Bé 9 tháng tuổi người Kazakhstan được chuyển cấp cứu đến Bệnh viện Trung ương Huế sau khi nuốt phải chiếc kim băng đang bung mở. Các bác sĩ đã thực hiện ca nội soi khó, gắp dị vật nguy hiểm ra ngoài an toàn.
Ngày 7/7, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, các bác sĩ Bệnh viện vừa thực hiện thành công ca nội soi cấp cứu, gắp chiếc kim băng đang bung mở trong thực quản của bé 9 tháng tuổi, giúp bệnh nhi thoát khỏi nguy cơ biến chứng nguy hiểm.
Trước đó, vào ngày 4/7, Bệnh viện Trung ương Huế tiếp nhận bệnh nhi S.A (9 tháng tuổi, quốc tịch Kazakhstan) được chuyển khẩn cấp từ một bệnh viện tại Đà Nẵng trong tình trạng đặc biệt nguy hiểm do nuốt phải dị vật sắc nhọn.

Bệnh viện Trung ương Huế đã thực hiện thành công ca nội soi cấp cứu, gắp chiếc kim băng đang bung mở trong thực quản của bé 9 tháng tuổi người người Kazakhstan. Ảnh: Bích Trâm.
Qua thăm khám, các bác sĩ xác định dị vật là một chiếc kim băng đang bung mở. Đây là tình huống cấp cứu phức tạp bởi đầu kim sắc nhọn có thể gây tổn thương nghiêm trọng như rách niêm mạc, thủng thực quản, chảy máu, viêm trung thất, thậm chí đe dọa tính mạng nếu không được lấy ra kịp thời.
Ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhi, Ban Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế đã chỉ đạo hội chẩn khẩn cấp giữa Trung tâm Nội soi, Khoa Ngoại và Khoa Gây mê hồi sức để đưa ra phương án xử trí tối ưu.
Ê-kíp liên chuyên khoa nhanh chóng triển khai nội soi cấp cứu. Nhờ kiểm soát tốt quy trình gây mê - hồi sức cùng việc sử dụng thành thạo các dụng cụ chuyên dụng, các bác sĩ đã gắp trọn chiếc kim băng sắc nhọn ra ngoài an toàn, không gây thêm tổn thương niêm mạc thực quản và không xảy ra tai biến trong quá trình can thiệp.
Theo các bác sĩ, kim băng đang bung mở là một trong những dị vật khó xử trí nhất trong nội soi đường tiêu hóa ở trẻ nhỏ. Trong quá trình thao tác, đầu nhọn của kim có thể tiếp tục dịch chuyển, gây tổn thương sâu hoặc làm thủng cơ quan nếu không được kiểm soát chặt chẽ.
Sau thời gian theo dõi tích cực, đến sáng 6/7, sức khỏe bệnh nhi đã ổn định, không xuất hiện biến chứng và được xuất viện ngay sau đó.
Thành công trong việc xử trí ca bệnh hy hữu này tiếp tục cho thấy năng lực chuyên môn, khả năng phối hợp liên chuyên khoa và trình độ kỹ thuật của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế trong các tình huống cấp cứu phức tạp.
Đáng chú ý, dấu mốc này diễn ra trong thời điểm Bệnh viện Trung ương Huế lần đầu tiên được tạp chí danh tiếng Newsweek vinh danh trong bảng xếp hạng “Best Specialized Hospitals Asia Pacific 2026” (bệnh viện chuyên khoa tốt nhất châu Á - Thái Bình Dương 2026) ở chuyên ngành Ung thư.
Việc góp mặt trong bảng xếp hạng quốc tế này đánh dấu bước tiến quan trọng của Bệnh viện Trung ương Huế, khẳng định vị thế của một trung tâm y tế chuyên sâu của Việt Nam trên bản đồ y học khu vực.
Trong lĩnh vực ung thư, Bệnh viện Trung ương Huế đã xây dựng hệ thống điều trị theo hướng toàn diện, đa mô thức, từ chẩn đoán, phẫu thuật, hóa trị, xạ trị, ghép tế bào gốc đến chăm sóc giảm nhẹ và theo dõi sau điều trị.
Mô hình này giúp người bệnh được tiếp cận chuỗi điều trị đồng bộ, nâng cao hiệu quả chữa bệnh, đồng thời cải thiện chất lượng cuộc sống trong quá trình điều trị và phục hồi.
Theo công bố của Newsweek và tổ chức nghiên cứu dữ liệu Statista, bảng xếp hạng “Best Specialized Hospitals Asia Pacific” được xây dựng dựa trên nhiều tiêu chí khắt khe như uy tín chuyên môn, chứng nhận chất lượng, đánh giá của giới chuyên gia y tế và phản hồi từ người bệnh.
Trong bối cảnh nhiều cơ sở y tế hàng đầu khu vực được đưa vào đánh giá, việc Bệnh viện Trung ương Huế xuất hiện trong danh sách là sự ghi nhận đối với quá trình đầu tư về nhân lực, cơ sở vật chất, công nghệ và chất lượng khám chữa bệnh.
Theo danviet.vn