Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc Hà Tĩnh năm 2026 thu hút 155.586 học sinh của 252 trường tham gia, qua đó tiếp tục lan tỏa tình yêu sách, hình thành thói quen đọc và góp phần xây dựng văn hóa đọc trong thế hệ trẻ.
Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc lan tỏa mạnh mẽ
Trong khuôn khổ các hoạt động Tuần lễ Văn hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh tổ chức tổng kết, trao giải Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc Hà Tĩnh năm 2026 và Liên hoan Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh toàn tỉnh năm 2026.
Thực hiện hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Văn bản số 945 ngày 2/3/2026, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh đã ban hành kế hoạch tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2026 trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Công Thành - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2026, phát biểu tại lễ tổng kết. Ảnh: SVH
Ngay sau khi phát động, các địa phương, trường học tích cực tuyên truyền, hướng dẫn học sinh lựa chọn sách, chia sẻ cảm nhận, xây dựng ý tưởng sáng tạo và tham gia cuộc thi. Ban Tổ chức cũng thường xuyên hỗ trợ, giải đáp những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để cuộc thi được triển khai đồng bộ.
Sau hơn 3 tháng phát động, Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc Hà Tĩnh 2026 ghi nhận con số ấn tượng: 252 trường học tham gia với 155.586 học sinh dự thi.

Các tiết mục đặc sắc được trình diễn tại lễ tổng kết Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2026. Ảnh: SVH
Qua vòng sơ khảo tại các địa phương và trường học, Ban Tổ chức cấp tỉnh tiếp nhận 595 bài dự thi chất lượng để chấm vòng chung khảo, gồm 395 bài viết và 200 video clip.
Nhiều tác phẩm được đầu tư công phu cả về nội dung lẫn hình thức, thể hiện sự tìm tòi, sáng tạo và những suy nghĩ chân thực, sâu sắc của học sinh về giá trị của sách. Không ít bài dự thi còn gửi gắm những thông điệp ý nghĩa về tri thức, lòng nhân ái, khát vọng cống hiến và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với gia đình, quê hương, đất nước.
Ban Giám khảo tổ chức chấm thi nghiêm túc, công tâm, khách quan theo đúng thể lệ, tiêu chí và thang điểm. Với những tác phẩm có chất lượng tương đương, các thành viên Ban Giám khảo thảo luận kỹ lưỡng để lựa chọn những bài dự thi thực sự tiêu biểu.

Đại diện Ban Tổ chức trao giải Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc Hà Tĩnh năm 2026 cho các học sinh xuất sắc. Ảnh: SVH
Kết quả, Ban Tổ chức trao 69 giải thưởng, gồm 3 giải Nhất, 16 giải Nhì, 20 giải Ba và 30 giải Khuyến khích; đồng thời lựa chọn 3 bài dự thi xuất sắc đề nghị biểu dương toàn quốc.
Theo Ban Tổ chức, cuộc thi không chỉ tạo sân chơi trí tuệ cho học sinh mà còn góp phần khơi dậy niềm yêu thích đọc sách, hình thành thói quen đọc và lan tỏa văn hóa đọc từ nhà trường đến gia đình, cộng đồng.
Hơn 700 nghệ nhân, diễn viên lan tỏa dân ca Ví, Giặm
Cùng với Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc Hà Tĩnh 2026, Liên hoan Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh toàn tỉnh năm 2026 cũng để lại nhiều dấu ấn sau 4 ngày diễn ra sôi nổi.
Liên hoan quy tụ hơn 700 nghệ nhân, diễn viên đến từ 27 xã, phường trong toàn tỉnh. Các đoàn tham gia chuẩn bị nghiêm túc, bám sát kế hoạch và thể lệ, nhiều chương trình được dàn dựng công phu, có chất lượng nghệ thuật tốt.

Các đại biểu tham dự lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc Hà Tĩnh năm 2026. Ảnh: SVH
Đáng chú ý, nhiều địa phương khai thác nét đặc trưng về vùng đất, con người, nghề nghiệp và đời sống văn hóa để tạo nên những chương trình mang màu sắc riêng. Các phần diễn xướng, đối đáp có sự sáng tạo, gần gũi, dí dỏm nhưng vẫn giàu giá trị nhân văn.
Một điểm sáng khác là sự xuất hiện của nhiều gương mặt trẻ, trong đó có những em còn ít tuổi nhưng tự tin thể hiện tài năng. Đây được xem là tín hiệu tích cực cho quá trình trao truyền, bảo tồn và phát huy Dân ca Ví, Giặm trong tương lai.
Các đơn vị cũng chú trọng đầu tư sân khấu, đạo cụ, trang phục, hóa trang. Việc ứng dụng màn hình LED lần đầu ở quy mô cấp tỉnh tạo thêm hiệu quả thị giác và chiều sâu cho một số chương trình.

Ban Tổ chức trao giải tại Liên hoan Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh toàn tỉnh năm 2026. Ảnh: SVH
Dù vậy, Liên hoan vẫn còn những điểm cần khắc phục. Một số chương trình thiên về minh họa, chưa chú trọng đúng mức đến chất lượng diễn xướng; lời mới ở một số tiết mục chưa thật trau chuốt, còn lặp ý, lặp từ. Việc khai thác làn điệu, nghệ thuật đối đáp, chất liệu văn học dân gian và đặc trưng văn hóa địa phương ở một số chương trình chưa thật nhuần nhuyễn.
Việc sử dụng trang phục, cảnh trí, đạo cụ và màn hình LED tại một số đơn vị còn thiếu tiết chế, có lúc thiên về hình thức. Nhạc đệm ghi âm sẵn cũng phần nào làm giảm sự linh hoạt và dấu ấn riêng trong biểu diễn.
Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO ghi danh. Vì vậy, Liên hoan không chỉ là dịp giao lưu, thi tài mà còn góp phần bảo tồn, trao truyền và đưa di sản đến gần hơn với đời sống đương đại.

Ban Tổ chức trao giấy chứng nhận và hoa cho 15 tiết mục xuất sắc tại Liên hoan Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh năm 2026. Ảnh: SVH
Từ thành công của Liên hoan, các địa phương được kỳ vọng tiếp tục duy trì câu lạc bộ, phát hiện và bồi dưỡng nghệ nhân, diễn viên trẻ; đưa những câu Ví, điệu Giặm trở về phục vụ Nhân dân, để di sản không chỉ tỏa sáng trên sân khấu mà còn tiếp tục ngân vang trong đời sống cộng đồng.
Việc Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc Hà Tĩnh 2026 và Liên hoan Dân ca Ví, Giặm cùng tạo được sức lan tỏa cho thấy văn hóa đang ngày càng được chú trọng trong việc bồi đắp tri thức, nuôi dưỡng tâm hồn và xây dựng con người Hà Tĩnh trong giai đoạn mới.
| Ông Nguyễn Công Thành - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2026, nhấn mạnh: Cuộc thi đã lan tỏa tình yêu sách, hình thành thói quen đọc và văn hóa đọc trong thế hệ trẻ, đồng thời khơi dậy tư duy sáng tạo, tinh thần nhân ái và trách nhiệm với gia đình, quê hương, đất nước. |
Theo danviet.vn