Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ khánh thành cầu Cái Cam

Thứ 4, 23.11.2022 | 15:11:02
871 lượt xem

Ngày 23-11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ khánh thành gói thầu số 2: Xây lắp cầu Cái Cam dự án đường Võ Văn Kiệt, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Cùng dự có các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước: Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang; đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội; Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao; đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ khánh thành cầu Cái Cam

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự Lễ khánh thành cầu Cái Cam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN) 

Dự buổi lễ còn có các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; Bùi Văn Nghiêm, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long; đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long và các tỉnh, thành phố và đại diện gia đình Thủ tướng Võ Văn Kiệt...

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ khánh thành cầu Cái Cam

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đại biểu Đảng, Nhà nước dự Lễ khánh thành cầu Cái Cam.

Dự án đường Võ Văn Kiệt có tổng chiều dài khoảng 3,6km, đi qua 3 phường của thành phố Vĩnh Long là phường 9, phường Trường An và phường Tân Ngãi, trong đó có 2 cầu là cầu Cái Cam và cầu Cái Côn. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.491 tỷ đồng bằng nguồn vốn ngân sách Trung ương và từ ngân sách tỉnh (trong đó ngân sách Trung ương khoảng 721,4 tỷ đồng). Cầu được thiết kế sử dụng kết cấu vòm ống thép dạng mạng lưới với chiều dài 95m, các nhịp dẫn sử dụng dầm bê tông cốt thép, tĩnh không đường chui dưới cầu là 4,75m. Đường Võ Văn Kiệt thành phố Vĩnh Long là tuyến trục chính đô thị với quy mô 4 làn xe, được xem là tuyến đường rộng nhất, đẹp nhất thành phố Vĩnh Long. 

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ khánh thành cầu Cái Cam
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đại biểu Đảng, Nhà nước, địa phương thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành cầu Cái Cam. Ảnh: TTXVN 

 

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ khánh thành cầu Cái Cam
 Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đại biểu Đảng, Nhà nước, địa phương thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành cầu Cái Cam. 

Cùng với cầu Cái Cam trên tuyến được thiết kế theo dạng vòm thép hiện đại tạo thành điểm nhấn về không gian cho đô thị thành phố Vĩnh Long. Sau khi đưa vào khai thác sử dụng, đường Võ Văn Kiệt và cầu Cái Cam kết nối trung tâm hội nghị, trung tâm hành chính của tỉnh Vĩnh Long với khu đô thị thành phố và trung tâm hành chính các huyện, đồng thời kết nối với các tỉnh qua tuyến tránh thành phố Vĩnh Long và cao tốc Mỹ Thuận-Cần Thơ góp phần phát triển kinh tế-xã hội, tạo được cảnh quan đô thị, tạo động lực để phát triển và hình thành các khu đô thị mới văn minh, hiện đại cho thành phố Vĩnh Long trong thời gian tới.

Việc đầu tư tuyến đường giúp mở rộng mạng lưới giao thông đô thị, giảm phần nào áp lực các phương tiện giao thông trong nội ô thành phố, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.


THÚY AN/qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/kinh-te/tin-tuc/thu-tuong-chinh-phu-pham-minh-chinh-du-le-khanh-thanh-cau-cai-cam-711829

  • Từ khóa