Hàng nghìn người về Vĩnh Tế dự lễ khai hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam - An Giang

Chủ nhật, 07.06.2026 | 15:33:39
355 lượt xem

Tối 6/6, tại Khu Du lịch quốc gia Núi Sam (phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang), UBND tỉnh An Giang đã long trọng tổ chức Lễ khai hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2026. Đây là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, thu hút hàng nghìn người dân thập phương và du khách về tham quan, chiêm bái.

Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam được tổ chức hằng năm từ ngày 22 đến 27 tháng Tư âm lịch. Từ lâu, lễ hội đã trở thành điểm tựa tâm linh bền vững trong đời sống tín ngưỡng cộng đồng không chỉ của người dân Nam bộ mà còn của đồng bào cả nước, đồng thời góp phần tăng cường sự gắn kết và giao lưu quốc tế.

Đại biểu Trung ương, địa phương và hàng nghìn người dân về khai hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam. Ảnh: Hồng Cẩm

Đêm khai hội diễn ra trong không khí trang nghiêm và rực rỡ sắc màu, đón tiếp khoảng 1.500 đại biểu gồm đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các bộ, ban, ngành Trung ương; Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam và Văn phòng UNESCO tại Việt Nam cùng đông đảo lãnh đạo địa phương, doanh nghiệp, chức sắc tôn giáo và hàng nghìn người dân thập phương.

Phát biểu tại lễ khai hội, ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, Trưởng ban Tổ chức Lễ hội nhấn mạnh, sự kiện được tổ chức nhằm tiếp tục thực hiện Chương trình hành động quốc gia bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, tôn vinh và quảng bá giá trị di sản văn hóa truyền thống của địa phương đến cộng đồng trong và ngoài nước.

Ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội đánh trống khai hội. Ảnh: Hồng Cẩm

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang chia sẻ, An Giang là tỉnh có vị trí địa chiến lược quan trọng, giàu tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội, là nơi hội tụ đa dân tộc, đa tôn giáo với nhiều giá trị văn hóa đặc sắc.

"Việc Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam được UNESCO ghi danh là niềm vinh dự, tự hào; đồng thời cũng đặt ra trách nhiệm lớn lao cho Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân An Giang trong việc tiếp tục thực hiện cam kết Chương trình hành động quốc gia bảo tồn, phát huy giá trị di sản. Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân An Giang cần chủ động, tích cực hơn nữa trong việc bảo tồn, giữ gìn, phát huy giá trị di sản thời gian tới, góp phần quảng bá mạnh mẽ giá trị hình ảnh văn hóa, con người An Giang đến với nhân dân trong và ngoài nước" - ông Lê Văn Phước khẳng định.

Chương trình sân khấu hóa với chủ đề “Linh khí núi sam” - Người mở đất phương Nam - Vĩnh Tế hà. Ảnh: Hồng Cẩm

Ông Thái Công Nô – một người dân địa phương, không giấu được sự xúc động và tự hào, chia sẻ: "Là một người con sinh ra và lớn lên trên mảnh đất An Giang, tôi cảm thấy vô cùng tự hào khi Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam đã trở thành Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Sự tôn kính đối với Bà Chúa Xứ đã thấm sâu vào máu thịt của mỗi người dân nơi đây.

Bản thân tôi và gia đình luôn ý thức được trách nhiệm của mình trong việc giữ gìn nếp sống văn minh khi tham gia lễ hội, tự nguyện góp một phần sức lực nhỏ bé để cùng cộng đồng bảo tồn, thực hành và trao truyền những giá trị văn hóa độc đáo này cho thế hệ mai sau, để mạch nguồn di sản không bao giờ ngắt quãng".

Hàng nghìn người dân thập phương đổ xô về Vĩnh Tế vía Bà trong ngày đầu khai hội. Ảnh: Hồng Cẩm

Theo kế hoạch chương trình lễ hội, ngày 7/6 (nhằm ngày 22/4 Âm lịch) sẽ diễn ra lễ phục hiện rước tượng Bà Chúa Xứ núi Sam và lễ hội đường phố. Vào lúc 24h đêm ngày 8/6 đến rạng sáng 9/6 (từ 24h đêm 23/4 đến rạng sáng ngày 24/4 Âm lịch) sẽ diễn ra lễ tắm Bà. Trong khuôn khổ lễ hội còn có các nghi lễ truyền thống được tổ chức hàng năm như: Lễ Thỉnh sắc thần, lễ Túc yết và Xây chầu, lễ Chánh tế, lễ Hồi sắc.

Theo danviet.vn

https://danviet.vn/hang-nghin-nguoi-ve-vinh-te-du-le-khai-hoi-via-ba-chua-xu-nui-sam--an-giang-d1432822.html

  • Từ khóa