Trung tâm GDTX 1 tỉnh: Kỷ niệm 25 năm thành lập trung tâm

Thứ 7, 20.11.2021 | 09:53:13
479 lượt xem

Sáng ngày 19/11, Trung tâm GDTX 1 tỉnh Lạng Sơn tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm thành lập trung tâm (1996 – 2021) và kỷ niệm 39 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.



Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo trao tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho các tập thể và cá nhân Trung tâm GDTX 1 tỉnh

Trung tâm GDTX tỉnh Lạng Sơn được thành lập năm 1996 trên cơ sở sáp nhập 2 đơn vị là Trung tâm Vi tính – Ngoại ngữ và Trường Bổ túc văn hóa tỉnh. Đến năm 2008, trung tâm chính thức được đặt tên là Trung tâm GDTX 1 tỉnh Lạng Sơn.

Những năm qua, trung tâm luôn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy chế hoạt động của GDTX trong việc duy trì và phát triển nhiều loại hình đào tạo như: dạy văn hóa chương trình THPT; bồi dưỡng, cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học; dạy nghề cho học sinh THPT và lao động nông thôn, liên kết đào tạo bậc đại học, cao đẳng, trung cấp với nhiều chuyên ngành khác nhau.

Đặc biệt, chương trình dạy bổ túc THPT được đơn vị phát huy hiệu quả. Trong 5 năm trở lại đây, đơn vị luôn duy trì từ 8 đến 12 lớp bổ túc THPT. Tỷ lệ tốt nghiệp hằng năm đạt từ 80% trở lên; số học sinh có học lực giỏi và đạt giải trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh tăng đều qua các năm.

Năm học 2020 – 2021, tỷ lệ học sinh có hạnh kiểm tốt, khá đạt 94,2%, tỷ lệ học sinh đạt học lực giỏi, khá đạt 36,7%.

Nhờ sự nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách của tập thể cán bộ, giáo viên và học viên, đơn vị đã được nhận nhiều giấy khen, bằng khen các cấp như: 2 năm liền đơn vị nhận cờ thi đua của UBND tỉnh tặng đơn vị dẫn đầu khối GDTX; 4 năm liền trung tâm có học sinh đạt giải học sinh giỏi Quốc gia; nhiều học sinh đỗ vào các trường đại học…

Nhân dịp này, tập thể trung tâm và 2 cá nhân được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển nhà trường giai đoạn 2016 – 2021. Cùng với đó, Trung tâm được nhận  bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” năm học 2020 – 2021; 5 cá nhân được tặng giấy khen của Giám đốc Sở GD&ĐT vì đã có nhiều thành tích trong công tác giai đoạn 2016 – 2021, góp phần xây dựng và phát triển đơn vị.

TRIỆU THÀNH/baolangson.vn

https://baolangson.vn/xa-hoi/giao-duc/462804-trung-tam-gdtx-1-tinh-ky-niem-25-nam-thanh-lap-trung-tam.html

  • Từ khóa