Sau sáp nhập, xã Xuân Dương (tỉnh Thái Nguyên) đang đứng trước vận hội mới để bảo tồn di sản hát sli đặc sắc. Chính quyền địa phương đang quyết tâm biến lễ hội Chợ tình Xuân Dương thành sản phẩm du lịch độc đáo, góp phần phát triển kinh tế bền vững.
Khát vọng bảo tồn di sản từ lợi thế sáp nhập
Sau sáp nhập, chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động đã mang lại những tín hiệu tích cực cho công tác quản lý và phát huy các giá trị văn hóa tại xã Xuân Dương, tỉnh Thái Nguyên. Ông Nông Văn Phong, Chủ tịch UBND xã Xuân Dương khẳng định, đây là một lợi thế rất lớn để xã tập trung nguồn lực, duy trì và phát triển di sản hát sli – một nét đẹp văn hóa tinh thần truyền thống lâu đời không thể thay thế của người dân địa phương.

Ông Nông Văn Phong, Chủ tịch UBND xã Xuân Dương, tỉnh Thái Nguyên trao đổi về định hướng phát triển du lịch dựa trên nền tảng di sản và văn hóa đặc sắc tại địa bàn xã. Ảnh: Chiến Hoàng
“Hiện nay, xã vẫn đang duy trì hoạt động của một câu lạc bộ hát sli. Trong thời gian tới, Đảng bộ và chính quyền xã xác định nhiệm vụ trọng tâm là không chỉ giữ gìn lời ca, điệu hát mà còn phải nâng tầm di sản này thành một thế mạnh trong phát triển kinh tế - xã hội.
Điểm mới trong phát triển của Xuân Dương chính là định hướng gắn di sản hát sli với du lịch cộng đồng và du lịch trải nghiệm. Tận dụng các di tích danh thắng sẵn có. Chúng tôi kỳ vọng sẽ thu hút đông đảo du khách thập phương đến tham quan và tìm hiểu văn hóa bản địa”, Chủ tịch UBND xã Xuân Dương cho biết thêm.

Hoạt cảnh tái hiện sự tích Chợ tình Xuân Dương trong phiên Khai mạc Chợ tình Xuân Dương năm 2026. Ảnh: Chiến Hoàng
Cũng theo ông Phong, phiên chợ tình Xuân Dương năm nay - năm đầu tiên sau khi sáp nhập - được kỳ vọng sẽ là dấu mốc quan trọng. UBND xã đã có những định hướng cụ thể để tái hiện lễ hội truyền thống văn hóa Chợ tình Xuân Dương với những giá trị lâu đời, quyết tâm không để mai một đi bản sắc văn đặc sắc của địa phương. Việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và hạ tầng cũng đang được cấp ủy, chính quyền quan tâm, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho các hoạt động văn hóa, lễ hội.
Những "nút thắt" cần tháo gỡ
Dù có nhiều tiềm năng và quyết tâm, hành trình biến di sản thành sản phẩm du lịch của Xuân Dương vẫn đối mặt với không ít rào cản. Chủ tịch UBND xã Xuân Dương cho biết, khó khăn lớn nhất hiện nay chính là nguồn kinh phí để tổ chức thực hiện và đầu tư vào các điểm du lịch cộng đồng.

Câu lạc bộ hát sli xã Xuân Dương, tỉnh Thái Nguyên, nơi có nhiều thế hệ cùng sinh hoạt góp phần quan trọng trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản hát sli của người Nùng. Ảnh: Chiến Hoàng
Ông Nông Văn Phong chia sẻ, việc đưa hát sli vào phổ biến cho học sinh và xây dựng thành một chuỗi cung ứng du lịch đòi hỏi mức đầu tư bài bản, trong khi nguồn lực tại chỗ của xã còn rất hạn hẹp.

Bắt đầu từ chiều 23/3 âm lịch hằng năm hai bên bờ sông Bắc Sen thơ mộng, nơi diễn ra phiên chợ tình Xuân Dương đã thu hút đông đảo du khách đến với phiên chợ tình "độc nhất vô nhị" của người Nùng. Ảnh: Chiến Hoàng
“Để vượt qua thử thách, chính quyền xã Xuân Dương đã đề ra các giải pháp linh hoạt. Trước mắt, xã tập trung chỉ đạo triển khai các nội dung không phụ thuộc vào kinh phí để tiếp tục duy trì sức sống cho di sản hát sli.
Tuy nhiên, về lâu dài, để thực sự tạo nên bước đột phá, xã Xuân Dương rất cần sự quan tâm, tạo điều kiện từ lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các sở, ban, ngành liên quan.
Sự hỗ trợ về cơ chế và vốn đầu tư sẽ là đòn bẩy quan trọng để xã Xuân Dương bảo tồn trọn vẹn giá trị truyền thống, đồng thời biến Chợ tình và điệu sli trở thành thương hiệu du lịch đặc sắc, mang lại sinh kế bền vững cho người dân địa phương”, Chủ tịch UBND xã Xuân Dương nhận định.
Theo danviet.vn
https://danviet.vn/sau-sap-nhap-cho-tinh-va-dieu-sli-se-ra-sao-d1426160.html