“Làm rầm rộ rồi bỏ hoang”, người dân Đà Nẵng nói gì về loạt công trình tiền tỷ dang dở?

Thứ 6, 22.05.2026 | 15:22:49
623 lượt xem

Nhiều công trình dân sinh như nhà văn hóa, trường học tại phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng rơi vào cảnh thi công dang dở, cỏ mọc um tùm sau thời gian triển khai rầm rộ, khiến người dân bức xúc vì lãng phí nguồn vốn đầu tư công và ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt cộng đồng.

Công trình “đắp chiếu”, cỏ mọc um tùm giữa khu dân cư

Ghi nhận của PV Dân Việt, tại một số công trình trên địa bàn phường Hòa Xuân, nhiều hạng mục xây dựng phủ đầy cỏ dại, hàng rào tôn hoen gỉ, nền móng dang dở và không có dấu hiệu tiếp tục thi công.

Tại dự án Trường tiểu học số 1 Hòa Châu khu vực thôn Quang Châu, bên trong công trường cỏ mọc cao quá đầu người, nhiều khối bê tông nằm phơi mưa nắng, sắt thép hoen rỉ theo thời gian. Một số khu vực tập kết vật liệu xây dựng xuống cấp, ngổn ngang, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Dự án Trường tiểu học số 1 Hòa Châu đã thi công hoàn thiện phần thô nhưng đến nay vẫn để không. Ảnh: D.B

Người dân sống quanh khu vực cho biết việc dự án dừng thi công kéo dài không chỉ ảnh hưởng mỹ quan đô thị mà còn làm phát sinh côn trùng, rác thải, gây bất tiện trong sinh hoạt hàng ngày.

Bà Nguyễn Mai (phường Hòa Xuân) cho hay công trình từng được triển khai rầm rộ với nhiều máy móc, công nhân làm việc liên tục trong thời gian dài. Tuy nhiên sau đó việc thi công bất ngờ dừng lại và kéo dài cho đến nay.

Cỏ mọc um tùm tại dự án Trường tiểu học số 1 Hòa Châu, phường Hoà Xuân, TP Đà Nẵng. Ảnh: D.B

“Lúc đầu thấy công trình làm rất rầm rộ, ai cũng nghĩ sắp hoàn thành để phục vụ người dân. Nhưng rồi bỏ hoang nhiều tháng nay, cỏ mọc um tùm, nhìn rất nhếch nhác và lãng phí”, bà Mai nói.

Tương tự, tại công trình Nhà văn hóa thôn Tây An – nơi được kỳ vọng trở thành không gian sinh hoạt cộng đồng của người dân địa phương – hiện cũng chậm tiến độ trong thời gian dài. Người dân cho biết nhiều hoạt động họp dân, sinh hoạt cộng đồng gặp khó khăn do công trình chưa thể đưa vào sử dụng.

Công trình Nhà văn hóa thôn Tây An nhếch nhác ngay trong khu dân cư. Ảnh: D.B

Ông Văn Năm (phường Hòa Xuân) chia sẻ: “Chúng tôi chỉ mong công trình nhà văn hóa thôn Tây An sớm được làm tiếp để bà con có nơi sinh hoạt, tổ chức họp dân. Để không thế này rất lãng phí”.

Hàng loạt nhà thầu bị chấm dứt hợp đồng vì tự ý dừng thi công

Theo báo cáo tình hình thực hiện các dự án, nhiều công trình tại Hòa Xuân phải chấm dứt hợp đồng do nhà thầu tự ý dừng thi công kéo dài.

Cụ thể, dự án Nhà văn hóa thôn Tây An do Công ty TNHH MTV An Việt Trí thi công được bàn giao mặt bằng từ ngày 16/12/2024 nhưng dừng triển khai từ ngày 23/4/2025. Sau khi nhà thầu dừng thi công liên tục 28 ngày không có lý do chính đáng, chủ đầu tư đã ban hành Quyết định số 218/QĐ-TTCUDVSNC ngày 12/3/2026 chấm dứt hợp đồng. Hiện chủ đầu tư đang lập hồ sơ mời thầu phần khối lượng còn lại, dự kiến triển khai thi công trở lại vào tháng 7/2026.

Tương tự, dự án nâng cấp sân vận động xã Hòa Phước do Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ và xây dựng Vương Thành Long thi công cũng dừng triển khai từ ngày 15/8/2025 dù trước đó được bàn giao mặt bằng từ ngày 24/12/2024. Sau khi chấm dứt hợp đồng với nhà thầu cũ, chủ đầu tư đã lựa chọn đơn vị mới thi công hoàn thành toàn bộ khối lượng còn lại và dự kiến bàn giao công trình trong tháng 6/2026.

Dự án Trường tiểu học số 1 Hòa Châu tự ý dừng thi công từ ngày 15/8/2025 đến nay. Ảnh: D.B

Đối với dự án Trường tiểu học số 1 Hòa Châu khu vực thôn Quang Châu, liên danh Công ty TNHH MTV An Việt Trí và Công ty TNHH Mai Phương Minh cũng bị chấm dứt hợp đồng sau khi tự ý dừng thi công từ ngày 15/8/2025. Hiện chủ đầu tư đã tổ chức đấu thầu lại và dự kiến triển khai thi công trở lại trong tháng 6/2026.

Liên quan đến vấn đề này, ông Đặng Quang Vinh, Chủ tịch UBND phường Hòa Xuân cho biết nhiều dự án tại địa phương là công trình chuyển tiếp, trong đó có một số dự án gặp vướng mắc do nhà thầu năng lực yếu, vi phạm cam kết tiến độ hoặc phải thực hiện lại các thủ tục đấu thầu, điều chỉnh hồ sơ.

“Hiện địa phương đã tiến hành hủy kết quả lựa chọn nhà thầu để tổ chức mời thầu lại, lựa chọn đơn vị mới nhằm tiếp tục triển khai dự án, đáp ứng yêu cầu tiến độ và hoàn thành công trình theo chỉ đạo của thành phố”, ông Vinh thông tin.

Theo lãnh đạo phường Hòa Xuân, địa phương sẽ kiên quyết xử lý các nhà thầu yếu kém, không để tình trạng thi công kéo dài gây ảnh hưởng đến đời sống người dân cũng như hiệu quả đầu tư công.

Nhiều công trình tại Hòa Xuân phải chấm dứt hợp đồng do nhà thầu tự ý dừng thi công kéo dài. Ảnh: D.B

Trước đó, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã yêu cầu UBND phường Hòa Xuân, Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan rút kinh nghiệm trong công tác lựa chọn nhà thầu, đảm bảo lựa chọn được các đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm thực tế để đáp ứng tiến độ và chất lượng công trình.

Lãnh đạo TP cũng yêu cầu khẩn trương xử lý 5 trường hợp nhà thầu bị đánh giá vi phạm, chậm tiến độ, trong đó có liên danh Công ty TNHH MTV An Việt Trí và Công ty TNHH Mai Phương Minh tại dự án Trường tiểu học số 1 Hòa Châu; Công ty TNHH MTV An Việt Trí tại dự án Nhà văn hóa thôn Tây An và Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ và xây dựng Vương Thành Long tại dự án nâng cấp sân vận động xã Hòa Phước.

UBND TP Đà Nẵng đồng thời yêu cầu công khai năng lực các nhà thầu yếu kém, vi phạm quy định về đấu thầu các phương tiện thông tin khác nhằm tăng tính răn đe, minh bạch trong hoạt động đầu tư công.

Theo danviet.vn

https://danviet.vn/lam-ram-ro-roi-bo-hoang-nguoi-dan-da-nang-noi-gi-ve-loat-cong-trinh-tien-ty-dang-do-d1428707.html

  • Từ khóa