Huyện Nho Quan kỷ niệm 160 năm danh xưng và đón bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

Thứ 2, 28.11.2022 | 09:55:50
1,054 lượt xem

Tối 27/11, huyện miền núi Nho Quan, tỉnh Ninh Bình long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 160 năm danh xưng Nho Quan (1862-2022) và đón bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới; đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Đồng chí Phạm Bình Minh phát biểu tại Lễ kỷ niệm 160 năm danh xưng Nho Quan.


Tới dự có đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia.

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Thị Thanh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Công tác đại biểu Quốc hội; Lâm Thị Phương Thanh, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Thị Thu Hà, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình, cùng các bậc lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, đông đảo nhân dân tỉnh Ninh Bình.

Đồng chí Đặng Xuân Nguyên, Bí thư Huyện ủy Nho Quan, cho biết: Vùng đất Nho Quan vốn có từ nghìn đời xưa. Trải qua lịch sử phát triển lâu dài của đất nước và của tỉnh Ninh Bình, Nho Quan ngày nay vẫn được nhắc đến như là “miền đất cổ” với nhiều dấu ấn trầm tích của lịch sử cùng những di chỉ khảo cổ được phát hiện cách đây hơn 7.000 năm. Đến Triều Nguyễn, năm Tự Đức thứ 15 (1862) đổi thành Phủ Nho Quan với ý nghĩa là vùng đất nho nhã, văn hiến.

Trong kháng chiến chống Pháp, Nho Quan tự hào là nơi hình thành tổ chức cơ sở Đảng đầu tiên của tỉnh Ninh Bình. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, huyện Nho Quan có xuất phát điểm thấp. Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh; sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở và sự đồng thuận tích cực tham gia của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, huyện Nho Quan đã xây dựng, nâng cấp được 2.398 tuyến đường có tổng chiều dài 641km; cứng hóa 185km đường trục nội đồng. Tổng kinh phí đầu tư xây dựng nông thôn mới đạt hơn 6 nghìn tỷ đồng, trong đó huy động nguồn lực từ nhân dân tham gia chiếm hơn 15%. Đến nay, 100% các xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,1%; đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số nâng lên rõ nét.

Huyện Nho Quan kỷ niệm 160 năm danh xưng và đón bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới ảnh 1

Đảng bộ, chính quyền huyện Nho Quan đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia, biểu dương những thành tích, kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Nho Quan đạt được.

Đồng chí nhấn mạnh, Nho Quan một vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa; là một trong những vùng đất trọng yếu, then chốt trong thế trận quân sự của đất nước. Nho Quan tự hào có khu căn cứ cách mạng Quỳnh Lưu. Đặc biệt, Nho Quan là địa phương có bước tiến vượt bậc trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, mặc dù điều kiện của nhân dân còn nhiều khó khăn.

Ôn lại chặng đường vẻ vang để Nho Quan tiếp tục phát triển bền vững trong những năm tới, đồng chí Phạm Bình Minh yêu cầu huyện Nho Quan cần khai thác, phát huy hiệu quả tiềm năng, thế mạnh nhất là lợi thế về giao thông liên kết thuận lợi với các tỉnh Tây Bắc, vùng đồng bằng Bắc Bộ và khu 4 cũ, để tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế; huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội. Từng bước xây dựng Nho Quan trở thành trung tâm du lịch của tỉnh.

Huyện Nho Quan kỷ niệm 160 năm danh xưng và đón bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới ảnh 2

Huyện Nho Quan đón bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; đồng thời quan tâm nâng cao các tiêu chí để xây dựng huyện Nho Quan thành huyện nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Quan tâm quản lý tốt tài nguyên, khoáng sản, coi trọng bảo vệ môi trường. Chăm lo bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa, lịch sử, truyền thống văn hóa, nhất là bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc Mường gắn với phát triển du lịch.

Tại chương trình, đồng chí Phạm Bình Minh đã trao bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022 và Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước tặng Đảng bộ chính quyền và nhân dân huyện Nho Quan.


LÊ HỒNG - YẾN TRINH/nhandan.vn

https://nhandan.vn/huyen-nho-quan-ky-niem-160-nam-danh-xung-va-don-bang-cong-nhan-dat-chuan-nong-thon-moi-post727153.html

  • Từ khóa