa thải.

Tuyên bố chính thức của Liên đoàn bóng đá Syria có đoạn: "Chúng tôi đã quyết định sa thải HLV Nizar Mahrous và dàn trợ lý. Nhân sự mới sẽ được Liên đoàn bóng đá Syria công bố trong vòng 48 giờ tới".

HLV Nizar Mahrous năm nay 58 tuổi. Ông từng là cựu danh thủ lừng danh của bóng đá Syria trong thập niên 80 và 90 của thế kỷ trước. Ông mới bắt đầu tiếp quản ghế HLV của đội tuyển Syria vào tháng 7/2021, trước thềm vòng loại thứ ba World Cup 2022. Tuy nhiên, chiến lược gia này chỉ tại vị trong vòng 4 tháng và trải qua 6 trận đấu.

Đội tuyển châu Á đầu tiên sa thải HLV ở vòng loại World Cup 2022 - 2

Nhiệm vụ vực dậy Syria đang chìm trong khủng hoảng là vô cùng khó khăn. 

Đây là lần thứ 3 ông bị sa thải trên cương vị HLV trưởng đội tuyển Syria. Trước đó, HLV Nizar Mahrous từng dẫn dắt đội bóng này vào năm 2004 và 2011. Tuy nhiên, cả hai lần trước, ông cũng chỉ dẫn dắt đội tuyển Syria trong vài tháng.

Nhiệm vụ của tân HLV Syria rất nặng nề khi phải vực dậy đội bóng khỏi khủng hoảng. Cơ hội giành vị trí thứ 3 để tham dự vòng play-off chưa hẳn đã tắt với Syria khi họ đang kém UAE 4 điểm.

Trong trận đấu tiếp theo vào ngày 27/1/2022, Syria sẽ có chuyến hành quân tới sân của UAE. Đó là trận đấu mà họ buộc phải thắng nếu như muốn nuôi cơ hội giành vé tham dự World Cup 2022.

Đội tuyển châu Á đầu tiên sa thải HLV ở vòng loại World Cup 2022 - 3

H.Long/dantri.com.vn

https://dantri.com.vn/the-thao/doi-tuyen-chau-a-dau-tien-sa-thai-hlv-o-vong-loai-world-cup-2022-20211118032336931.htm

  • Từ khóa