Đơn vị chạy thận nhân tạo đầu tiên tại Côn Đảo đã chính thức hoạt động và đón những du khách đầu tiên, giờ đây người bệnh suy thận không còn lo lỡ hẹn với Côn Đảo.
Với những bệnh nhân suy thận mạn, một chuyến du lịch dài ngày thường là điều xa xỉ bởi họ phải gắn chặt với lịch lọc máu đều đặn 2-3 lần mỗi tuần.
Tuy nhiên, rào cản này giờ đây đã được tháo gỡ tại Côn Đảo nhờ sự ra đời của đơn vị lọc máu tiêu chuẩn cao, đánh dấu bước phát triển mới kết hợp giữa y tế và du lịch.

Người bệnh suy thận được lọc máu tại Đơn vị chạy thận nhân tạo thuộc Trung tâm Y tế Quân dân y Đặc khu Côn Đảo. Ảnh: BVCC
Trải nghiệm xê dịch an toàn của người bệnh
Là bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối, chị B.T.H (ngụ tại Hà Nội) phải duy trì lịch chạy thận định kỳ vào các ngày thứ Ba, thứ Năm và thứ Bảy hàng tuần. Bất chấp những trở ngại về sức khỏe, mong muốn khám phá những vùng đất mới vẫn thôi thúc chị cùng gia đình chọn Côn Đảo làm điểm đến. Chị H cho biết gia đình đã phải tìm hiểu rất kỹ về điều kiện cơ sở vật chất y tế tại đảo để bảo đảm an toàn trước khi đưa ra quyết định đặt vé.
"Ra đây đảo đẹp, con người thân thiện. Điều tôi thích nhất là những người có bệnh nền, bệnh thận như tôi vẫn có thể yên tâm du lịch. Máy móc mới, sạch sẽ, rất ổn và các bác sĩ vô cùng quan tâm," chị H chia sẻ sau khi hoàn thành những buổi lọc máu đầu tiên tại đảo.
Không riêng trường hợp của chị H, Giám đốc Trung tâm Y tế Quân dân y Đặc khu Côn Đảo - BSCK2 Lê Công Thọ thông tin, kể từ khi đơn vị đi vào hoạt động, đã có 5 bệnh nhân từ TP.HCM lựa chọn đến Côn Đảo để vừa nghỉ dưỡng vừa thực hiện lọc máu định kỳ. Sự thay đổi này không chỉ nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân địa phương mà còn tạo điều kiện để đặc khu thu hút thêm du khách.

Đại diện lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM, Bệnh viện Thống Nhất thăm cơ sở vật chất tại Đơn vị chạy thận nhân tạo thuộc Trung tâm Y tế Quân dân y Đặc khu Côn Đảo. Ảnh: BVCC
Chất lượng y tế tương đương đất liền
Đơn vị chạy thận nhân tạo tại Trung tâm Y tế Quân dân y Đặc khu Côn Đảo chính thức vận hành vào năm 2026 dưới sự hỗ trợ chuyên môn toàn diện của Bệnh viện Thống Nhất. Cơ sở hiện được trang bị hai máy chạy thận nhân tạo cùng hệ thống xử lý nước RO hiện đại, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật cao trong điều trị.
Đánh giá về chất lượng chuyên môn, PGS.TS Nguyễn Bách, Trưởng Khoa Nội thận – Lọc máu (Bệnh viện Thống Nhất) khẳng định quy trình tại Côn Đảo được đầu tư bài bản và đồng bộ. Mọi khâu từ vật tư tiêu hao, trang thiết bị đến quy trình chuyên môn đều tương đương các cơ sở lớn. Đặc biệt, người bệnh sử dụng dịch vụ tại đảo vẫn được hưởng đầy đủ quyền lợi bảo hiểm y tế y hệt như trên đất liền, hoàn toàn không có sự khác biệt.
Để duy trì chất lượng điều trị, Bệnh viện Thống Nhất liên tục cử các bác sĩ và điều dưỡng luân phiên ra đảo hỗ trợ, trực tiếp chuyển giao kỹ thuật và đào tạo nhân lực tại chỗ, hướng tới một mô hình y tế bền vững lâu dài.
Theo PGS.TS Lê Đình Thanh, Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất, mục tiêu lớn nhất của dự án không chỉ là chữa bệnh mà còn mang lại cơ hội tận hưởng cuộc sống cho người bệnh. Việc đồng hành cùng Đặc khu Côn Đảo xây dựng đơn vị lọc máu giúp những bệnh nhân suy thận trên khắp cả nước có thể thực hiện ước mơ du lịch, hành hương và trải nghiệm vẻ đẹp của biển đảo quê hương một cách trọn vẹn, an toàn.
| Du khách có nhu cầu lọc máu tại Côn Đảo có thể liên hệ trực tiếp với Đơn vị chạy thận nhân tạo thuộc Trung tâm Y tế Quân dân y Đặc khu Côn Đảo qua số điện thoại 0909.291.722 để gặp anh Hoàng Phi Lâm, thư ký y khoa. Người bệnh được đặc biệt khuyến khích gọi điện trước chuyến đi để đội ngũ y tế tư vấn hồ sơ, hướng dẫn chuyên môn và sắp xếp lịch lọc máu phù hợp nhất với thời gian lưu trú tại đảo. |
Theo danviet.vn
https://danviet.vn/nguoi-benh-suy-than-khong-con-lo-lo-hen-voi-con-dao-d1441214.html