Dự án điện rác Vĩnh Tân gần 2.300 tỷ đồng bị “khai tử”, Đồng Nai tiếp tục đối mặt áp lực xử lý rác

Thứ 6, 14.08.2026 | 23:19:46
528 lượt xem

Sau gần 4 năm kể từ khi được thông qua chủ trương đầu tư, dự án điện rác Vĩnh Tân với tổng vốn hơn 2.286 tỷ đồng đã chính thức bị dừng. Quyết định được HĐND TP Đồng Nai thông qua tại kỳ họp thứ 4 (chuyên đề) ngày 14/8.

Việc dừng dự án điện rác Vĩnh Tân khép lại 1 kế hoạch từng được kỳ vọng sẽ góp phần thay đổi phương thức xử lý rác của địa phương. Trong khi đó, hàng nghìn tấn rác sinh hoạt phát sinh mỗi ngày tại Đồng Nai vẫn chủ yếu được xử lý bằng hình thức chôn lấp.

Điện rác Vĩnh Tân nhiều lần gia hạn vẫn không thể triển khai

Theo nghị quyết vừa được thông qua, HĐND TP Đồng Nai quyết định dừng chủ trương đầu tư dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt phát điện tại xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu trước đây, nay là xã Tân An, theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Dự án này được HĐND tỉnh Đồng Nai phê duyệt chủ trương đầu tư từ ngày 22/9/2022 theo Nghị quyết số 28/NQ-HĐND.

HĐND TP Đồng Nai khai mạc kỳ họp thứ 4 (chuyên đề) ngày 14/8. Ảnh: Nguyên Vỹ

Theo hồ sơ ban đầu, dự án điện rác Vĩnh Tân do liên danh Công ty CP Le Delta và Công ty CP Thương mại Đầu tư công nghệ Ecotech Việt Nam đề xuất.

Dự án được quy hoạch trên diện tích khoảng 12ha, thuộc khu xử lý rác rộng 50ha đã được phê duyệt.

Giai đoạn 1, nhà máy dự kiến xử lý 800 tấn rác/ngày, phát điện với công suất 20MW. Giai đoạn 2 nâng công suất xử lý lên 1.200 tấn rác/ngày và phát điện 30MW.

Theo kế hoạch, dự án điện rác Vĩnh Tân dự kiến khởi công từ năm 2023 và hoàn thành sau khoảng 3 năm xây dựng. Tuy nhiên, dự án liên tục chậm tiến độ.

Ngày 10/5/2023, UBND tỉnh Đồng Nai giao nhà đầu tư lập báo cáo nghiên cứu khả thi trong thời gian 6 tháng.

Đến ngày 14/10/2024, cơ quan chức năng tiếp tục gia hạn thêm 110 ngày làm việc. Thời hạn cuối cùng là ngày 26/2/2025.

Dù được gia hạn, liên danh nhà đầu tư vẫn không hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu.

Theo tờ trình của UBND TP Đồng Nai, hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi còn nhiều thiếu sót. Nhiều nội dung chưa đáp ứng quy định hiện hành.

Cụ thể, hồ sơ chưa có mô hình thông tin công trình (BIM), chưa hoàn thiện thiết kế phòng cháy chữa cháy, chưa cập nhật đầy đủ căn cứ pháp lý. Phương án tài chính chưa rõ ràng. Giá xử lý rác và giá bán điện cũng chưa được xác định.

Dự án nhà máy đốt rác phát điện. Ảnh minh họa: AI

Bên cạnh đó, báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được Bộ Nông nghiệp và Môi trường góp ý từ ngày 5/8/2025, nhưng đến nay vẫn chưa hoàn tất việc chỉnh sửa, bổ sung.

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP Đồng Nai nhận định, việc dừng dự án điện rác Vĩnh Tân là phù hợp với tình hình triển khai. Bởi dự án đã kéo dài nhiều năm, nhiều lần gia hạn nhưng hồ sơ vẫn chưa đáp ứng yêu cầu.

Bài toán xử lý rác Đồng Nai vẫn cần lời giải mới

Trước đó, báo Dân Việt phản ánh dự án điện rác Vĩnh Tân có tổng vốn gần 2.300 tỷ đồng chưa thể triển khai, trong khi mỗi ngày Đồng Nai vẫn phải chôn lấp hàng nghìn tấn rác sinh hoạt.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, lượng rác sinh hoạt phát sinh trên địa bàn Đồng Nai vào khoảng 2.200-2.300 tấn/ngày.

Toàn tỉnh Đồng Nai phát sinh gần 2.700 tấn rác sinh hoạt mỗi ngày. Người dân ấp Bàu Tre, xã Bình An dọn dẹp vệ sinh môi trường. Ảnh: PV

Trong số đó, phần lớn vẫn được xử lý bằng công nghệ chôn lấp. Đây là phương pháp tồn tại nhiều hạn chế như tốn quỹ đất, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường và phát sinh chi phí quản lý lâu dài.

Việc dự án điện rác Vĩnh Tân dừng triển khai đồng nghĩa với việc Đồng Nai sẽ phải tiếp tục tìm kiếm phương án mới để giải quyết áp lực xử lý rác.

Trong báo cáo thẩm tra, Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị UBND TP Đồng Nai khẩn trương rà soát, hoàn tất các thủ tục pháp lý liên quan đến việc dừng dự án.

Cơ quan này cũng kiến nghị thành phố rà soát toàn bộ hồ sơ, tài liệu, kết quả khảo sát, quy hoạch và những nội dung đã thực hiện để đánh giá khả năng kế thừa khi xây dựng dự án mới.

Đồng thời, UBND TP Đồng Nai cần nghiên cứu lại hình thức đầu tư phù hợp với quy hoạch phát triển của địa phương, xây dựng lộ trình cụ thể, xác định rõ cơ quan chủ trì, tiến độ thực hiện và trách nhiệm của từng đơn vị.

Ông Huỳnh Việt Cường - Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP Đồng Nai cho rằng, cần rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai dự án, nhất là công tác theo dõi tiến độ, việc gia hạn thời gian lập hồ sơ và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan.

Theo ông Cường, cần tăng cường kiểm soát tiến độ, nâng cao chất lượng hồ sơ và làm rõ trách nhiệm của các bên đối với các dự án PPP nhằm hạn chế tình trạng dự án kéo dài nhiều năm nhưng vẫn không đạt yêu cầu.

Theo danviet.vn

https://danviet.vn/du-an-dien-rac-vinh-tan-gan-2300-ty-dong-bi-khai-tu-dong-nai-tiep-tuc-doi-mat-ap-luc-xu-ly-rac-d1451396.html

  • Từ khóa