Ngân hàng UOB chuẩn bị xây cao ốc ngay giữa trung tâm TP.HCM và đang nghiên cứu khả năng tham gia Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam để tiếp tục phát triển kinh doanh.
UOB, ngân hàng hàng đầu Singapore, vừa cho biết dự kiến sẽ khởi công xây dựng trụ sở mới tại TP.HCM trong tháng 7/2026. Địa điểm đặt tòa cao ốc này nằm trong khu vực quy hoạch không gian Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCMC).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (ở giữa) gặp gỡ ông Wee Ee Cheong (bên trái), Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc ngân hàng UOB tại Singapore ngày 30/5. Ảnh: DNCC
VIFC-HCMC ra mắt tháng 2/2026 và đang tích cực chuẩn bị cho các hoạt động chính thức. Theo ông Richard McClellan, Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Điều hành VIFC-HCMC, trọng tâm của năm 2026 là xây dựng thể chế, hoàn thiện cổng đăng ký thành viên một cửa và thử nghiệm có kiểm soát cho tài chính kỹ thuật số, tài chính xanh.
Mục tiêu hướng tới năm 2027 là đưa các tổ chức tài chính đi vào hoạt động ổn định, đúng dịp Việt Nam đảm nhận cương vị Chủ tịch APEC (Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương).
Về phía UOB, ngân hàng quốc tế này cho biết trụ sở mới ở TP.HCM được dự kiến thiết kế theo định hướng hiện đại, bền vững, nhằm phục vụ kế hoạch tăng trưởng và mở rộng nhân sự của ngân hàng trong vòng 5 năm tới.
Tọa lạc bên sông Sài Gòn, ngay trung tâm TP.HCM và gần ga metro, cao ốc UOB Plaza được thiết kế để trở thành một công trình mang tính biểu tượng. Được thiết kế bởi Gensler, một công ty kiến trúc và thiết kế hàng đầu thế giới và lấy cảm hứng từ loại tiền tệ đầu tiên của châu Á là vỏ sò, cao ốc thể hiện sự thịnh vượng, giao thương và sự phát triển không ngừng.
Tuy nhiên, đến nay ngân hàng UOB chưa tiết lộ địa điểm cụ thể của tòa nhà cũng như ngày dự kiến khởi công. UOB chỉ cho biết định chế tài chính quốc tế này sẽ là ngân hàng nước ngoài đầu tiên hiện diện trong Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam, và hiện đang nghiên cứu khả năng tham gia VIFC, qua đó góp phần thúc đẩy dòng vốn từ Singapore và ASEAN vào Việt Nam.
VIFC có thể đóng vai trò là cầu nối tích cực giữa các nhà đầu tư quốc tế với thị trường Việt Nam, theo nhận định của UOB.

Ông Wee Ee Cheong, Phó Chủ tịch kiêm CEO ngân hàng UOB, bên cạnh mô hình tòa nhà trụ sở UOB Plaza TP.HCM. Ảnh: DNCC
Với tổng vốn điều lệ 10.000 tỷ đồng (hơn 500 triệu đô-la Singapore), UOB Việt Nam đang là ngân hàng 100% vốn nước ngoài lớn thứ hai tại Việt Nam, chỉ sau ngân hàng Woori Bank của Hàn Quốc.
Theo số liệu do ngân hàng UOB công bố, từ năm 2020, bộ phận tư vấn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của ngân hàng đã hỗ trợ hơn 400 doanh nghiệp triển khai kế hoạch đầu tư tại Việt Nam, với tổng vốn khoảng 9 tỷ đô la Singapore, góp phần tạo ra hơn 60.000 việc làm.
Ông Wee Ee Cheong, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc UOB, khẳng định Việt Nam là thị trường trọng điểm trong chiến lược ASEAN của ngân hàng và là một trong những nền kinh tế năng động và có khả năng chống chịu tốt nhất Đông Nam Á.
Theo ông Cheong, quá trình chuyển đổi kinh tế cùng vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam trong chuỗi kết nối khu vực đang mở ra nhiều cơ hội tăng trưởng cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư.
Ông cũng khẳng định ngân hàng sẽ tiếp tục đồng hành cùng thị trường Việt Nam thông qua các hoạt động thúc đẩy thương mại xuyên biên giới, hỗ trợ dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và cung cấp các giải pháp tài chính cho doanh nghiệp.
Các chuyên gia tài chính cho rằng việc một số định chế tài chính quốc tế bày tỏ sự quan tâm tới VIFC được xem là tín hiệu cho thấy sức hút của quá trình xây dựng và phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam (đặt tại TP.HCM và Đà Nẵng).
Theo danviet.vn