Liên tiếp 3 trẻ ngạt nước ngưng tim khi du lịch, tắm hồ bơi cùng cha mẹ

Thứ 2, 04.05.2026 | 15:50:49
838 lượt xem

Khi được phát hiện ngạt nước tại hồ bơi, cả 3 cháu bé đều đã trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở, phải chuyển vào bệnh viện tuyến cuối ở TPHCM cấp cứu.

Trao đổi với phóng viên Dân trí ngày 4/5, PGS.TS.BS Phạm Văn Quang, Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc (ICU), Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM) cho biết, những ngày gần đây, khoa liên tục tiếp nhận điều trị 3 trường hợp ngạt nước rất nặng vì tai nạn trước và trong dịp nghỉ lễ.

Cụ thể, 3 bệnh nhi là các bé trai 7 tuổi (ngụ tỉnh Lâm Đồng), 9 tuổi (ngụ tỉnh Tây Ninh) và 5 tuổi (ngụ xã Hóc Môn, TPHCM), nhập viện lần lượt vào các ngày 28/4, 30/4 và 3/5.

Điểm chung của các bé là không biết bơi, theo gia đình đi du lịch, tắm hồ bơi. Các bệnh nhi đều được người lớn phát hiện ngạt nước muộn, trong tình trạng đã ngưng tim, ngưng thở.

Dù vậy, cả 3 đều được sơ cứu ngưng tuần hoàn, hô hấp ngay tại chỗ đúng cách nên khi tim đập trở lại, các bệnh nhi đã được đưa vào bệnh viện địa phương và tuyến trên cấp cứu, điều trị.

Thời điểm vào Bệnh viện Nhi đồng 1, các bệnh nhi trong tình trạng thiếu oxy não nặng vì ngạt nước kéo dài, suy hô hấp, viêm phổi hít, hôn mê sâu.

Bệnh viện Nhi đồng 1, TPHCM (Ảnh: Hoàng Lê).

Tại khoa ICU, bệnh nhi được áp dụng các biện pháp tốt nhất để cứu chữa, bao gồm cho thở máy để hỗ trợ hô hấp, dùng thuốc vận mạch để ổn định huyết động học, chống phù não tích cực, điều trị co giật. Riêng 2 trường hợp nặng hơn ở Lâm Đồng và TPHCM được áp dụng thêm kỹ thuật hạ thân nhiệt chỉ huy để bảo vệ não.

Theo PGS Quang, nhờ được cấp cứu đúng cách tại hiện trường và chuyển viện sớm (trong 6 giờ từ khi xảy ra sự việc), tiên lượng sống của các bé rất khả quan. Dù vậy, các bác sĩ đang cố hết sức để 3 bệnh nhi không bị di chứng nặng ở não (như tổn thương thần kinh, vận động...) sau khi hồi phục.

Bác sĩ khuyến cáo, số ca trẻ em ngạt nước, đuối nước thường tăng cao vào dịp lễ và mùa hè, do thời tiết nóng và các gia đình đi du lịch nhiều.

Có 3 điểm quan trọng mà phụ huynh cần chú ý. Thứ nhất, cần huấn luyện kỹ năng bơi lội cho trẻ nhỏ càng sớm càng tốt. Thứ hai, cha mẹ tuyệt đối không rời mắt khỏi trẻ khi đi bơi, đặc biệt không được sử dụng điện thoại làm lơ là việc quan sát con em.

Thứ ba, nếu chẳng may xảy ra tai nạn, việc cấp cứu ngưng tim ngưng thở ngay tại hiện trường cùng "thời gian vàng" đưa vào viện là yếu tố sống còn quyết định khả năng phục hồi của trẻ.

Bé gái 14 tháng tuổi nguy kịch sau khi té vào thùng nước (Ảnh: BV).

Trước đó vài tuần, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TPHCM) cũng tiếp nhận cấp cứu một trường hợp bé gái 14 tháng tuổi (ngụ tỉnh An Giang), được gia đình phát hiện té vào thùng nước.

Thời điểm vào bệnh viện tuyến trên, bé được chẩn đoán ngạt nước giờ thứ 6, thiếu oxy não, viêm phổi hít.

Trước tình trạng nặng nề, bệnh nhi được điều trị thở máy, dùng thuốc chống phù não, chống co giật, kháng sinh và điều chỉnh điện giải toan kiềm, đồng thời can thiệp bằng phương pháp hạ thân nhiệt chỉ huy.

Qua trường hợp này, phía bệnh viện lưu ý phụ huynh phải luôn có nắp đậy hoặc để trống các xô chứa nước, đề phòng trẻ nhỏ đi vào buồng tắm một mình và vô tình ngã nhào, chổng ngược vào xô gây ngạt.

Đối với trẻ lớn, không nên cho con em mình tự đi tắm sông, suối mà; luôn để mắt theo dõi con ngay cả trong hồ bơi có nhân viên bảo hộ. Trong dịp hè, phụ huynh nên tranh thủ cho trẻ học bơi.

Theo dantri.com.vn

https://dantri.com.vn/suc-khoe/lien-tiep-3-tre-ngat-nuoc-ngung-tim-khi-du-lich-tam-ho-boi-cung-cha-me-20260504104619510.htm

  • Từ khóa