Theo Sở Xây dựng TP Cần Thơ, chưa có chủ trương chính thức, được cấp có thẩm quyền phê duyệt về việc chuyển trung tâm hành chính Cần Thơ về Ngã Bảy. Thông tin được đăng tải vài ngày qua thực chất xuất phát từ các phương án nghiên cứu của đơn vị tư vấn.
Vài ngày qua, trên một số báo và mạng xã hội có thông tin về việc chuyển trung tâm hành chính Cần Thơ về Ngã Bảy. Tuy nhiên, theo Sở Xây dựng, chưa có chủ trương chính thức, được cấp có thẩm quyền phê duyệt về vụ việc này.

Chưa có chủ trương chính thức về việc chuyển trung tâm hành chính Cần Thơ về Ngã Bảy. trong ảnh: Trụ sở UBND TP Cần Thơ. Nguồn: H.X
Ông Mai Văn Tân - Giám đốc Sở Xây dựng TP Cần Thơ cho biết, thông tin chuyển trung tâm hành chính TP Cần Thơ về Ngã Bảy (thuộc tỉnh Hậu Giang trước đây) thực chất xuất phát từ các phương án nghiên cứu của đơn vị tư vấn.
Các phương án nghiên cứu này nằm trong dự thảo Quy hoạch chung TP Cần Thơ đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 và đang ở bước lấy ý kiến người dân từ ngày 27/8 đến ngày 16/9/2026.
Đến thời điểm hiện nay, trung tâm hành chính của Cần Thơ chủ yếu tập trung tại phường Ninh Kiều.
Theo Sở Xây dựng, vị trí trung tâm hành chính của thành phố là vấn đề rất quan trọng, có tác động lâu dài đến tổ chức không gian đô thị, hệ thống giao thông, hạ tầng kỹ thuật, khả năng tiếp cận của người dân và hoạt động của bộ máy hành chính. Do đó, thành phố sẽ xem xét trên cơ sở tổng thể, khoa học và thận trọng.
Được biết, theo phương án nghiên cứu của đơn vị tư vấn, trung tâm hành chính của Cần Thơ đặt tại Ngã Bảy được đánh giá thuận lợi kết nối các đô thị sau sáp nhập. Do nằm gần trung tâm địa lý của Cần Thơ sau sáp nhập, thuận lợi kết nối trung tâm hiện hữu với Vị Thanh, Sóc Trăng và khu vực kinh tế biển Trần Đề.
Ngã Bảy tiếp giáp quốc lộ 1, có khả năng kết nối các tuyến cao tốc trục dọc và ngang của miền Tây, đồng thời còn quỹ đất nông nghiệp thuận lợi để hình thành đô thị mới. Khu vực này cũng nằm trên định hướng tuyến đường sắt đô thị từ trung tâm Cần Thơ hiện hữu qua Ngã Bảy đến Sóc Trăng và cảng Trần Đề.
Trung tâm hành chính nếu đặt tại Ngã Bảy dự kiến rộng khoảng 20 ha, nằm trong khu đô thị hành chính quy mô 70-100 ha.
Khu vực này không chỉ tập trung các cơ quan quản lý nhà nước mà còn được định hướng phát triển đồng bộ hạ tầng giao thông, dịch vụ, nhà ở và không gian công cộng, đáp ứng nhu cầu vận hành bộ máy sau khi địa giới thành phố được mở rộng.
| Theo định hướng quy hoạch đến năm 2050, Cần Thơ sẽ là đô thị loại I, hạt nhân của vùng Đồng bằng sông Cửu Long và một cực tăng trưởng của cả nước. Diện tích đất xây dựng dự kiến tăng từ khoảng 49.000 ha hiện nay lên 80.000 ha năm 2035 và 110.000 ha năm 2050. Thành phố được định hướng trở thành đầu mối giao thông, giao thương quốc tế và hạ tầng số quan trọng của Đồng bằng sông Cửu Long, trong đó cảng biển Trần Đề là cửa ngõ xuất nhập khẩu đường biển của vùng. Dân số toàn thành phố dự kiến đạt khoảng 4,8 triệu người năm 2035, 6,1 triệu năm 2050 và 8,6 triệu người năm 2075. |
Theo danviet.vn