Sáng ngày 11/6, hơn 142.000 sĩ tử tại TP.HCM đã chính thức bước vào môn thi đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với môn Ngữ văn.
Phụ huynh xin nghỉ sát cánh cùng con trong 3 ngày thi
Ghi nhận thực tế tại điểm thi trường THPT Nguyễn Khuyến (phường Hòa Hưng), cho thấy tâm lý chung của các thí sinh khá thoải mái trước khi bước vào phòng thi.
Chia sẻ với phóng viên Dân Việt, em Nguyễn Tài Thành Phước, học sinh trường THPT Nguyễn Khuyến, bày tỏ bản thân không gặp nhiều áp lực trong môn thi mở màn.
Sự tự tin này xuất phát từ việc Phước đã cầm chắc tấm vé trúng tuyển sớm vào ngành Vật lý học bằng một phương thức xét tuyển riêng trước đó. Sở hữu thế mạnh vượt trội ở môn Vật lý với thành tích luôn đạt điểm cao nhất lớp trong các kỳ thi thử, nam sinh này đã chủ động đăng ký nguyện vọng một vào ngành Sư phạm Vật lý của Trường Đại học Sư phạm TP.HCM.

Sĩ tử TP.HCM trước giờ vào phòng thi. Ảnh: Nguyệt Minh
"Nếu làm bài tốt, em hướng tới tổng điểm từ 28 trở lên cho tổ hợp ba môn Toán, Lý, Hóa để chắc suất đỗ vào ngành sư phạm, tuy nhiên em vẫn giữ một tâm thế rất nhẹ nhàng và không tự tạo áp lực nặng nề cho bản thân nếu kết quả không như ý", Phước chia sẻ về mục tiêu của mình.
Trái ngược với sự thong dong của những thí sinh đã trúng tuyển sớm, em Trần Thị Diễm Hạnh, học sinh trường THCS - THPT Sương Nguyệt Anh, lại khó lo lắng. Đăng ký xét tuyển khối A00 vào ngành Tài chính Ngân hàng của trường Đại học Mở, Hạnh cảm thấy yên tâm với môn Ngữ văn buổi sáng vì em chỉ dùng kết quả môn này phục vụ cho mục đích xét tốt nghiệp THPT.
Tuy nhiên, sự lo lắng thực sự của em đổ dồn vào các môn Toán, Vật lý và Hóa học sẽ diễn ra sau đó. Dự đoán đề thi năm nay sẽ có độ phân hóa cao và khó hơn các năm trước, trong khi kết quả các bài thi thử chỉ dừng lại ở mức trung bình, Hạnh đã chủ động đăng ký tham gia thêm kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM nhằm gia tăng tối đa cơ hội bước chân vào giảng đường đại học.
Phía sau hành trình vượt vũ môn của mỗi sĩ tử luôn là bóng dáng đồng hành đầy kiên nhẫn của các bậc sinh thành. Đứng lặng lẽ theo dõi con bước vào khu vực thi dưới tiết trời bắt đầu chuyển nắng, chị Nguyễn Thị Lý, ngụ tại phường Tân Phú, không giấu nổi sự bồn chồn.

Chị Nguyễn Thị Lý, ngụ tại phường Tân Phú đã xin nghỉ 3 ngày trọn vẹn để đưa đón con đi thi, để được nghỉ 3 ngày, chị đã phỉa xin phép công ty trước cả tháng. Ảnh: Nguyệt Minh
"Chặng đường nuôi nấng con suốt từ lớp 1 đến lớp 12 đều hướng về cột mốc quan trọng này, do đó người làm cha làm mẹ như tôi khó tránh khỏi cảm giác lo âu", chị Lý bày tỏ.
Nhằm chuẩn bị những điều tốt đẹp nhất cho con trai, chị Lý đã thành tâm cúng bái tổ tiên và đi lễ Phật để cầu mong may mắn, bình an cho con. Đáng chú ý, mặc dù công ty nơi chị làm việc đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân công, người mẹ này vẫn quyết định xin nghỉ làm trước hẳn một tháng để toàn tâm toàn ý chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ và trực tiếp đưa đón con đi thi.
Chị bộc bạch mong muốn lớn nhất của bản thân là đồng hành sát sao để con có tâm lý vững vàng và đạt được hiệu quả thi cử tốt nhất.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT kỷ lục của "siêu đô thị"
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đánh dấu một cột mốc đặc biệt khi sáp nhập địa giới hành chính giữa TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, nâng quy mô dân số lên khoảng 14 triệu người. Toàn thành phố ghi nhận mức kỷ lục 142.899 thí sinh dự thi tại 246 điểm thi.
Do địa bàn trải rộng, công tác vận chuyển đề thi được đổi mới toàn diện khi chuyển đến điểm thi trước một ngày. Đặc khu Côn Đảo được bố trí một điểm thi độc lập, vận chuyển đề và bài thi hoàn toàn bằng đường hàng không.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường và Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Hiếu trực tiếp đi kiểm tra một số điểm thi trọng điểm. Ảnh: Nguyệt Minh
Khâu chấm thi cũng được siết chặt với hai khu vực biệt lập dành cho tự luận và trắc nghiệm, giám sát camera 24/24 và lực lượng công an bảo vệ nghiêm ngặt.
Sáng cùng ngày, đoàn công tác do Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường và Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Hiếu dẫn đầu đã trực tiếp đi kiểm tra một số điểm thi trọng điểm, quán triệt sâu sắc tinh thần kỷ luật, kỷ cương và minh bạch.
Theo số liệu thống kê, bên cạnh hai môn bắt buộc là Toán và Ngữ văn chiếm tỷ lệ đăng ký áp đảo, bức tranh môn tự chọn phản ánh rõ xu hướng nghề nghiệp của học sinh. Môn Ngoại ngữ dẫn đầu tuyệt đối với gần 46% thí sinh lựa chọn, theo sau là Vật lý (gần 43%) và Lịch sử (hơn 28%). Sự chênh lệch này thể hiện định hướng gắn liền giáo dục STEM và yêu cầu hội nhập toàn cầu.
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng nhận định điều này là minh chứng sống động cho sự thành công trong lộ trình đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai tại trường học.

Thí sinh chính thức bắt đầu môn thi Ngữ Văn, môn thi đầu tiên trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Ảnh: Nguyệt Minh
Theo lịch trình chính thức, các sĩ tử khép lại bài thi môn Ngữ văn trong buổi sáng với thời gian 120 phút. Chiều cùng ngày, các em tiếp tục bước vào thử thách môn Toán trong 90 phút.
Ngày 12/6, thí sinh sẽ hoàn thành hai môn thi tự chọn cuối cùng với thời gian làm bài 50 phút mỗi môn, chính thức khép lại kỳ thi tốt nghiệp đầy cam go nhưng cũng tràn đầy kỳ vọng.
Theo danviet.vn