Sau Vietcombank và BIDV, VietinBank cũng chốt lịch chia cổ tức tiền mặt, nâng tổng số tiền ba ngân hàng quốc doanh dự kiến chi trả lên hơn 10.500 tỷ đồng. Cùng lúc, cuộc đua bổ sung vốn tại nhóm Big4 cũng đang được đẩy mạnh.
Hàng nghìn tỷ đồng sắp về túi cổ đông
HĐQT Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank, mã: CTG) vừa thông báo phương án chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt.
Theo đó, ngân hàng sẽ chia cổ tức với tỷ lệ 4,5% trên mệnh giá, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận 450 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông là 24/7/2026, trong khi thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 27/8/2026. Tổng số tiền VietinBank dự kiến chi cho đợt trả cổ tức này khoảng 3.495 tỷ đồng.
Ngân hàng cho biết, sẽ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 5% trước khi chi trả cổ tức đối với cổ đông là cá nhân cư trú và không cư trú theo danh sách chốt quyền ngày 24/7.

Dân Việt tổng hợp. Ảnh: AI
Trước VietinBank, hai ngân hàng quốc doanh khác là Vietcombank (mã: VCB) và BIDV (mã: BID) cũng đã công bố kế hoạch chia cổ tức tiền mặt với cùng tỷ lệ 4,5%.
Trong đó, Vietcombank sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 24/7 và thanh toán cổ tức ngày 27/8/2026. Với gần 8,36 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, ngân hàng dự kiến chi hơn 3.760 tỷ đồng.
BIDV chốt danh sách cổ đông vào ngày 20/7 và thanh toán cổ tức ngày 20/8/2026, với tổng giá trị chi trả khoảng 3.276 tỷ đồng.
Việc tiếp tục duy trì cổ tức tiền mặt cho thấy các ngân hàng quốc doanh vẫn dành một phần lợi nhuận để chia sẻ với cổ đông, thay vì giữ lại toàn bộ phục vụ mục tiêu tăng vốn.
Bổ sung thêm nguồn vốn, mở rộng dư địa tăng trưởng
Song song với việc trả cổ tức tiền mặt, các ngân hàng quốc doanh cũng đang tăng tốc kế hoạch bổ sung vốn điều lệ nhằm nâng cao năng lực tài chính và mở rộng dư địa tăng trưởng.

Dân Việt tổng hợp. Ảnh: AI
Tại BIDV, ban lãnh đạo đặt mục tiêu nâng vốn điều lệ từ khoảng 72.800 tỷ đồng hiện nay lên gần 100.000 tỷ đồng trong giai đoạn 2026-2027 thông qua nhiều đợt phát hành cổ phiếu.
Trước mắt, ngân hàng dự kiến phát hành gần 498 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 6,8433%. Phương án này đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận từ đầu tháng 6 và dự kiến nâng vốn điều lệ lên khoảng 77.782 tỷ đồng sau khi hoàn tất.
Các đợt tăng vốn tiếp theo sẽ được thực hiện thông qua phát hành cổ phiếu từ lợi nhuận còn lại và các nguồn vốn hợp pháp khác theo phương án đã được cổ đông thông qua. Tiến độ triển khai sẽ phụ thuộc vào việc hoàn tất các thủ tục với cơ quan quản lý.
Bên cạnh BIDV, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1206/QĐ-TTg phê duyệt chủ trương bổ sung vốn điều lệ cho Agribank giai đoạn 2025-2027. Theo đó, ngân hàng sẽ được bổ sung tổng cộng 29.690 tỷ đồng từ phần lợi nhuận còn lại đã nộp ngân sách nhà nước trong giai đoạn 2025-2027.
Hiện vốn điều lệ của Agribank đạt 51.638,6 tỷ đồng và dự kiến tăng lên 81.328 tỷ đồng sau khi hoàn tất việc bổ sung vốn. Trong năm 2026, ngân hàng sẽ được cấp thêm 9.525 tỷ đồng từ ngân sách trung ương; năm 2027 tiếp tục được bổ sung 20.165 tỷ đồng theo quy định.
Theo Agribank, việc tăng vốn sẽ giúp ngân hàng bảo đảm các tỷ lệ an toàn vốn, từng bước đáp ứng các chuẩn mực Basel II nâng cao, Basel III và tạo thêm dư địa mở rộng tín dụng, đặc biệt đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và các ngành ưu tiên.
Trong nhóm ngân hàng quốc doanh, Vietcombank hiện là đơn vị có tốc độ tăng vốn điều lệ nhanh nhất khi vốn điều lệ đã tăng từ 26.650 tỷ đồng năm 2015 lên hơn 83.500 tỷ đồng vào năm 2025, gấp hơn ba lần và hiện là ngân hàng có vốn điều lệ lớn nhất hệ thống.
Trong khi đó, VietinBank hiện là ngân hàng quốc doanh duy nhất chưa thực hiện tăng vốn điều lệ.
Theo danviet.vn