Lực lượng vũ trang quân sự thành phố – điển hình “Thi đua Quyết thắng”

Thứ 3, 16.11.2021 | 08:20:09
529 lượt xem

Những năm qua, phong trào “Thi đua Quyết thắng” (TĐQT) của lực lượng vũ trang quân sự (LLVTQS) thành phố Lạng Sơn đã tạo động lực thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ (CBCS) phát huy tinh thần cao độ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ). Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, hoàn thành tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương trong tình hình mới.


Dân quân tự vệ thành phố Lạng Sơn huấn luyện bắn súng

Năm 2021, Đảng ủy, Ban CHQS thành phố đã phát động phong trào TĐQT với chủ đề “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, sáng tạo, quyết thắng” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và các phong trào thi đua đột kích, thi đua đặc biệt, thi đua yêu nước; tổ chức cho các đơn vị ký kết giao ước thi đua và 100% cán bộ, đảng viên viết bản cam kết và thực hiện tốt những nội dung, chỉ tiêu đã nêu trong các phong trào thi đua.

Để thực hiện hiệu quả phong trào thi đua, các cơ quan, đơn vị đã tích cực đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức, tạo nên tinh thần “đua, đuổi, vượt”; thường xuyên tổ chức chặt chẽ các đợt sinh hoạt, học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên về công tác huấn luyện, SSCĐ và nhiệm vụ quốc phòng – an ninh.

Trung tá Nguyễn Quang Huy, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, Chính trị viên Ban CHQS thành phố cho biết: Cấp ủy, chỉ huy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các điển hình tiên tiến là những tập thể, cá nhân. Hội đồng thi đua, khen thưởng các cấp phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, duy trì nghiêm túc các chế độ kiểm tra, chấm điểm thi đua ngày, tuần, tháng; trong quá trình thực hiện, các đơn vị kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn các tập thể và cá nhân thực hiện chưa hiệu quả, làm cơ sở rút kinh nghiệm, phát huy tốt các nhân tố điển hình tiên tiến, các mô hình mới, cách làm hay để nhân rộng, thúc đẩy phong trào thi đua.

Phong trào thi đua đã được các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh xây dựng nền nếp, chính quy, rèn luyện kỷ luật, chủ động xây dựng và luyện tập các phương án chiến đấu tại chỗ… Tiêu biểu, đã xây dựng và thực hiện mô hình “Huấn luyện tập trung lực lượng dân quân năm thứ nhất” tại Ban CHQS thành phố; mô hình “Cụm huấn luyện tự vệ” của ban CHQS các cơ quan, tổ chức. Qua đó, phong trào thi đua đã tạo bước đột phá về “Huấn luyện giỏi, SSCĐ cao, sáng tạo, kỷ cương, an toàn, vững chắc”.

Trong quá trình huấn luyện, các đơn vị đảm bảo an toàn về người, vũ khí trang thiết bị, không để xảy ra mất mát, hư hỏng, quân số tham gia học tập, huấn luyện đạt từ 99,6% trở lên. Qua đó, nâng cao ý thức cho CBCS, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong nhận thức và hành động, làm thất bại mọi âm mưu chiến lược “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch. Kết quả kiểm tra, đánh giá các nội dung, khoa mục huấn luyện năm 2021, 100% bộ đội thường trực đạt yêu cầu, trên 85% khá, giỏi; 100% đơn vị dân quân tự vệ đạt khá, giỏi, có 25% giỏi; đơn vị dự bị động viên đạt khá, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng SSCĐ và thực hiện nhiệm vụ của lực lượng dân quân tự vệ (DQTV).

Một điểm nổi bật nữa là phong trào thi đua đã động viên, khích lệ CBCS chủ động nghiên cứu, tìm tòi, phát huy sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ, trang thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác huấn luyện, SSCĐ. Trong năm, đã có 4 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được Hội đồng Khoa học quân sự tỉnh công nhận và đưa vào ứng dụng, mang lại hiệu quả thiết thực phục vụ công tác huấn luyện.

Ngoài ra, LLVTQS thành phố còn tham gia đầy đủ các hội thi, hội thao do cấp trên tổ chức và đạt kết quả nhất định như: tham gia hội thi báo cáo viên năm 2021 cấp thành phố đạt 1 giải Nhì; tham gia cuộc thi tìm hiểu lịch sử 75 năm ngày thành lập LLVTQS Quân khu 1 đạt 1 giải Nhì; tham gia hội thi tìm hiểu pháp luật DQTV năm 2021 do UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức đạt giải Nhì toàn đoàn…

Đại tá Lê Văn Bền, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh khẳng định: Từ thực hiện hiệu quả phong trào TĐQT, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, LLVTQS thành phố luôn có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, SSCĐ, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Kết quả chấm điểm thi đua năm 2021, Ban CHQS thành phố đạt số điểm cao nhất trong khối thi đua cơ quan quân sự các huyện, thành phố và Trung đoàn 123, được Bộ CHQS tỉnh đề nghị Quân khu I tặng cờ thi đua năm 2021.

Với kết quả trong thực hiện phong trào TĐQT, từ năm 2017 đến nay, LLVTQS thành phố đã được các cấp khen thưởng, cụ thể là Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; 3 cờ thi đua và 10 bằng khen.

NÔNG ĐÌNH QUANG/baolangson.vn

https://baolangson.vn/an-ninh-quoc-phong/quoc-phong-toan-dan/461665-luc-luong-vu-trang-quan-su-thanh-pho-dien-hinh-thi-dua-quyet-thang.html

  • Từ khóa